Khó hình sự hoá tội danh đối với kẻ sàm sỡ phụ nữ ở Hồ Tây

Hà Giang |

Liên quan đến vụ việc một số thanh thiếu niên có hành vi sàm sỡ phụ nữ ở khu vực Hồ Tây, Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng hành vi này đối chiếu với những quy định của pháp luật rất khó để hình sự hoá thành một tội danh nào đó trong pháp luật hình sự.

Theo đó, từ cuối tháng 1.2021 đến cuối tháng 2.2021, một số thanh thiếu niên bịt khẩu trang, đi xe môtô che biển số quanh khu vực Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã có hành vi sàm sỡ nhiều phụ nữ nước ngoài, thậm chí cả những người Việt Nam.

Chiều 5.3, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã triệu tập 3 đối tượng là Nguyễn N.H (SN 2006), Nguyễn D.L (SN 2005) và Đinh T.Đ (SN 2005) đều trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội). Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng trên bước đầu đã thừa nhận hành vi của mình.

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã triệu tập 3 đối tượng. Ảnh: TG.

Không chỉ một lần mà hành vi sàm sỡ và tấn công người nước ngoài ở khu vực Hồ Tây đã diễn ra rất nhiều lần với số lượng nạn nhân lên đến hàng chục người. Các vụ việc này khiến nhiều phụ nữ ngoại quốc tại Hà Nội sợ hãi khi đến khu vực Hồ Tây và không dám ra đường buổi tối…

Chia sẻ với Lao Động, Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty luật TNHH LSX - Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: "Hành vi của nhóm thanh niên này ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Phần khác, hành vi này làm giảm độ thiện cảm, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh trong mắt bạn bè quốc tế. Theo quan điểm riêng của tôi, trường hợp này cần xử lý nghiêm".

Hành vi này đối chiếu với những quy định của pháp luật thì rất khó để hình sự hoá thành một tội danh nào đó trong pháp luật hình sự. Đối với những hành vi này chỉ có thể phạt hành chính, với mức 100.000 - 300.000 đồng theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ CP. Theo ông Nghĩa, mức xử phạt này tương đương với hành vi sàm sỡ trong thang máy mà dư luận đã lên án trước đó.

Đặc biệt, luật sư nhấn mạnh: "Trong vụ việc này, các thanh niên nằm trong độ tuổi 15-16 (người chưa thành niên) không đủ điều kiện để đưa đi giáo dục tại trại giáo dưỡng. Hơn nữa, những người này không có đủ tài sản để hoàn thành nghĩa vụ xử phạt hành chính với Nhà nước. Trong những vụ việc như thế này, cha mẹ thường là người nộp phạt hành chính. Ở một khía cạnh nào đó, những người này không phải chịu trực tiếp hệ quả pháp lý nào trước những hành vi để lại hệ quả nghiêm trọng cho người khác".

Cũng liên quan đến vụ việc, như trước đó Lao Động đã đưa tin, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ những thông tin báo chí phản ánh nêu trên. Nếu đúng cần có ngay biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, bên cạnh việc điều tra, xử lý nghiêm hành vi quấy rối người nước ngoài, địa phương đang thực hiện nhiều biện pháp để giữ trật tự khu vực này.

Cụ thể, quận Tây Hồ đang lên kế hoạch lắp đặt một loạt camera quan sát tại các tuyến đường quanh hồ Tây, đặc biệt là khu vực ghi nhận có tình trạng người nước ngoài bị quấy rối.

Bên cạnh đó, quận đã huy động lực lượng đi tuyên truyền, phát tờ rơi bằng nhiều thứ tiếng để nhắc nhở người nước ngoài tự đảm bảo an toàn, cũng như trình báo ngay khi gặp các tình huống tương tự.

Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an phường Quảng An đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn, khuyến cáo người dân, người nước ngoài không ra đường một mình, không đến các khu vắng vẻ, thưa người. Khi phát hiện hay nghi vấn kẻ xấu, người dân có thể liên lạc với cơ quan chức năng qua số điện thoại: 0243.718.4128.

Hà Giang
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Hồ Tây

Phạm Đông |

Ngày 5.3, Văn phòng Chính phủ có thông tin báo chí về việc Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Hồ Tây.

Trong 2 ngày, 3 lần trêu ghẹo, sàm sỡ phụ nữ, bị xử phạt 200.000 đồng

NGUYÊN ANH |

Ngày 4.8, Công an Thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã ra quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với đối tượng Phan Anh Tuấn (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) về hành vi “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”.

Hà Nội 24h: Tin mới nhất vụ bé trai 6 tuổi bị sàm sỡ trong thang máy

Anh Thư (T.H) |

Người đàn ông sàm sỡ bé trai trong thang máy chung cư ở Hà Nội bị khởi tố; Cận cảnh 14 căn biệt thự bị "tuýt còi" cấm chuyển dịch tại Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Hồ Tây

Phạm Đông |

Ngày 5.3, Văn phòng Chính phủ có thông tin báo chí về việc Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Hồ Tây.

Trong 2 ngày, 3 lần trêu ghẹo, sàm sỡ phụ nữ, bị xử phạt 200.000 đồng

NGUYÊN ANH |

Ngày 4.8, Công an Thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã ra quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với đối tượng Phan Anh Tuấn (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) về hành vi “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”.

Hà Nội 24h: Tin mới nhất vụ bé trai 6 tuổi bị sàm sỡ trong thang máy

Anh Thư (T.H) |

Người đàn ông sàm sỡ bé trai trong thang máy chung cư ở Hà Nội bị khởi tố; Cận cảnh 14 căn biệt thự bị "tuýt còi" cấm chuyển dịch tại Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.