Khánh Hòa chấn chỉnh hoạt động các trạm bê tông không phép

Nhiệt Băng |

Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định sẽ lập lại trật tự các trạm bê tông hoạt động không phép và chỉ cấp phép hoạt động trong vòng 2 năm, sau đó mới tiếp tục xem xét cấp phép nữa hay không.

Gây ô nhiễm nặng nề và tai nạn chết người

Nhiều năm qua, người dân thôn Ninh Đức, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa phải sống trong cảnh ô nhiễm, đường sá đầy rẫy ổ trâu, ổ voi... vì trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần (Cty CP) Sản xuất Thương mại Bê tông Phương Anh ngang nhiên hoạt động không phép tại đây.

Anh N.T (thôn Ninh Đức, xã Ninh Lộc) bức xúc: “Từ khi trạm bê tông này mọc lên, đời sống của người dân bị xáo trộn. Mùa mưa, đường sá lầy lội. Mùa nắng, bụi bặm mù mịt”.

Theo một lãnh đạo UBND xã Ninh Lộc: “Trạm trộn bê tông này vô cùng coi thường pháp luật. Khi đến đặt trạm trộn, Cty CP Sản xuất Thương mại Bê tông Phương Anh cũng không qua báo cáo với chính quyền xã”.

Ngoài hoạt động gây ô nhiễm môi trường, phá hoạt đường sá, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân thì tại TP.Nha Trang, các xe trạm bê tông không phép còn tung hoành trên đường phố, gây tai nạn chết người. Ví dụ, khoảng 17h ngày 6.4, tài xế Nguyễn Phan Ngọc Hiền điều khiển chiếc xe trộn bê tông của Công ty CP HDP Nha Trang (trụ sở tại thôn Hạ, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh) không chấp hành biển báo hiệu cấm rẽ phải vào đường số 4, Khu đô thị VCN Phước Hải và không chú ý quan sát nên đã gây ra va chạm với xe máy điện của cháu P.N.N.Y (sinh năm 2006, trú tại xã Vĩnh Trung). Hậu quả, cháu N.N.Q.N (sinh năm 2012) đi cùng xe tử vong tại chỗ. Cháu P.N.N.Y bị thương được đưa đi cấp cứu.

Báo cáo kiểm tra, xử lý các trạm trộn bê tông vào ngày 4.2 của Sở Xây dựng Khánh Hòa thì tại tỉnh này, chỉ 5 trạm có giấy phép xây dựng, 1 trạm được tỉnh Khánh Hòa chủ trương cho phép đặt trạm, còn 11 trạm không có giấy phép xây dựng. Trong đó, 8 trạm trộn bê tông sử dụng vật liệu cát nhưng chưa thực hiện chứng nhận hợp quy vật liệu theo quy định.

Theo Sở Xây dựng, chỉ duy nhất 1 trạm bê tông đã tháo dỡ toàn bộ và trả lại hiện trạng ban đầu. Các trạm còn lại vẫn đang trong giai đoạn xử lý. Đối với 7 trạm trộn bê tông thi công không có giấy phép xây dựng nhưng chưa được xử lý gồm trạm bê tông của các Cty: Cty TNHH Thịnh Đức Tiến, Cty CP Xây dựng Khánh Hòa, Cty TNHH Tân Thịnh Phát, Cty CP Tư vấn lắp đặt và đầu tư xây dựng TKD, DNTN Phương Đài, Cty CP Sản xuất thương mại bê tông Phương Anh và Cty TNHH Xây lắp số 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nói gì?

Tại kết luận cuộc họp ngày 4.8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết, thực tế hiện nay chưa có quy hoạch xây dựng trạm bê tông và đa số các trạm trộn sử dụng đất tạm thời (thuê đất của các tổ chức, cá nhân) để hoạt động trong thời gian ngắn, hoạt động trộn, vận chuyển nguyên vật liệu, bê tông thương phẩm chưa được quản lý chặt chẽ...

Tuy vậy, tại buổi đối thoại doanh nghiệp vào chiều 23.12, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - lại cho hay: “Theo phương án, các trạm trộn bê tông có trong quy hoạch thì chỉ được xem xét cấp phép hoạt động tối đa 2 năm trở lại. Sau 2 năm tiếp tục xem xét, tránh trường hợp cấp phép rồi bán, chuyển nhượng...”.

Ông Tuân khẳng định, riêng những trạm trộn bê tông nằm trong khu dân cư, không đảm bảo đánh giá tác động môi trường thì phải chấm dứt hoạt động. “Chúng tôi đang lập lại trật tự ngành nghề này” - ông Tuân nói.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hoà: Nhiều địa phương chưa báo cáo cấp giấy chứng nhận số nhà

Lưu Hoàng |

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các địa phương đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận số nhà cho các trường hợp gắn biển số nhà theo quy định.

Bí thư Khánh Hoà đối thoại với dân dự án Khu biệt thự Quốc Anh

Nhiệt Băng |

Ngày 17.1, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định đã tiếp người dân có đất bị thu hồi tại dự án Khu biệt thự Quốc Anh (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) do Công ty TNHH Quốc Anh NT làm chủ đầu tư. Báo Lao Động đã có hàng loạt bài viết phản ánh sai phạm và dấu hiệu sai phạm liên quan đến đất đai tại dự án này.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Khánh Hoà: Nhiều địa phương chưa báo cáo cấp giấy chứng nhận số nhà

Lưu Hoàng |

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các địa phương đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận số nhà cho các trường hợp gắn biển số nhà theo quy định.

Bí thư Khánh Hoà đối thoại với dân dự án Khu biệt thự Quốc Anh

Nhiệt Băng |

Ngày 17.1, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định đã tiếp người dân có đất bị thu hồi tại dự án Khu biệt thự Quốc Anh (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) do Công ty TNHH Quốc Anh NT làm chủ đầu tư. Báo Lao Động đã có hàng loạt bài viết phản ánh sai phạm và dấu hiệu sai phạm liên quan đến đất đai tại dự án này.