Khởi tố 13 đối tượng trong đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả

Nguyên Dũng |

Sáng 4.7, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 13 đối tượng liên quan trong vụ làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả liên tỉnh.

Trước đó, Trần Anh Khoa (28 tuổi, ngụ xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Huỳnh Thị Kim Ngọc (25 tuổi, vợ Khoa) mang nhiều tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng đến một tiệm tạp hóa ở xã Sông Xoài (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mua hàng thì bị công an ập vào bắt giữ.

Từ trái qua: Lê Ngọc Hải, Trần Anh Khoa, Huỳnh Thị Kim Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Từ trái qua: Lê Ngọc Hải, Trần Anh Khoa, Huỳnh Thị Kim Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Qua đấu tranh, Khoa, Ngọc khai mua 200 tờ tiền giả trên Facebook về lưu hành.  Từ lời khai của 2 đối tượng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã điều tra, bắt giữ Lê Ngọc Hải (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp)-đối tượng trực tiếp làm tiền giả rồi lên Facebook  rao bán lại cho Khoa, Ngọc đưa đi tiêu thụ.

Ngoài Hải, công an bắt giữ thêm 11 nghi phạm khác và truy nã 1 đối tượng có liên quan, thu giữ  tang vật 400 tờ tiền giả tương đương 200 triệu đồng.

Tiền giả tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Tiền giả tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Hải khai, gia đình làm nghề in ấn và dịch vụ quảng cáo nhiều năm ở thị trấn Mỹ An, huyện Đồng Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp). Trong 10 ngày giữa tháng 2.2020, Hải tự mày mò in hơn 1.000 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng bán cho nhiều người, thu lời 130 triệu đồng.

Một số nghi phạm mua tiền của Hải bán lại cho nhiều người khác với tỷ lệ một triệu đồng tiền thật lấy 2,5-5 triệu đồng tiền giả.

Hiện Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đang hoàn tất hồ sơ để đề nghị VKS cùng cấp truy tố các đối tượng trong đường dây làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả theo Điều 207 BLHS 2015.

Nguyên Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị hoàn trả tiền giải phóng mặt bằng xây dựng cây cầu từ năm 2005

LAM CHI |

Ban Quản lý dự án 3 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu UBND huyện Hướng Hóa và Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hướng Hóa hoàn trả kinh phí giảm trừ quyết toán giải phóng mặt bằng cầu Pa Nho (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được xây dựng từ năm 2005.

Dùng tiền thật mua tiền giả qua Facebook, chưa kịp xài đã bị bắt

NGUYÊN ANH |

Đặt mua 12 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng qua nhóm mua bán tiền giả trên mạng xã hội Facebook, chưa kịp tiêu xài, đối tượng đã bị Công an phát hiện và bắt giữ.

Cảnh giác tội phạm đi chợ mua hàng bằng tiền giả

Bạn đọc Văn Vũ |

Nhiều hộ tiểu thương ở chợ nông hải sản Hà Tiên (thuộc phường Bình San, TP. Hà Tiên, Kiên Giang) đã bị kẻ gian đến mua hàng sau đó trả tiền giả bằng mệnh giá 500 ngàn đồng vào sáng ngày 14.6.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đề nghị hoàn trả tiền giải phóng mặt bằng xây dựng cây cầu từ năm 2005

LAM CHI |

Ban Quản lý dự án 3 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu UBND huyện Hướng Hóa và Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hướng Hóa hoàn trả kinh phí giảm trừ quyết toán giải phóng mặt bằng cầu Pa Nho (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được xây dựng từ năm 2005.

Dùng tiền thật mua tiền giả qua Facebook, chưa kịp xài đã bị bắt

NGUYÊN ANH |

Đặt mua 12 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng qua nhóm mua bán tiền giả trên mạng xã hội Facebook, chưa kịp tiêu xài, đối tượng đã bị Công an phát hiện và bắt giữ.

Cảnh giác tội phạm đi chợ mua hàng bằng tiền giả

Bạn đọc Văn Vũ |

Nhiều hộ tiểu thương ở chợ nông hải sản Hà Tiên (thuộc phường Bình San, TP. Hà Tiên, Kiên Giang) đã bị kẻ gian đến mua hàng sau đó trả tiền giả bằng mệnh giá 500 ngàn đồng vào sáng ngày 14.6.