Khánh Hòa xử phạt người đăng Facebook thông tin sai về dịch COVID-19

Phương Linh |

Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Khánh Hòa xử phạt và nhắc nhở nhiều trường hợp đưa thông tin liên quan đến dịch COVID-19 trên trang cá nhân không đúng sự thật.

Chiều 7.7, ông Nguyễn Văn Hiền - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng một trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên tài khoản Facebook cá nhân liên quan đến thực hiện cách ly y tế do dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 6.7, ông L.M.T (trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) đăng trên tài khoản Facebook cá nhân của mình nội dung: “Cách ly không free như mọi người tưởng - đăng lên chi phí cho mọi người biết chứ ai cũng nói: “Nhà nước nuôi”.

Nội dung này của ông T. sau đó được nhiều người chia sẻ.

Sáng 7.7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP. Nha Trang đã làm việc với ông T.

Theo giải thích của ông T., ông đăng nội dung này nhằm mục đích phản bác lại một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng, người nước ngoài thực hiện cách ly y tế được miễn phí.

Tuy nhiên, thông tin ông T. đưa lên lại khiến nhiều người hiểu nhầm. Ông T. đã tự xóa nội dung đăng tải trên và cam kết không tái phạm.

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định số 72/2013 của Chính phủ; điểm d Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020 của Chính phủ, cơ quan chức năng đã lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 5 triệu đồng đối với ông T. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Ngày 4.7, một trường hợp cũng bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng khi đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên tài khoản Facebook cá nhân là bà H.T.N.L (trú tại xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang).

Lúc 11h ngày 4.7, bà L. đã đăng trên tài khoản Facebook cá nhân của mình nội dung: “Nha Trang vỡ trận rồi. Dương tính tum lum tà la”. Sau đó, bà L. đã xóa. Làm việc với cơ quan chức năng, bà L. thừa nhận sai và hứa không tái phạm.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm đơn vị đã xử phạt 6 vụ liên quan đến những nội dung sai sự thật do các cá nhân đăng tải trên tài khoản Facebook về tình hình dịch COVID-19. Tổng mức xử phạt 30 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cũng nhắc nhở trên 10 trường hợp. Các cá nhân đưa thông tin lên đa số đều muốn tăng tương tác, câu like bán hàng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng nào ở Khánh Hòa được làm xét nghiệm dịch vụ COVID-19?

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa cho phép CDC Khánh Hòa thực hiện dịch vụ xét nghiệm PCR cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xét nghiệm. Đối tượng được tiếp cận xét nghiệm dịch vụ PCR là các tài xế vận chuyển hàng hóa thiết yếu...

Khánh Hòa trưng dụng ba bệnh viện để chữa trị bệnh nhân COVID-19

Hữu Long |

Ba Bệnh viện gồm: Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Lao và bệnh phổi được trưng dụng làm khu dã chiến và tạm ngưng hoạt động tiếp nhận, khám, điều trị cho các bệnh nhân khác ngoài bệnh nhân COVID-19...

Khánh Hòa có gần 200 thí sinh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Phương Linh |

Các thí sinh thuộc diện F1, F2, khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ không tham gia thi tốt nghiệp THPT vào ngày 7 và 8.7.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đối tượng nào ở Khánh Hòa được làm xét nghiệm dịch vụ COVID-19?

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa cho phép CDC Khánh Hòa thực hiện dịch vụ xét nghiệm PCR cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xét nghiệm. Đối tượng được tiếp cận xét nghiệm dịch vụ PCR là các tài xế vận chuyển hàng hóa thiết yếu...

Khánh Hòa trưng dụng ba bệnh viện để chữa trị bệnh nhân COVID-19

Hữu Long |

Ba Bệnh viện gồm: Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Lao và bệnh phổi được trưng dụng làm khu dã chiến và tạm ngưng hoạt động tiếp nhận, khám, điều trị cho các bệnh nhân khác ngoài bệnh nhân COVID-19...

Khánh Hòa có gần 200 thí sinh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Phương Linh |

Các thí sinh thuộc diện F1, F2, khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ không tham gia thi tốt nghiệp THPT vào ngày 7 và 8.7.