Khởi tố 2 "cát tặc" chém dân trọng thương khi bị xua đuổi

PHÚC ĐẠT |

Ngày 29.3, Công an TP.Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 2 đối tượng “cát tặc” chém người dân trọng thương.

Hai bị can Hoàng Trọng Trị (SN 1983) và Hoàng Trọng Đại (SN 1975) cùng trú tại phường Thủy Biều (TP. Huế) bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích.

Như đã đưa tin, khoảng 20h ngày 26.3, ông Hoàng Trọng Niệm (SN 1964, trú phường Thủy Biều, TP. Huế) cùng một số người dân đi dọc bờ sông Hương đoạn qua địa bàn phường để xua đuổi các đối tượng khai thác cát trái phép.

Phát hiện 2 chiếc thuyền đang hút cát gần bờ sông, ông Niệm cùng người dân hô hoán để xua đuổi thì bị các đối tượng ở dưới thuyền ném đá chống trả và xông lên bờ dùng dao, rựa tấn công. Hậu quả làm ông Niệm bị trọng thương với vết thương 20cm ở phần đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ thăm hỏi, động viên ông Hoàng Trọng Niệm. Ảnh: Ngọc Minh.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ thăm hỏi, động viên ông Hoàng Trọng Niệm. Ảnh: Ngọc Minh.

Theo hồ sơ bệnh án từ Bệnh viện T.Ư Huế, ông Niệm bị chấn thương nặng ở phần đầu, đang được theo dõi chấn thương sọ não, gãy xương sườn và tràn khí màng phổi.

Qua điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, vào thời điểm trên, Trương Văn Vinh (SN 1984, trú ở phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà) là chủ thuyền hút cát đến sông Hương đoạn qua khu vực Trung Thượng, phường Thủy Biều để khai thác cát trái phép.

Lúc này trên thuyền còn có 4 người khác gồm Lê Thị Tuyết (SN 1987, vợ Vinh), Nguyễn Được (SN 1987, trú tại phường Hương Hồ) và 2 đối tượng Trị và Đại.

Khi phát hiện ông Niệm và người dân đứng trên bờ hô hoán, Trị và Đại cầm rựa, gậy sắt nhảy lên bờ rượt đánh. Sau đó, ông Niệm bị các đối tượng dùng hung khí mang theo đánh và chém vào đầu gây thương tích nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế  Phan Ngọc Thọ đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên ông Niệm; Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng xử lí nghiêm các đối tượng liên quan đến vụ việc.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm "cát tặc" chém người dân trọng thương khi bị xua đuổi

PHÚC ĐẠT |

Hai đối tượng trong nhóm "cát tặc" chém người dân trọng thương ra trình diện, bước đầu khai nhận đã dùng dao tấn công người dân khi bị xua đuổi.

Hơn 70 năm tù cho nhóm đối tượng gây án mạng tại quán nhậu

PHÚC ĐẠT |

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tuyên phạt tổng cộng 70 năm 6 tháng tù cho 5 bị cáo về tội "giết người".

Người đàn ông bị chém trọng thương khi xua đuổi "cát tặc"

PHÚC ĐẠT |

Nhóm khai thác cát trái phép không chỉ dùng gạch đá chống trả người dân, chúng còn lao lên bờ dùng rựa chém một người dân trọng thương.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bắt nhóm "cát tặc" chém người dân trọng thương khi bị xua đuổi

PHÚC ĐẠT |

Hai đối tượng trong nhóm "cát tặc" chém người dân trọng thương ra trình diện, bước đầu khai nhận đã dùng dao tấn công người dân khi bị xua đuổi.

Hơn 70 năm tù cho nhóm đối tượng gây án mạng tại quán nhậu

PHÚC ĐẠT |

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tuyên phạt tổng cộng 70 năm 6 tháng tù cho 5 bị cáo về tội "giết người".

Người đàn ông bị chém trọng thương khi xua đuổi "cát tặc"

PHÚC ĐẠT |

Nhóm khai thác cát trái phép không chỉ dùng gạch đá chống trả người dân, chúng còn lao lên bờ dùng rựa chém một người dân trọng thương.