Khánh Hoà: Ẩn họa môi trường do các dự án trên núi Chín Khúc

Phương Linh |

Bao giờ cho Chín Khúc xanh trở lại? Xót xa... Là những từ được nhiều người dân thốt lên sau khi 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh bị bắt vì liên quan đến các dự án đang phá rừng tại đây.

Năm 2017, trục đường đại lộ Võ Nguyên Giáp nối TP.Nha Trang và huyện Diên Khánh cơ bản thông, hình ảnh núi Chín Khúc lúc này mới hiện ra rõ ràng với người dân Nha Trang.

Dự án Cửu Long Sơn Tự trên Núi Chín Khúc nhìn từ phía Bắc thành phố Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Dự án Cửu Long Sơn Tự trên núi Chín Khúc nhìn từ phía bắc Thành phố Nha Trang. Ảnh: Phương Linh

Nhìn từ xa, trên đỉnh núi Chín Khúc, giữa màu xanh là những cung đường trắng xóa, chảy dài nổi bật đập vào nhức mắt. Đây là khu vực Dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự (trước đây là Dự án Khu biệt thự và công viên sinh thái trong Khu kinh tế trang trại Đất Lành - khu B) do Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Dự án được UBND tỉnh giao đất vào tháng 7.2012 với diện tích 123,285ha. Ngày 3.6.2014, chủ đầu tư xin mở rộng diện tích đất trồng rừng và bảo vệ rừng kết hợp du lịch tâm linh sinh thái của dự án. Và chỉ 23 ngày sau, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ông Nguyễn Chiến Thắng đã có văn bản cho phép mở rộng diện tích dự án lên 513,5363ha. Theo chủ đầu tư dự án này, phần đất thực hiện việc trồng rừng chiếm khoảng 99% diện tích, phần đất thực hiện xây dựng công trình tâm linh chiếm khoảng 1% diện tích dự án.

Trong 3 năm 44ha trên núi Chín Khúc bị đào bới để làm dự án  trồng rừng sinh thái hay hủy hoại sinh thái! Ảnh: Phương Linh
Trong 3 năm, 44ha trên núi Chín Khúc bị đào bới để làm dự án trồng rừng sinh thái hay hủy hoại sinh thái? Ảnh: Phương Linh

Thế nhưng để làm được 1% đó, khu vực từ chân đến đỉnh núi, chủ đầu tư thực hiện san ủi, phá núi làm hơn 6km đường với diện tích khoảng 44ha.

Sau khi báo chí phản ánh, tháng 7.2019, UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình rằng: UBND tỉnh đã yêu cầu các nhà đầu tư tạm dừng toàn bộ dự án triển khai trên núi Chín Khúc cho đến khi hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định. Và UBND tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư phải khẩn trương trồng cây, phủ xanh các khoảng trống đất đá do bị mất đi các thảm thực vật trong quá trình thi công làm đường lâm nghiệp lên đỉnh núi Chín Khúc để đảm bảo cảnh quan theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường khi có kết luận thanh tra chính thức.

Chân núi bị đào múc dần tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa. Ảnh: Phương Linh

Tuy nhiên, đến thời điểm này, núi Chín Khúc vẫn "loang lổ", không có thảm cây xanh nào được trồng. Khối lượng lớn đất đá chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Ông Lê Hùng - người dân sống dưới chân núi - cho biết: "Núi phía sau giờ gọi là hòn trọc, họ cào đường chở đất đá đi ầm ầm mấy năm trước. 2 năm nay không rầm rộ như trước nhưng đất đá thỉnh thoảng vẫn rơi. Mùa mưa lũ sắp đến, nhìn lên thấy lo vì dưới thì nước sông vào gây ngập mà nhìn lên thì thấy đất đá trên núi lởm chởm, dân cũng bất an".

Năm 2020, kết quả kiểm tra của UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ ra, Dự án Sinh thái Cửu Long Sơn Tự chưa lập hồ sơ thiết kế, chưa có các biện pháp kỹ thuật tác động lên diện tích được giao để thực hiện khoanh nuôi tái sinh rừng theo quy định; chưa thực hiện làm đường ranh cản lửa theo hồ sơ báo cáo dự án đầu tư đã được thẩm định; chưa xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng đối với diện tích đất được giao để trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng. Dự án này cũng chưa có báo cáo tác động môi trường.

Nhiều nơi dưới chân núi Chín Khúc bị san phẳng để lấy mặt bằng làm khu dân cư. Ảnh: Phương Linh
Nhiều nơi dưới chân núi Chín Khúc bị san phẳng để lấy mặt bằng làm khu dân cư. Ảnh: Phương Linh

Thế nhưng trước đó, đại diện Công ty Khánh Hòa cho hay, sau khi được cấp phép dự án, công ty triển khai thi công theo từng hạng mục đất, không để xảy ra tình trạng sạt lở đất, đặc biệt là qua các mùa mưa bão những năm 2016, 2017, 2018; đồng thời không vận chuyển khối lượng đất đá ra khỏi dự án.

Chủ đầu tư dự án còn cho rằng, tại các vị trí thi công của dự án có khoảng cách đến ranh giới dự án (gần dân sinh sống) là vài km, nên việc thi công làm ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân không thể xảy ra.

Riêng dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung (xã Vĩnh Trung, TP.Nha Trang) được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2011 với quy mô ban đầu 29,6ha để Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa lập dự án trồng rừng nhằm mục đích phòng hộ, tạo lá phổi xanh cho TP.Nha Trang.

Và đến thời điểm này, chưa thấy lá phổi xanh nào cho Nha Trang chỉ thấy đại công trình này đang ngổn ngang đất đá.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Khám xét nơi ở, bắt tạm giam 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

THANH THÚY |

Cuối giờ chiều 8.6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt tạm giam 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh, gồm các ông: Nguyễn Chiến Thắng (sinh năm 1955, trú tại đường Trịnh Phong, phường Tân Lập, TP. Nha Trang), Lê Đức Vinh (sinh năm 1965, trú tại đường Thống Nhất, phường Vạn Thắng, Nha Trang) cùng về tội danh "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Núi Chín Khúc bị “xẻ” như thế nào dưới tay cựu Chủ tịch Khánh Hòa

Tổ PV |

Trên núi Chín Khúc có 5 dự án hoạt động thi công mà trong số dự án này, lớn nhất về quy mô diện tích là Dự án sinh thái Cửu Long Sơn Tự. Để thực hiện dự án này, chủ đầu tư đã mở đường, xới tung cả ngọn núi Chín Khúc khiến nhiều người bức xúc.

Hình ảnh Công an khám nhà và bắt 2 cựu Chủ tịch Khánh Hòa

Phương Linh |

Đến 19h tối 8.6, Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa hoàn tất việc khám xét tại nơi ở đối với 2 ông nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng và nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Khánh Hòa Lê Mộng Điệp. Cơ quan Công an thực hiện bắt tạm giam ba ông này 4 tháng để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại Bộ Luật Hình sự.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khám xét nơi ở, bắt tạm giam 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

THANH THÚY |

Cuối giờ chiều 8.6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt tạm giam 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh, gồm các ông: Nguyễn Chiến Thắng (sinh năm 1955, trú tại đường Trịnh Phong, phường Tân Lập, TP. Nha Trang), Lê Đức Vinh (sinh năm 1965, trú tại đường Thống Nhất, phường Vạn Thắng, Nha Trang) cùng về tội danh "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Núi Chín Khúc bị “xẻ” như thế nào dưới tay cựu Chủ tịch Khánh Hòa

Tổ PV |

Trên núi Chín Khúc có 5 dự án hoạt động thi công mà trong số dự án này, lớn nhất về quy mô diện tích là Dự án sinh thái Cửu Long Sơn Tự. Để thực hiện dự án này, chủ đầu tư đã mở đường, xới tung cả ngọn núi Chín Khúc khiến nhiều người bức xúc.

Hình ảnh Công an khám nhà và bắt 2 cựu Chủ tịch Khánh Hòa

Phương Linh |

Đến 19h tối 8.6, Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa hoàn tất việc khám xét tại nơi ở đối với 2 ông nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng và nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Khánh Hòa Lê Mộng Điệp. Cơ quan Công an thực hiện bắt tạm giam ba ông này 4 tháng để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại Bộ Luật Hình sự.