Khánh Hòa: 25.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc bị công an tạm giữ

Phương Linh |

Một số lượng lớn khẩu trang y tế được người đàn ông ở TP. Nha Trang mua gom trên các trang mạng về bán kiếm lời vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ.

Chiều 12.3, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định tạm giữ 25.000 khẩu trang được phát hiện tại nhà ông Nguyễn Viết Bình (trú xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang).

Số khẩu trang bị tạm giữ đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đây là số khẩu trang bị lực lượng chức năng bắt giữ lớn nhất trên địa bàn trong thời gian gần đây.

Trước đó, các trinh sát thuộc Đội Chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra tại nhà ông Bình phát hiện số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Chủ số hàng trên là của ông Bình đặt mua hàng trực tuyến từ nhiều đầu mối khác nhau. Theo khai nhận của ông Bình, thấy dịch COVID-19 tăng nên từ ngày 7.3 mua gom mua trên mạng. Mỗi 1 hộp khẩu trang ông Bình mua vào với giá 150 nghìn đồng.

Thời điểm kiểm tra ông Bình không chứng minh được nguồn gốc, chứng từ liên quan số khẩu trang trên. Sau nhiều giờ kiểm đếm, đến cuối giờ chiều 12.3, các cán bộ thuộc Đội Chống buôn lậu thống kê được toàn bộ 25.000 khẩu trang.

Ông Bình thừa nhận đặt mua nhằm bán lại kiếm lời mà chưa biết chất lượng có đảm bảo hay không. Sau khi thu gom được lượng lớn khẩu trang kể trên, từ ngày 10.3 gia đình ông Bình bắt đầu xuất bán lẻ cho người dân ở Nha Trang giá cao gấp 2 lần.

Toàn bộ tang vật đã được lực lượng công an niêm phong, tạm giữ kiểm tra chất lượng và xử lý theo quy định.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Trốn dịch COVID-19, giới siêu giàu thuê hầm trú ẩn

Thiên Bình |

Trốn dịch COVID-19, giới siêu giàu thuê hầm trú ẩn; Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Hồ Bắc trong 1 ngày dưới hai con số; Cụ bà 103 tuổi hồi phục sau khi nhiễm SARS-CoV-2... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Khánh Hoà: Lại cho học sinh THPT nghỉ học từ 13.3

Phương Linh |

Sau khi khối THPT đi học trở lại từ 2.3, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 Sở GDĐT Khánh Hoà vừa có văn bản trình UBND tỉnh xem xét cho các em nghỉ học.

Đưa ra thị trường 5-7 triệu khẩu trang kháng khuẩn thuộc dòng mới

Bảo Hân |

Chiều 12.3, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) ra mắt sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn thuộc dòng mới để góp phần phục vụ cộng đồng, bảo vệ sức khỏe trước dịch COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nóng nhất hôm nay: Trốn dịch COVID-19, giới siêu giàu thuê hầm trú ẩn

Thiên Bình |

Trốn dịch COVID-19, giới siêu giàu thuê hầm trú ẩn; Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Hồ Bắc trong 1 ngày dưới hai con số; Cụ bà 103 tuổi hồi phục sau khi nhiễm SARS-CoV-2... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Khánh Hoà: Lại cho học sinh THPT nghỉ học từ 13.3

Phương Linh |

Sau khi khối THPT đi học trở lại từ 2.3, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 Sở GDĐT Khánh Hoà vừa có văn bản trình UBND tỉnh xem xét cho các em nghỉ học.

Đưa ra thị trường 5-7 triệu khẩu trang kháng khuẩn thuộc dòng mới

Bảo Hân |

Chiều 12.3, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) ra mắt sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn thuộc dòng mới để góp phần phục vụ cộng đồng, bảo vệ sức khỏe trước dịch COVID-19.