Khách Trung Quốc “chôm” tiền khách Việt trên máy bay

Ngô Nguyên |

Trên chuyến bay từ Nha Trang vào TPHCM mới đây, một vị khách Trung Quốc “chôm” hàng chục triệu đồng của một hành khách Việt. Vụ việc vừa được Công an TPHCM thụ lý

Công an quận Tân Bình (TPHCM) vừa chuyển hồ sơ ban đầu cùng vị khách quốc tịch Trung Quốc tên Gui XingShang lên Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tại Công an quận Tân Bình, Gui XingShang đã thừa nhân lấy trộm 30 triệu đồng của một hành khách Việt Nam.

Cụ thể, trên chuyến bay VN 1341 của Vietnam Airline từ Nha Trang vào TP.HCM ngày 26.5, khi sắp hạ cánh, anh N.V.X (một hành khách ở Bình Thuận) phát hiện Gui XingShang lục túi xách của anh P.V.T (là hành khách, ngụ tại TP Nha Trang) nên rút điện thoại quay lại.

Sau khi được báo, anh P.V.T kiểm tra lại túi xách phát hiện mất 30 triệu đồng, bèn báo ngay cho tiếp viên hàng không chuyến bay.

Tuy nhiên, khi kiểm tra, số tiền trên không nằm trong túi xách của Gui XingShang mà nằm trong khoang hành lý nơi vị khách Trung Quốc để túi.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, quá trình đấu tranh xác minh, Gui XingShang đã khai nhận với Công an quận Tân Bình là đã lấy 30 triệu của anh P.V.T rồi nhét vào khoang hành lý nhằm phi tang.

Ngô Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Ra tù 8 tháng, lại đi trộm cắp để mua ma túy

Phạm Đông |

Ngày 16.5, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Nguyên SN 1988, ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu  để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

7 lần ở Huế trộm cắp, trốn vào Đồng Nai thì bị bắt

PHÚC ĐẠT |

Thực hiện trót lọt 7 vụ trộm, cướp trên địa bàn Thừa Thiên - Huế, đối tượng đã vào tận Đồng Nai để lẩn trốn.

“Nữ quái” vừa ra tù lại đi trộm cắp tài sản

H.V |

Một “nữ quái” từng có 3 tiền án về tội trộm cắp, vừa chấp hành án phạt tù xong đã đi móc túi du khách.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ra tù 8 tháng, lại đi trộm cắp để mua ma túy

Phạm Đông |

Ngày 16.5, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Nguyên SN 1988, ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu  để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

7 lần ở Huế trộm cắp, trốn vào Đồng Nai thì bị bắt

PHÚC ĐẠT |

Thực hiện trót lọt 7 vụ trộm, cướp trên địa bàn Thừa Thiên - Huế, đối tượng đã vào tận Đồng Nai để lẩn trốn.

“Nữ quái” vừa ra tù lại đi trộm cắp tài sản

H.V |

Một “nữ quái” từng có 3 tiền án về tội trộm cắp, vừa chấp hành án phạt tù xong đã đi móc túi du khách.