Khách hàng vay tiền tín dụng đen chủ yếu là người lao động có thu nhập

LƯƠNG HẠNH |

Trong năm 2022, về tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen, Bộ Công an cho biết, tiếp nhận phát hiện 905 vụ và 1.503 đối tượng, trong đó khởi tố 516 vụ, 1.079 bị can; xử phạt hành chính 157 vụ, 213 đối tượng. Đáng nói, khách hàng vay tiền tín dụng đen chủ yếu là học sinh, sinh viên, công nhân, người thu nhập thấp; số tiền vay ít, thời gian vay ngắn và không cần đầy đủ thủ tục vay.

Thông tin này Trung tá Đỗ Minh Phương - Phó Trưởng Phòng Trọng án - Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đưa ra tại hội nghị  Tập huấn đánh giá kết quả, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tín dụng đen trong công nhân, lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức.

Theo Trung tá Đỗ Minh Phương, mặc dù tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen đã được kiềm chế, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt là sau dịch COVID-19, tác động của dịch bệnh, kinh doanh không có lãi thì nhu cầu vay tiền cao.

Trong thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã chuyển hướng cho vay qua ứng dụng mạng xã hội để len lỏi, tiếp cận, chào mời số lượng lớn người có nhu cầu vay tiền.

Với thủ đoạn quảng cáo là không cần thế chấp tài sản, chỉ cần giấy tờ tùy thân, giải ngân ngay trong ngày qua tài khoản ngân hàng. Một số hợp đồng với số tiền vay nhỏ, thời gian vay ngắn vi phạm pháp luật cho phép.

Trung tá Đỗ Minh Phương cho hay, thực tế khách hàng đã vay được qua ứng dụng này chủ yếu là học sinh, sinh viên, công nhân, người có thu nhập thấp cần vay một khoản tiền từ một đến một vài triệu đồng trong thời gian ngắn mà không thực hiện đầy đủ các thủ tục vay. Khách hàng có thể không để ý đến đến hoặc bỏ qua các thông tin quy định toàn bộ khoản lãi suất, phí tiền phạt dẫn đến mức lãi suất phải trả cao hơn nhiều lần.

Cục Cảnh sát Hình sự đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung vào một số công ty núp bóng công ty tài chính, công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay qua app, các website để ngăn chặn, đấu tranh xử lí.

Điển hình trong tháng 5.2022, Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo Công an TP Hà Nội tiến hành bắt giữ được hơn 300 đối tượng; khám xét nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên liên quan đến hoạt động tín dụng đen của công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ do một đối tượng người Trung Quốc làm giám đốc. Đối tượng này thuê nhiều đối tượng là người Việt Nam làm phó giám đốc.

Thủ đoạn của các đối tượng là cho vay tiền qua app với lãi suất từ 15-20%, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng. Ngoài ra, các đối tượng còn lập nhiều công ty khác nhau để tìm kiếm khách hàng vay, thẩm định, đòi nợ…

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, một số đối tượng đã thay đổi các phương thức, lợi dụng danh nghĩa công ty luật, công ty thu hồi nợ… để tiến hành hành vi cưỡng đoạt tài sản của người đi vay.

Cũng theo trung tá Đỗ Minh Phương, đối với công nhân ở khu công nghiệp tại các tỉnh, Cục Cảnh sát Hình sự đã xác định là một chuyên đề phòng ngừa chuyên sâu, để mọi người góp phần đẩy lùi tình trạng tín dụng đen tại địa phương.

Trung tá Đỗ Minh Phương cũng bày tỏ hy vọng nhận được sự chia sẻ thông tin từ các công ty tài chính chính thống để kịp thời sớm nắm bắt nhận diện tín dụng đen. Từ đó, các bên đều có giải pháp phòng ngừa, góp phần đẩy lùi tình trạng tín dụng đen theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Người mắc bẫy tín dụng đen chủ yếu là công nhân, lao động thu nhập thấp

LƯƠNG HẠNH |

Trung tá Đỗ Minh Phương - Phó Trưởng Phòng Trọng án - Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an - cho biết, khách hàng vay tiền tín dụng đen chủ yếu là học sinh, sinh viên, công nhân, người có thu nhập thấp; số tiền vay ít, thời gian vay ngắn và không cần đầy đủ thủ tục vay.

Hỗ trợ công nhân với gói vay 20.000 tỉ đồng chống tín dụng đen

LƯƠNG HẠNH |

Gói vay 20.000 tỉ đồng dành cho công nhân, người lao động đã giải ngân được 5.345 tỉ đồng; trong đó HD Saison giải ngân xong 3.866 tỉ đồng, FE Credit giải ngân xong 1.459 tỉ đồng. Gói vay này góp phần phòng, chống tín dụng đen trong công nhân lao động.

Hỗ trợ người lao động vay vốn lãi suất ưu đãi để phòng, chống tín dụng đen

Nam Dương - Phương Ngân |

Ngày 17.5, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức Hội nghị Tập huấn đánh giá kết quả, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tín dụng đen trong công nhân lao động. Hội nghị do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh chủ trì, có sự tham gia của gần 80 cán bộ CĐ ở 19 tỉnh, thành phía Nam, CĐ Caosu Việt Nam.

Tạo điều kiện để công nhân lao động tiếp cận với gói vay ưu đãi, tránh xa tín dụng đen

Phương Ngân - Nam Dương |

TP Hồ Chí Minh - Qua gần một năm triển khai, hiện đã có gần 320.000 đoàn viên, công nhân lao động ở gần 2.600 đơn vị, doanh nghiệp được vay 5.345 tỉ đồng từ gói vay 20.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi bằng 50% thị trường. Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn sẽ tăng cường tuyên truyền để đoàn viên, người lao động hiểu và tiếp cận được với gói vay này, góp phần hạn chế tín dụng đen.

6 người nguy kịch sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn

Minh Nguyễn |

Ngày 29.5, các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn trứng cá sấu hỏa tiễn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã qua con nguy kịch.

Philippines bắt đầu cho sơ tán dân do bão Mawar

Quý An (theo AP) |

Ngày 29.5, giới chức Philippines đã bắt đầu sơ tán hàng trăm người dân, đóng cửa trường học, văn phòng do bão Mawar.

Nhiều trường hợp bị phóng điện từ đường dây 22kV tại Quảng Bình

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Trong quá trình xây dựng nhà sát đường dây trung thế 22kV tại xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), nhiều người đã bị điện giật dẫn đến nguy kịch.

Đề nghị dừng sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 tại Việt Nam

Nhóm PV |

GS Nguyễn Anh Trí (đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội) đề nghị ngừng nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 tại Việt Nam vì đã quá muộn để sản xuất loại vaccine này.

Người mắc bẫy tín dụng đen chủ yếu là công nhân, lao động thu nhập thấp

LƯƠNG HẠNH |

Trung tá Đỗ Minh Phương - Phó Trưởng Phòng Trọng án - Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an - cho biết, khách hàng vay tiền tín dụng đen chủ yếu là học sinh, sinh viên, công nhân, người có thu nhập thấp; số tiền vay ít, thời gian vay ngắn và không cần đầy đủ thủ tục vay.

Hỗ trợ công nhân với gói vay 20.000 tỉ đồng chống tín dụng đen

LƯƠNG HẠNH |

Gói vay 20.000 tỉ đồng dành cho công nhân, người lao động đã giải ngân được 5.345 tỉ đồng; trong đó HD Saison giải ngân xong 3.866 tỉ đồng, FE Credit giải ngân xong 1.459 tỉ đồng. Gói vay này góp phần phòng, chống tín dụng đen trong công nhân lao động.

Hỗ trợ người lao động vay vốn lãi suất ưu đãi để phòng, chống tín dụng đen

Nam Dương - Phương Ngân |

Ngày 17.5, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức Hội nghị Tập huấn đánh giá kết quả, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tín dụng đen trong công nhân lao động. Hội nghị do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh chủ trì, có sự tham gia của gần 80 cán bộ CĐ ở 19 tỉnh, thành phía Nam, CĐ Caosu Việt Nam.

Tạo điều kiện để công nhân lao động tiếp cận với gói vay ưu đãi, tránh xa tín dụng đen

Phương Ngân - Nam Dương |

TP Hồ Chí Minh - Qua gần một năm triển khai, hiện đã có gần 320.000 đoàn viên, công nhân lao động ở gần 2.600 đơn vị, doanh nghiệp được vay 5.345 tỉ đồng từ gói vay 20.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi bằng 50% thị trường. Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn sẽ tăng cường tuyên truyền để đoàn viên, người lao động hiểu và tiếp cận được với gói vay này, góp phần hạn chế tín dụng đen.