Khá Bảnh thừa nhận chơi ma túy, lô đề, nói "sai khi làm clip đốt xe"

Ngô Cường |

Tại cơ quan điều tra, Khá Bảnh cho hay, clip đốt xe chỉ là vô tư vì xe của mình đã cũ. "Sau khi clip đăng tải đã nhận được nhiều bình luận trái chiều, tôi biết sai và đã kéo xuống luôn", đối tượng này nói.

Ngày 1.4, Ngô Bá Khá (hay còn gọi là Khá Bảnh, 26 tuổi, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) bị bắt để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc, hiện đang bị tạm giam tại Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh).

Chia sẻ về việc làm các video đăng tải lên YouTube, tại cơ quan điều tra, Khá Bảnh cho biết, bắt đầu năm 2017, có ra một bộ phim vui vẻ trên YouTube. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Khá Bảnh biết được YouTube trả tiền, mấy tháng đầu được 7.000 – 8.000 USD/tháng và tháng cao nhất được trả 19.500 USD. Doanh thu của Khá "Bảnh" đủ cho gia đình tiêu.

Tuy nhiên, từ khi xây nhà cho mẹ và xây được 1 tháng, Khá Bảnh có suy nghĩ làm lô đề để kiếm thêm tiền.

“Việc lô đề, tôi mới làm thôi và khẳng định có tội sẽ nhận”, Khá Bảnh nói.

Trả lời về việc chơi ngựa - một loại ma túy tổng hợp - Khá Bảnh cho hay: “Tôi có chơi một lúc rồi thôi. Tôi thừa nhận ngày xưa chơi nhiều, nhưng về nhà, anh em không ai chơi nên tôi cũng không chơi nữa”.

Nói về việc đốt xe gây nhiều bất bình trên mạng, Khá Bảnh thừa nhận, clip đốt xe chỉ là "vô tư vì xe của mình đã cũ".

“Xe bị hỏng, bán đi cũng được mấy triệu và bán cho người khác cũng phải sửa suốt ngày nên mấy anh em bàn nhau làm clip hủy xe, làm cho vui chứ không có ý gì. Sau khi clip được đăng tải đã nhận được nhiều bình luận trái chiều, tôi biết sai và đã kéo xuống luôn. Tôi cảm thấy ân hận khi đăng clip đó lên”, Khá Bảnh lý giải.

Khá Bảnh cho biết thêm, mình có "hàng trăm clip tốt", không may có một clip không tốt, bị dư luận phản ứng ngay và đây là sự mất mát của mình.

Chia sẻ với Lao Động, bà Nguyễn Thị Khanh, 56 tuổi, mẹ của Khá "Bảnh" cho hay, Khá là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em (gồm 3 chị gái). Các chị gái của Khá "Bảnh" đều lấy chồng tại địa phương.

"Con tôi bị bắt về tội đánh bạc, tôi cũng buồn. Trường hợp xấu nhất, nếu đi tù, tôi muốn con cải tạo tốt. Tôi chỉ xấu hổ với dân làng, nếu nó phạm tội trộm cắp, giết người, hiếp dâm", bà Khanh chia sẻ.

Ngô Cường
TIN LIÊN QUAN

Thu giữ nhiều hung khí giang hồ của Khá Bảnh khi khám nhà

HP |

Khám nhà Khá Bảnh, công an thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Ngô Bá Khá cùng đồng bọn như tiền mặt, đao kiếm, và dao nhọn...

Khá Bảnh - Như một thứ hiểm hoạ Momo kinh sợ

Anh Đào |

Chuyên gia truyền thông, TS Phạm Hải Chung từng nói về hiện tượng nhiều bạn trẻ hâm mộ Khá Bảnh, rằng "Ngôn ngữ của Khá Bảnh rất có vấn đề, các bạn không phân biệt được đâu là kịch, đâu là đời". Và việc anh thanh niên này bị bắt tối qua do có hành vi sử dụng ma túy, tổ chức đánh bạc và liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho thấy điều đó.

“Giang hồ” Khá Bảnh bị bắt: Lời kể người mẹ

Cường Ngô |

Sau khi khám nhà, công an mang đi một chiếc máy tính và một số vật dụng khác mà Khá Bảnh dùng để trang trí như thanh kiếm, côn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thu giữ nhiều hung khí giang hồ của Khá Bảnh khi khám nhà

HP |

Khám nhà Khá Bảnh, công an thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Ngô Bá Khá cùng đồng bọn như tiền mặt, đao kiếm, và dao nhọn...

Khá Bảnh - Như một thứ hiểm hoạ Momo kinh sợ

Anh Đào |

Chuyên gia truyền thông, TS Phạm Hải Chung từng nói về hiện tượng nhiều bạn trẻ hâm mộ Khá Bảnh, rằng "Ngôn ngữ của Khá Bảnh rất có vấn đề, các bạn không phân biệt được đâu là kịch, đâu là đời". Và việc anh thanh niên này bị bắt tối qua do có hành vi sử dụng ma túy, tổ chức đánh bạc và liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho thấy điều đó.

“Giang hồ” Khá Bảnh bị bắt: Lời kể người mẹ

Cường Ngô |

Sau khi khám nhà, công an mang đi một chiếc máy tính và một số vật dụng khác mà Khá Bảnh dùng để trang trí như thanh kiếm, côn.