Khai thác đá bazan lậu, hai cá nhân ở Đắk Nông bị phạt hơn 1 tỷ đồng

Bảo Lâm |

Hai cá nhân ở huyện Đắk R’lấp vừa bị UBND tỉnh Đắk Nông xử phạt hơn 1 tỷ đồng về hành vi khai thác đá bazan lậu.

Một địa điểm khai thác đá bazan ở Đắk Nông. Ảnh: Bảo Lâm
Một địa điểm khai thác đá bazan ở Đắk Nông. Ảnh: Bảo Lâm

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng đối với hai cá nhân có hành vi khai thác trái phép.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Thanh (SN 1965), trú tại thôn Quảng Trung, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp bị xử phạt 35 triệu đồng vì có hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Khối lượng ông Thanh khai thác từ 40 m3 đến dưới 50 m3 mà không có giấy phép theo quy định.

Ngoài ra, ông Thanh còn bị xử phạt bổ sung số tiền gần 377 triệu đồng, tương đương với giá trị của các phương tiện vi phạm hành chính (máy đào, máy xích, búa thủy tạ đập đá...).

Đối với trường hợp ông Huỳnh Văn Nguyên (SN 1968), trú tại thôn 6, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp cũng bị xử phạt 35 triệu đồng vì có hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Khối lượng ông Nguyên đã khai thác từ 40 m3 đến dưới 50 m3 mà không có giấy phép của cơ quan chức năng. Ngoài ra, ông Nguyên còn bị xử phạt bổ sung số tiền hơn 571 triệu đồng, tương đương với giá trị của phương tiện vi phạm hành chính (máy đào, máy xích).

Mặt khác, UBND tỉnh Đắk Nông cũng tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm hành chính, đồng thời buộc hai cá nhân vi phạm thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực đã khai thác và đưa về trạng thái an toàn.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẽ khai thác “đất vàng” dọc các tuyến metro thế nào?

MINH QUÂN |

Quỹ đất dọc các dự án metro tại TPHCM nếu được quy hoạch, tổ chức đấu giá theo thị trường sẽ thu được một nguồn vốn khá lớn để tái đầu tư cho hạ tầng giao thông.

Khai thác khoáng sản trái phép, một cá nhân bị xử phạt gần 1 tỉ đồng

An Trịnh |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt một cá nhân do vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Khai thác trái phép hàng nghìn m3 đá trắng, một người bị khởi tố

HẢI ĐĂNG |

Người đàn ông 51 tuổi ở Nghệ An bị khởi tố vì tổ chức khai thác trái phép đá trắng quy mô lớn.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

TPHCM sẽ khai thác “đất vàng” dọc các tuyến metro thế nào?

MINH QUÂN |

Quỹ đất dọc các dự án metro tại TPHCM nếu được quy hoạch, tổ chức đấu giá theo thị trường sẽ thu được một nguồn vốn khá lớn để tái đầu tư cho hạ tầng giao thông.

Khai thác khoáng sản trái phép, một cá nhân bị xử phạt gần 1 tỉ đồng

An Trịnh |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt một cá nhân do vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Khai thác trái phép hàng nghìn m3 đá trắng, một người bị khởi tố

HẢI ĐĂNG |

Người đàn ông 51 tuổi ở Nghệ An bị khởi tố vì tổ chức khai thác trái phép đá trắng quy mô lớn.