Kêu gọi bị hại trong vụ lừa đảo bán đất nền ảo hợp tác điều tra

Vũ Tiến |

An Giang – Cơ quan Điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi bị hại trong vụ lừa đảo bán đất nền ảo, hợp tác điều tra.

Ngày 1.6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã phát đi thông báo kêu gọi bị hại trong vụ lừa đảo bán đất nền ảo do Phan Huỳnh Trúc Vi thực hiện, đến cơ quan Công an hợp tác điều tra.

Phan Huỳnh Trúc Vi. Ảnh: VT
Phan Huỳnh Trúc Vi. Ảnh: VT

Theo kết quả điều tra, Phan Huỳnh Trúc Vi làm việc tại phòng Tổ chức Hành chính của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang từ năm 2014 đến tháng 10.2020 thì nghỉ việc. Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2021, lợi dụng việc Công ty cổ phần Xây lắp An Giang thực hiện nhiều dự án phân lô, bán nền trên địa bàn TP. Long Xuyên, Vi đã rao bán, nhận tiền cọc của nhiều người rồi chiếm đoạt số tiền trên 40 tỉ đồng.

Triển khai quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phan Huỳnh Trúc Vi để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VT
Triển khai quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phan Huỳnh Trúc Vi để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VT

Để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo những ai là bị hại đã đưa tiền cho Vi để đặt cọc mua nền hoặc có liên quan đến vụ án, thì sớm liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, để giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, địa chỉ: số 06, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, hoặc Trung tá Dương Tư Thường - Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại: 0919.060.557.

Khám xét nơi ở của Phan Huỳnh Trúc Vi. Ảnh: VT
Thực hiện khám xét nơi ở của Phan Huỳnh Trúc Vi. Ảnh: VT

Như Lao Động đã phản ánh trước đó, sau khi thu thập đủ các chứng cứ, thông tin liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng, thông qua việc rao bán, nhận tiền đặt cọc đất nền ảo, do bị can Phan Huỳnh Trúc Vi, sinh năm 1992, trú tại khóm 7, phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên) thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và đang tạm giam bị can Phan Huỳnh Trúc Vi, để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp lấy lại được các container hạt điều xuất khẩu bị lừa đảo

Vũ Long |

Toàn bộ 23 container hạt điều còn lại trong tổng số 36 container điều xuất khẩu đã được tòa án phán quyết trả lại cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Dựa hơi bạn trai là đại tá để lừa đảo chiếm đoạt 12,5 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Bà Nguyễn Thị Nga trong thời gian quan hệ tình cảm với bạn trai - đại tá quân đội đã mượn danh, khoe có nhiều mối quan hệ, có thể chạy việc... để lừa đảo hơn 12,5 tỉ.

An Giang: Lợi dụng dự án đất nền, "nữ quái" lừa đảo gần 40 tỉ đồng

Vũ Tiến |

An Giang - Một đối tượng ở TP. Long Xuyên đã lợi dụng dự án đất nền, lừa đảo gần 40 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Doanh nghiệp lấy lại được các container hạt điều xuất khẩu bị lừa đảo

Vũ Long |

Toàn bộ 23 container hạt điều còn lại trong tổng số 36 container điều xuất khẩu đã được tòa án phán quyết trả lại cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Dựa hơi bạn trai là đại tá để lừa đảo chiếm đoạt 12,5 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Bà Nguyễn Thị Nga trong thời gian quan hệ tình cảm với bạn trai - đại tá quân đội đã mượn danh, khoe có nhiều mối quan hệ, có thể chạy việc... để lừa đảo hơn 12,5 tỉ.

An Giang: Lợi dụng dự án đất nền, "nữ quái" lừa đảo gần 40 tỉ đồng

Vũ Tiến |

An Giang - Một đối tượng ở TP. Long Xuyên đã lợi dụng dự án đất nền, lừa đảo gần 40 tỉ đồng.