Khen thưởng triệt phá đường dây người nước ngoài đánh bạc qua mạng

HOÀNG VINH |

Chiều 28.12, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đến khen thưởng đột xuất Công an quận Sơn Trà 30 triệu đồng vì đã lập thành tích triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng do nhóm người nước ngoài tổ chức.

Trước đó, ngày 19.12, Công an quận Sơn Trà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Đà Nẵng kiểm tra 2 căn nhà số 70 và 72 đường Dương Vân Nga (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Qua kiểm tra, tại căn nhà số 72 Dương Vân Nga do bà Nguyễn Thị Yến Loan (SN 1979, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) đứng tên kinh doanh, Công an quận Sơn Trà phát hiện 17 người (trong đó có 11 người Trung Quốc, 6 người Việt Nam) sử dụng máy vi tính nhằm lôi kéo người chơi trên mạng tham gia đánh bạc trực tuyến.

Qua các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, đã kiểm tra các số tài khoản đang tham gia đánh bạc ghi nhận số tiền hơn 1,2 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 5 tỷ đồng tiền Việt Nam).

Công an quận Sơn Trà tạm giữ 11 thị thực và hộ chiếu của số người nước ngoài, 81 điện thoại di động thông minh, 26 máy tính xách tay để phục vụ công tác xác minh, xử lý đối với các hoạt động nghi vấn đánh bạc qua mạng.

Còn tại căn nhà số 70 Dương Vân Nga do bà Nguyễn Thị Mại (SN 1938, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đứng tên, Công an quận Sơn Trà tạm giữ 4 thị thực và hộ chiếu, 18 điện thoại di động thông minh, 1 máy tính xách tay để phục vụ công tác xác minh xử lý.

HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Tại sao VKS kháng nghị bản án?

Cường Ngô |

Ngày 22.12, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ về vụ xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Đánh bạc chưa đủ còn xách rựa chém người tử vong

H.L |

Thấy anh Thành trong quán càphê, Út về nhà lấy rựa đến rồi chém vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Sang Campuchia đánh bạc thua tiền còn giả vờ bị bắt cóc lừa gia đình

ĐÌNH TRỌNG |

Nam thanh niên vào casino ở Campuchia đánh bạc thua hết tiền bị giữ lại. Sau khi thoát được về, đối tượng này giả vờ bị bắt nhốt ở Campuchia vì thua bạc, nếu không có 200 triệu đồng thì sẽ bị bán cho chủ sòng bạc khác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Tại sao VKS kháng nghị bản án?

Cường Ngô |

Ngày 22.12, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ về vụ xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Đánh bạc chưa đủ còn xách rựa chém người tử vong

H.L |

Thấy anh Thành trong quán càphê, Út về nhà lấy rựa đến rồi chém vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Sang Campuchia đánh bạc thua tiền còn giả vờ bị bắt cóc lừa gia đình

ĐÌNH TRỌNG |

Nam thanh niên vào casino ở Campuchia đánh bạc thua hết tiền bị giữ lại. Sau khi thoát được về, đối tượng này giả vờ bị bắt nhốt ở Campuchia vì thua bạc, nếu không có 200 triệu đồng thì sẽ bị bán cho chủ sòng bạc khác.