Khi vượt xe khác phải tuân thủ quy tắc nào?

Q.Hiệu |

Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác...

"Hiện có rất nhiều vụ tai nạn giao thông do phóng nhanh, vượt ẩu. Thậm chí nhiều lái xe đạo đức nghề nghiệp kém còn cố tình cho người xin vượt vào thế bị tai nạn. Vậy các phương tiện tham gia giao thông khi muốn vượt phương tiện khác phải tuân thủ theo quy tắc nào?"- Bạn Minh Quân, Hoàng Mai, Hà Nội hỏi.

Tìm hiểu tại Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, chúng tôi được biết:

Các phương tiện tham gia giao thông khi muốn vượt phương tiện khác phải tuân thủ quy tắc sau (Điều 14 Luật giao thông đường bộ năm 2008):

- Đối với xe xin vượt thì khi vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi cho xe phía trước biết; trường  hợp trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ thì chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải

+ Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;

+ Khi xe điện đang chạy giữa đường;

+ Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

Ngoài ra, không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:

+ Không bảo đảm các điều kiện như không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chay trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải;

+ Trên cầu hẹp có một làn xe;

+ Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;

+ Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt (ở đây được hiểu là nơi hai hay nhiều đường bộ gặp nhau trên cùng một mặt phẳng hoặc nơi đường bộ và đường sắt gặp nhau trên cùng một mặt phẳng, gồm cả mặt bằng hình thành vị trí giao nhau đó);

+ Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;

+ Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

- Đối với xe phía trước, khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Q.Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Đào tạo, sát hạch, cấp GPLX: Tăng lên 600 câu hỏi, lắp thêm camera giám sát

Quang Hiệu |

Tăng lên 600 câu hỏi, lắp thêm camera giám sát - đây là một trong những nội dung mới mà Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ đưa vào Dự thảo Thông tư 12 sửa đổi về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đường bộ thời gian tới.

Hải Phòng triển khai thông báo trả GPLX qua tin nhắn

P.Đ |

Sở GTVT Hải Phòng cho biết để giúp người dân hạn chế tối đa phải đi lại nhiều lần, đơn vị bắt đầu cho triển khai thông báo trả giấy phép lái xe bằng tin nhắn miễn phí đến người dân.

Cục CSGT phản bác phát ngôn gây bão "mất bằng lái xe phải thi lại"

Cường Ngô |

Cục CSGT - Bộ Công an vừa có ý kiến về phát ngôn "mất bằng lái xe phải thi lại" của Bộ Giao thông Vận tải, gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đào tạo, sát hạch, cấp GPLX: Tăng lên 600 câu hỏi, lắp thêm camera giám sát

Quang Hiệu |

Tăng lên 600 câu hỏi, lắp thêm camera giám sát - đây là một trong những nội dung mới mà Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ đưa vào Dự thảo Thông tư 12 sửa đổi về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đường bộ thời gian tới.

Hải Phòng triển khai thông báo trả GPLX qua tin nhắn

P.Đ |

Sở GTVT Hải Phòng cho biết để giúp người dân hạn chế tối đa phải đi lại nhiều lần, đơn vị bắt đầu cho triển khai thông báo trả giấy phép lái xe bằng tin nhắn miễn phí đến người dân.

Cục CSGT phản bác phát ngôn gây bão "mất bằng lái xe phải thi lại"

Cường Ngô |

Cục CSGT - Bộ Công an vừa có ý kiến về phát ngôn "mất bằng lái xe phải thi lại" của Bộ Giao thông Vận tải, gây xôn xao dư luận thời gian qua.