Khởi tố 2 bị can buôn bán lô hàng cấm 300 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 27.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố bị can Trần Mậu Đức và Trần Văn Nhiều về tội "Buôn bán hàng cấm".

Trước đó, dịp đầu tháng 9, trên quốc lộ 1A thuộc xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tổ công tác đội Chống buôn lậu và gian lận thương mại - Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Thạch Hà tiến hành kiểm tra xe ôtô tải biển kiểm soát 29H - 295.03.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 25 bộ điều hòa nhiệt độ Yuiki YK- 27MAV, 300 cây thuốc lá 555 tương đương 3.000 gói thuốc lá, 10 tải quần áo, 3 bộ máy tập thể dục, 1 thùng phụ tùng xe máy và gỗ các loại với nhiều kích thước khác nhau.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Đinh Quang Duy (28 tuổi, trú tỉnh Lào Cai) không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên. Tổng trị giá số hàng bị tạm giữ là khoảng hơn 300 triệu đồng.

Sau vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã chuyển vụ hồ sơ cho Công an huyện Thạch Hà xử lý theo quy định của pháp luật. Qua điều tra xác minh, số hàng trên là của Trần Mậu Đức (37 tuổi) và Trần Văn Nhiều (38 tuổi) cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

"Núp" cửa hàng bán túi để buôn lậu hàng cấm

Vũ Long |

Hành vi buôn lậu các loại hàng cấm thuộc nhóm hung khí và công cụ hỗ trợ đặc thù vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hơn 10.000 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu bị xử lý

NGUYÊN ANH |

Ngày 6.4, thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, trong quý I/2020, lực lượng QLTT cả nước đã phát hiện, xử lý 37.414 vụ vi phạm, tăng 123,58% so với cùng kỳ năm 2019.

Quản lý thị trường Hà Tĩnh nói "khó" khi bắt hàng lậu, hàng cấm

TRẦN TUẤN |

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh vừa thông tin tình hình phòng chống hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại… trên địa bàn, trong đó có những khó khăn mà lực lượng đang phải đối mặt

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

"Núp" cửa hàng bán túi để buôn lậu hàng cấm

Vũ Long |

Hành vi buôn lậu các loại hàng cấm thuộc nhóm hung khí và công cụ hỗ trợ đặc thù vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hơn 10.000 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu bị xử lý

NGUYÊN ANH |

Ngày 6.4, thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, trong quý I/2020, lực lượng QLTT cả nước đã phát hiện, xử lý 37.414 vụ vi phạm, tăng 123,58% so với cùng kỳ năm 2019.

Quản lý thị trường Hà Tĩnh nói "khó" khi bắt hàng lậu, hàng cấm

TRẦN TUẤN |

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh vừa thông tin tình hình phòng chống hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại… trên địa bàn, trong đó có những khó khăn mà lực lượng đang phải đối mặt