Khánh Hòa: Khởi tố vụ án liên quan dự án Nha Trang Golden Gate

Nhiệt Băng |

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate (số 28E Trần Phú, TP Nha Trang) do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư.

Chiều 12.5, Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate (số 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) theo quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa đang tiến hành các thủ tục khởi tố bị can. Đây là một trong 6 dự án do Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, tiến hành điều tra, liên quan đến nhiều sai phạm trong việc giao đất, quản lý đất đai, làm dự án BT tại Khánh Hòa.

Dự án Nha Trang Golden Gate có tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng, mục tiêu dự án đầu tư xây dựng khu tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp tiêu chuẩn 5 sao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại số 1 đường Trần Hưng Đạo (thành phố Nha Trang, vị trí Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ) theo quy định tại khoản 3, Điều 229, Bộ luật Hình sự.

Như Lao Động đã phản ánh, sau khi có dự án BT, vị trí trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ trở thành dự án dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Y tế - Văn phòng - Khách sạn - Nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 (hay còn gọi là dự án Gold Coast). Đây là dự án đổi "đất vàng" lấy hạ tầng, bỏ qua đấu thầu.

Ngày 16.2.2016, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định thu hồi 7.388,9 m2 "đất vàng" Trường Chính trị Khánh Hòa (số 1 Trần Hưng Đạo) giao cho Cty Thanh Yến thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Y tế - Văn phòng - Khách sạn - Nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 (dự án hoàn vốn khi thực hiện dự án Trường Chính trị tỉnh theo hình thức Hợp đồng BT). Điều đáng nói tại quyết định nói trên là không rõ vì sao đất Trường Chính trị quản lý lại có 2.948,9 m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Trong khi đó, giá đất ở lâu dài (hơn 2.500m2) chỉ tính hơn 22 triệu đồng/m2, còn lại đất sản xuất phi nông nghiệp chỉ tính hơn 7,8 triệu đồng/m2.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án liên quan đến quán bar, karaoke Sunny ở Vĩnh Phúc

Quang Việt |

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xác định, những clip thác loạn tập thể lan truyền trên mạng Internet không phải xảy ra tại quán bar Sunny, việc đưa tin là giả mạo.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 ở Hà Nam

TRUNG DU |

UBND tỉnh Hà Nam đã giao Công an tỉnh tiến hành khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm COVID-19 xảy ra tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân theo điều 240, Bộ luật Hình sự.

Quảng Bình: Khởi tố vụ án làm giả sổ đỏ và văn bản cơ quan nhà nước

LÊ PHI LONG |

Ngày 29.4, Công an TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ án làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khởi tố vụ án liên quan đến quán bar, karaoke Sunny ở Vĩnh Phúc

Quang Việt |

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xác định, những clip thác loạn tập thể lan truyền trên mạng Internet không phải xảy ra tại quán bar Sunny, việc đưa tin là giả mạo.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 ở Hà Nam

TRUNG DU |

UBND tỉnh Hà Nam đã giao Công an tỉnh tiến hành khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm COVID-19 xảy ra tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân theo điều 240, Bộ luật Hình sự.

Quảng Bình: Khởi tố vụ án làm giả sổ đỏ và văn bản cơ quan nhà nước

LÊ PHI LONG |

Ngày 29.4, Công an TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ án làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.