Khai thác khoáng sản trái phép, một cá nhân bị xử phạt gần 1 tỉ đồng

An Trịnh |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt một cá nhân do vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Mới đây (28.7), UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Nguyễn Trọng Thường với tổng số tiền phạt là 657 triệu đồng.

Theo đó, ông Nguyễn Trọng Thường (SN 1962, có hộ khẩu tại huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương) đã thực hiện hành vi khai thác cát trái phép ngoài phạm vi công trình thủy lợi, thực hiện khai thác cát khi chưa có giấy phép khai thác khoáng sản do các cơ quan nhà nước cấp.

Cụ thể, ông Thường đã khai thác trái phép 80m3 cát tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Được biết tàu hút mang số hiệu HN-1920 không phải do ông Thường sở hữu nên UBND tỉnh quyết định phạt ông Thường số tiền 504 triệu đồng (tương đương giá trị tàu hút đã được định giá), đồng thời trả tàu hút về với chủ sở hữu hợp pháp.

Bên cạnh đó, ông Thường phải có trách nhiệm hoàn nguyên 80m3 đã khai thác, nộp phạt 28 triệu đồng (tương đương giá 80m3 cát).

Ông Nguyễn Trọng Thường có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ trong thời hạn 10 ngày kể từ khi tiếp nhận quyết định xử phạt.

Trong thời hạn 10 ngày ông Thường có quyền khiếu nại về quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt một người đưa tin sai sự thật về phòng chống dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 29.7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.Nh. (43 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong việc cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Người vào Sơn La từ vùng không có dịch phải có kết quả xét nghiệm âm tính

An Trịnh |

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, mới đây UBND tỉnh Sơn La đã ban hành những chỉ đạo, nhằm tăng cường biện pháp phòng chống dịch.

Ngăn chặn tình trạng xe ghép, tỉnh Sơn La ban hành chỉ đạo mới

An Trịnh |

UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo, yêu cầu tất cả các công dân từ các vùng giãn cách xã hội, vùng có dịch phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ từ khi lấy mẫu hoặc xét nghiệm tại chỗ tự trả phí.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Xử phạt một người đưa tin sai sự thật về phòng chống dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 29.7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.Nh. (43 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong việc cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Người vào Sơn La từ vùng không có dịch phải có kết quả xét nghiệm âm tính

An Trịnh |

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, mới đây UBND tỉnh Sơn La đã ban hành những chỉ đạo, nhằm tăng cường biện pháp phòng chống dịch.

Ngăn chặn tình trạng xe ghép, tỉnh Sơn La ban hành chỉ đạo mới

An Trịnh |

UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo, yêu cầu tất cả các công dân từ các vùng giãn cách xã hội, vùng có dịch phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ từ khi lấy mẫu hoặc xét nghiệm tại chỗ tự trả phí.