Khởi tố 2 đối tượng cho vay với lãi suất "cắt cổ"

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” trên địa bàn.

Theo điều tra của Công an huyện Kỳ Anh, vào các ngày 28.3.2019; 10.4.2019; 12.4.2019 và 17.4.2019, Lê Thị Yến (sinh năm 1971, trú thôn Xuân Dục, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã cho chị Đậu Thị Thanh Dung (sinh năm 1986, trú cùng thôn Xuân Dục) vay 4 lần với tổng số tiền là 1,85 tỉ đồng với lãi suất là 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương với 12%/tháng, 144%/năm) và 5.000 đồng/ 1 triệu đồng/ngày (tương đương với 15% /tháng, 180%/ năm).

Qua 3 lần cho vay với lãi suất 12%/tháng và một lần cho vay với lãi suất 15%/ tháng, Yến đã thu lợi bất chính từ việc cho chị Dung vay với tổng số tiền hơn 53 triệu đồng.

Một chủ nợ khác bị khởi tố là Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1971, trú thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Theo điều tra, từ tháng 4.2018 - 1.2019, Linh đã cho chị Đậu Thị Thanh Dung vay hai lần tổng cộng 340 triệu đồng với lãi suất 3000đ/triệu/ngày, tương đương với 9%/tháng, 108%/năm.

Qua 2 lần cho vay, Linh đã thu lợi bất chính từ việc cho chị Dung vay với tổng số tiền hơn 279 triệu đồng. Vụ việc, hiện Công an huyện Kỳ Anh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án để xử lý theo quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ nhóm giang hồ cho vay nặng lãi 365% một năm

Mai Hường |

Vay lãi suất 182,5%-365% một năm của nhóm Minh, nhiều khách không trả nợ được liền bị bọn họ đánh đập, kề dao đe dọa.

Triệu tập 11 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi

LÊ PHI LONG |

Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động vay lãi nặng..., đồng thời triệu tập 11 đối tượng liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi.

Bắt nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất gần 150%/năm

Theo Tiền Phong |

Nhận vay 260 triệu đồng, sau 4 tháng, người vay bật ngửa khi thấy phải trả tới 410 triệu đồng, tăng tới 150 triệu đồng so với tiền gốc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bắt giữ nhóm giang hồ cho vay nặng lãi 365% một năm

Mai Hường |

Vay lãi suất 182,5%-365% một năm của nhóm Minh, nhiều khách không trả nợ được liền bị bọn họ đánh đập, kề dao đe dọa.

Triệu tập 11 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi

LÊ PHI LONG |

Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động vay lãi nặng..., đồng thời triệu tập 11 đối tượng liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi.

Bắt nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất gần 150%/năm

Theo Tiền Phong |

Nhận vay 260 triệu đồng, sau 4 tháng, người vay bật ngửa khi thấy phải trả tới 410 triệu đồng, tăng tới 150 triệu đồng so với tiền gốc.