Như tin đã đưa, dưới sự chủ trì của Bộ Công an, các lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây buôn lậu ma túy lớn nhất từ trước tới nay, thu giữ hàng trăm kg ma túy, bắt giữ hàng chục đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo đó, qua thời gian dài theo dõi, các trinh sát phát hiện có một đường dây ma túy xuyên quốc gia do một số đối tượng người nước ngoài câu kết cùng một số đối tượng trong nước chuyên tuồn ma túy về Việt Nam tiêu thụ.
Chuyên án 218LP triệt phá đường dây mua bán ma túy này được xác lập.
Chiều ngày 20.3, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, các lực lượng phá án phối hợp với lực lượng của Bộ tư lệnh bộ đội Biên Phòng, Tổng cục Hải quan và công an các địa phương đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm tại TPHCM, tỉnh Đắc Nông, từ vùng Tam Giác Vàng về Việt Nam quá cảnh qua Lào bằng đường cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
Tại TPHCM, lực lượng thuộc chuyên án đã khám xét nhiều địa điểm, trong đó có công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hasan nằm trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
Đây được xác định là một Cty bình phong do đối tượng người Trung Quốc tên là Ha S (56 tuổi) bỏ tiền ra cho người tình người Việt Nam tên P.T.M.N (40 tuổi) đứng ra kinh doanh may mặc xuất khẩu.
Khám xét Cty này, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 300kg ma túy. Đối tượng Ha S cũng bị bắt cùng tang vật. Ngoài ra, lực lượng phá án cũng tiến hành tạm giữ 18 đối tượng khác. Hiện người và tang vật đã được đưa về trụ sở Bộ Công an phía Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Nói về thủ đoạn của ông trùm Ha S., qua điều tra bước đầu, lực lượng phá án xác định đối tượng này điều hành một dường dây mua bán ma túy cực lớn từ vùng Tam Giác Vàng (Myanmar) về Việt Nam. Đường đi của thứ chất chết người này là xuất phát từ Myanmar bằng đường bộ, sau đó trung chuyển qua địa bàn Lào rồi về cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Đắc Nông).
Ma túy sau đó được đưa về trụ sở của Cty Hasan trước khi được chia nhỏ ra để tỏa đi các nơi tiêu thụ. Vì sao Ha S chọn mặt hàng kinh doanh của Cty bình phong là may mặc xuất khẩu mà không phải là mặt hàng khác, theo một số thông tin thì Ha S. muốn đưa ma túy tổng hợp vào các mặt hàng may mặc để tuồn sang một thị trường khác bên cạnh việc phân phối cho các đại lý tiêu thụ trong nước.
Ban chuyên án cũng xác định Ha S điều hành một đường dây ma túy cực lớn. Trước khi bị bắt cùng tang vật ở TPHCM, đường dây của Ha S cũng đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện bắt giữ.
Cụ thể, vào lúc rạng sáng ngày 17.2 vừa qua, khi đối tượng Vangchueyang Briachear (25 tuổi, trú bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bolykhamxay, Lào) tổ chức vận chuyển 294 kg ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) bị lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ.
Trước đó, vào ngày 12.10.2018, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hơn 308 kg ma túy tổng hợp trên QL1 đoạn qua địa phận xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy.
Hiện lực lượng của Ban chuyên án vẫn đang tiếp tục khám xét một số địa điểm tình nghi có chứa ma túy trong đường dây của Ha S. để điều tra mở rộng vụ án ma túy được cho là lớn nhất từ trước đến nay này.