Khánh Hoà: Lừa “chạy án”, một phụ nữ bị khởi tố

Phương Linh |

Tự nhận mình có nhiều mối quan hệ có thể chạy án, Nguyễn Thị Mai Ly (sinh năm 1984, trú đường Hà Thanh, phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang) đã lừa lấy 178 triệu đồng để tiêu xài, trả nợ cá nhân.

Tối 9.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai Ly (sinh năm 1984, trú đường Hà Thanh, phường Vạn Thắng, Nha Trang) để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cuối tháng 9.2020, chị H.T.T.T (sinh năm 1992, trú phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang) gặp và kết bạn với Ly. Trong những lần gặp gỡ, chị T. có chia sẻ chuyện chồng đang bị công an Nha Trang khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích và đang bị tạm giam.

Lúc này công việc buôn bán đang khó khăn, nợ nần nhiều nên Ly đã “khoe” mình có nhiều mối quan hệ để chạy án được. Ly gợi ý muốn chạy án chị T. phải chịu chi tiền. Nghe và tin Ly, chị T. đã nhiều lần đưa tiền cho Ly để lo việc chạy án cho chồng không bị đi tù.
Từ tháng 9.2020 đến tháng 1.2021 chị T. đã đưa cho Ly tổng cộng 178 triệu đồng. Đến cuối tháng 2.2021, chồng chị T. vẫn bị bắt tạm giam chị T. nhận ra mình bị lừa nên đến công an Nha Trang trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin Công an Thành phố Nha Trang nhanh chóng vào cuộc điều tra, triệu tập Ly đến làm việc. Tại cơ quan công an, Ly khai nhận tiền “chạy án” của chị T. do lúc đó bí bách tiền. Toàn bộ số tiền nhận từ chị T. đối tượng này đã sử dụng trả nợ và tiêu dùng cá nhân.

Theo Công an TP. Nha Trang, ngoài vụ việc nêu trên, có thể Ly còn dùng chiêu thức quen biết nhiều để lừa nhiều người khác nữa. Công an Thành phố Nha Trang đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án, đề nghị người dân có liên quan đối tượng này sớm liên hệ Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang trình báo, để được giải quyết và xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện đối tượng Ly bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Con dâu làm giả số đỏ của bố chồng để lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

2 đối tượng là Hoàng Thị Tình và Lê Thị Huyền đều trú tại thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã làm giả sổ đỏ của bố chồng để thực hiện hành vi vay tiền, lừa đảo.

Bắt nhóm người nước ngoài lừa đảo phụ nữ lớn tuổi, sống đơn thân

MINH CHÂU |

Ngày 5.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 6 đối tượng. Trong đó có 3 đối tượng người nước ngoài gồm: Daillo Micheal (29 tuổi, quốc tịch Giunea); Samuel (28 tuổi, quốc tịch Nigeria); Emeka (29 tuổi, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người đàn bà lừa đảo "chạy án" chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hồng (61 tuổi, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nói dối có thể chạy án cho bị can vận chuyển ma tuý, để lừa đảo chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

Quảng Ninh: Con dâu làm giả số đỏ của bố chồng để lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

2 đối tượng là Hoàng Thị Tình và Lê Thị Huyền đều trú tại thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã làm giả sổ đỏ của bố chồng để thực hiện hành vi vay tiền, lừa đảo.

Bắt nhóm người nước ngoài lừa đảo phụ nữ lớn tuổi, sống đơn thân

MINH CHÂU |

Ngày 5.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 6 đối tượng. Trong đó có 3 đối tượng người nước ngoài gồm: Daillo Micheal (29 tuổi, quốc tịch Giunea); Samuel (28 tuổi, quốc tịch Nigeria); Emeka (29 tuổi, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người đàn bà lừa đảo "chạy án" chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hồng (61 tuổi, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nói dối có thể chạy án cho bị can vận chuyển ma tuý, để lừa đảo chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng.