Khánh Hòa: Đột kích 10 điểm cá độ bóng đá ngay trung tâm thành phố

P.Linh |

Lúc 20h tối 11.1, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt đột kích, khám xét các điểm cá độ bóng đá trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Rất đông lực lượng Cảnh sát cơ động, Phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP. Nha Trang… tham gia kiểm tra, khám xét tại các quán.

Tại các điểm cá độ cơ quan công an bắt quả tang nhiều đối tượng sử dụng máy tính cá độ qua mạng.Ảnh:P.L
Tại các điểm cá độ cơ quan công an bắt quả tang nhiều đối tượng sử dụng máy tính cá độ qua mạng. Ảnh:P.L

Thông tin ban đầu cho biết, nhiều điểm cá độ bóng đá qua mạng nằm trong bán kính 500m từ đoạn Mả Vòng, Thái Nguyên xuống khu vực đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Khanh đã bị lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đột kích.

Đến 22 giờ lực  lượng công an vẫn đang khám xét tại nhiều điểm cá độ bóng đá trên đường Lê Hồng Phong .Ảnh:P.L
Đến 22h lực lượng công an vẫn đang khám xét tại nhiều điểm cá độ bóng đá trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh:P.L
Tang vật cơ quan công an thu giữ tại một điểm cá độ trên đường Lê Hồng Phong.Ảnh:P.L
Tang vật cơ quan công an thu giữ tại một điểm cá độ trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh:P.L

Theo một lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa “10 điểm cá độ bóng đá qua mạng bị chúng tôi đột kích, bắt quả tang khi đang tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Hiện công tác khám xét vẫn đang được tiếp tục”.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Giảm tai nạn giao thông, Việt Nam cần tăng thuế rượu bia

Hương Nguyễn - Đặng Chung |

Từ ngày 1.1.2010, quy định “đã uống rượu bia là không lái xe” được đa phần người dân rất ý thức thực hiện nghiêm túc. Tại nhiều bệnh viện, tỉ lệ các ca cấp cứu tai nạn giao thông do bia rượu giảm bất ngờ, trong khi đó, các quán nhậu vắng khách “thê thảm”. Các chuyên gia dự báo tăng trưởng ngành bia rượu trong năm 2020 chỉ dừng ở mức 6-7% do chịu tác động của luật.

Đà Nẵng bắt 9 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá triệu đô

T. A |

Ngày 9.1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 1 triệu đôla.

Khởi tố kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hơn 15 tỉ đồng tại Đắk Lắk

H.L |

Ngày 12.12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố 7 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền cá cược hơn 15 tỉ đồng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giảm tai nạn giao thông, Việt Nam cần tăng thuế rượu bia

Hương Nguyễn - Đặng Chung |

Từ ngày 1.1.2010, quy định “đã uống rượu bia là không lái xe” được đa phần người dân rất ý thức thực hiện nghiêm túc. Tại nhiều bệnh viện, tỉ lệ các ca cấp cứu tai nạn giao thông do bia rượu giảm bất ngờ, trong khi đó, các quán nhậu vắng khách “thê thảm”. Các chuyên gia dự báo tăng trưởng ngành bia rượu trong năm 2020 chỉ dừng ở mức 6-7% do chịu tác động của luật.

Đà Nẵng bắt 9 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá triệu đô

T. A |

Ngày 9.1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 1 triệu đôla.

Khởi tố kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hơn 15 tỉ đồng tại Đắk Lắk

H.L |

Ngày 12.12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố 7 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền cá cược hơn 15 tỉ đồng.