Khách hàng kiện Sabeco: Nguyên đơn rút yêu cầu bồi thường 23 tỉ đồng

ANH TÚ |

Tại phiên tòa sáng 20.4, nguyên đơn là ông Nguyễn Phương Du đã rút một phần yêu cầu khởi kiện, trong đó có việc đòi Sabeco bồi thường số tiền 1 triệu USD (khoảng 23 tỉ VNĐ).

Sáng 20.4, TAND quận 5 (TPHCM) đã mở phiên xét xử vụ án dân sự liên quan đến việc Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa ông Nguyễn Phương Du (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Tổng công ty Cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Tại phiên tòa, nguyên đơn là ông Du đã rút một phần yêu cầu khởi kiện, trong đó có việc đòi Sabeco bồi thường số tiền 1 triệu USD.

Bên cạnh đó, nguyên đơn giữ lại các yêu cầu khởi kiện, đề nghị tòa buộc Sabeco bồi thường trị giá chai bia nhãn hiệu Sài Gòn là 10.500 đồng; tổn thất tinh thần tương đương 10 tháng lương tối thiểu là 39,8 triệu đồng; buộc Sabeco đăng xin lỗi công khai người tiêu dùng là ông Nguyễn Phương Du trên 3 số báo liên tục của bốn tờ báo.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử quyết định tạm ngừng phiên tòa nhằm thu thập thêm tài liệu chứng cứ để xác định xem chai bia dùng làm vật chứng vụ án có phải của Sabeco hay không, đồng thời tìm hiểu cách dán nhãn, gắn mã trên chai bia của Sabeco. Ảnh: Thanh Thanh
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa nhằm thu thập thêm tài liệu chứng cứ để xác định xem chai bia dùng làm vật chứng vụ án có phải của Sabeco hay không, đồng thời tìm hiểu cách dán nhãn, gắn mã trên chai bia của Sabeco. Ảnh: Thanh Thanh

Luật sư Hoàng Hữu Nhân - bảo vệ quyền lợi cho Sabeco - đề nghị đình chỉ vụ án vì cho rằng, ông Du không có tư cách khởi kiện. “Chai bia mà ông Du cho là của Sabeco không có giá trị chứng cứ, không được thu thập hợp pháp, chỉ dựa vào thông tin phản ánh một chiều của ông Du. Chai bia này được phát hiện ở đâu, thời gian nào, ai làm chứng... thì không ai biết. Điều này không đảm bảo về mặt chứng cứ”- luật sư Nhân nói.

Đại diện Sabeco cho biết, qua nghiên cứu hồ sơ và lời khai của những người làm chứng, đặc biệt là trước đó nguyên đơn yêu cầu Sabeco phải bồi thường 23 tỉ đồng, phía Sabeco nhận thấy có những bất thường nên kiến nghị tòa chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để làm rõ động cơ của nguyên đơn...

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định tạm ngừng phiên tòa xét xử.

Theo đó, HĐXX chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) quận 5, xét thấy cần phải thu thập thêm tài liệu chứng cứ để xác định xem chai bia dùng làm vật chứng vụ án có phải của Sabeco hay không, đồng thời tìm hiểu cách dán nhãn, gắn mã trên chai bia của Sabeco. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Trước đó, đầu tháng 9.2018, ông Nguyễn Phương Du (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) mua một két bia Sài Gòn đỏ về uống thì khui phải một chai chỉ có khoảng 1/2 lượng bia và có mùi hôi nồng nặc. Sau khi kiểm tra, ông Du còn phát hiện một chai bia còn nguyên nắp nhưng bên trong chỉ có 1/4 chất lỏng. Điều đáng nói, chai bia này có hạn sử dụng đến năm 2019.

Cho rằng rất có thể bia trong chai là cũ, nhưng nhà máy vẫn đưa vào đóng nắp, không qua khâu sục rửa, hoặc có thể nước trong chai là loại dùng để sục rửa, ông Du có phản ánh sự việc tới Sabeco.

Đại diện Sabeco lúc đó có hứa cùng ông Du mang chai bia đi kiểm định để xác định chai bia này là của Sabeco hay là bia giả và xác định chất lỏng trong chai là gì.

Tuy nhiên, theo ông Du, do không thấy Sabeco có động thái mang chai bia đi kiểm định nên ông đã làm đơn khởi kiện đòi Sabeco phải bồi thường thiệt hại.

ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ thông tin nhân viên Heineken yêu cầu đại lý hạn chế bán bia của Sabeco

Cường Ngô |

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cho biết, có tình trạng hạn chế các đại lý trưng bày và bán các sản phẩm bia của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), đặc biệt là bia Saigon Chill.

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SABECO Phan Đăng Tuất

Ái Vân |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Phan Đăng Tuất, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Lợi nhuận sau thuế giảm sút, Sabeco tạm ứng cổ tức bằng tiền 15%

Hương Nguyễn |

Sabeco (mã cổ phiếu HoSE: SAB) vừa thông báo tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 15%.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Làm rõ thông tin nhân viên Heineken yêu cầu đại lý hạn chế bán bia của Sabeco

Cường Ngô |

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cho biết, có tình trạng hạn chế các đại lý trưng bày và bán các sản phẩm bia của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), đặc biệt là bia Saigon Chill.

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SABECO Phan Đăng Tuất

Ái Vân |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Phan Đăng Tuất, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Lợi nhuận sau thuế giảm sút, Sabeco tạm ứng cổ tức bằng tiền 15%

Hương Nguyễn |

Sabeco (mã cổ phiếu HoSE: SAB) vừa thông báo tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 15%.