Kết quả điều tra xe khách Trung Đức làm lây lan dịch bệnh ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Thanh tra Sở GTVT TP.Hải Phòng vừa có kết luận thanh tra vụ xe khách thuộc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đoàn Trung Đức vận chuyển nhiều ca mắc COVID-19.

Cụ thể, xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, biển số 15B - 036.84, thuộc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đoàn Trung Đức (ở xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng), được Sở GTVT cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định từ Bến xe Vĩnh Bảo đến Bến xe Ngã Tư Ga (TP.HCM) và ngược lại.

Theo báo cáo của Ban Quản lý bến xe Vĩnh Bảo, xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, biển số 15B-036.84, hoạt động với tần suất 9 chuyến/tháng, xuất bến vào lúc 3h. Từ ngày 31.5, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ TP.Hải Phòng đến một số tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19 phức tạp, trong đó có TP.HCM. Do vậy, Bến xe Vĩnh Bảo đã thông báo cho chủ các phương tiện biết.

Thông qua thiết bị giám sát hành trình, trích xuất chi tiết hành trình, từ ngày 9 đến 23.6, xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, biển số 15B - 036.84 thực hiện 4 lượt đi từ TP.Hải Phòng vào TP.HCM nhưng không ra, vào Bến xe Vĩnh Bảo.

Từ 23.6, vợ chồng giám đốc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đoàn Trung Đức đang cách ly 21 ngày tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp nên cơ quan chức năng chưa thể làm việc trực tiếp để làm rõ trách nhiệm.

Đến ngày 23.6, 3 lái xe, phụ xe (trú tại Thái Bình) của xe khách trên được phát hiện nhiễm COVID-19. Đến nay, Hải Phòng đã ghi nhận 7 ca nhiễm COVID-19, còn Thái Bình ghi nhận 7 bệnh nhân, trong đó có lái xe, phụ xe và khách đi xe này.

UBND TP.Hải Phòng đã yêu cầu Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình làm rõ vụ việc, nếu có căn cứ sẽ khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh với trường hợp xe khách chạy tuyến Bắc - Nam của nhà xe Trung Đức.

Thanh tra Sở GTVT kiến nghị Sở GTVT chỉ đạo phòng Quản lý vận tải thực hiện kiểm tra, rà soát trên thiết bị giám sát hành trình đối với tất cả doanh nghiệp đang khai thác vận chuyển hành khách theo tuyến cố định Hải Phòng - TP.Hồ Chí Minh và ngược lại để kịp thời phát hiện trường hợp không chấp hành theo quy định, đặc biệt đối với Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đoàn Trung Đức.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng phát phiếu đi chợ 3 lần/tuần cho người dân huyện Vĩnh Bảo

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 4229/UBND-VX ngày 28.6.2021 về việc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.

Hơn 24.500 người dân Vĩnh Bảo (Hải Phòng) có kết quả âm tính SARS-CoV-2

Đặng Luân |

Tối 27.6, thông tin từ Sở Y tế TP.Hải Phòng, 24.580 người dân huyện Vĩnh Bảo có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Hải Phòng bác thông tin 40 ca dương tính ở huyện Vĩnh Bảo

Đặng Luân |

Ngày 27.6, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết, thông tin “có 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo” lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng phát phiếu đi chợ 3 lần/tuần cho người dân huyện Vĩnh Bảo

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 4229/UBND-VX ngày 28.6.2021 về việc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.

Hơn 24.500 người dân Vĩnh Bảo (Hải Phòng) có kết quả âm tính SARS-CoV-2

Đặng Luân |

Tối 27.6, thông tin từ Sở Y tế TP.Hải Phòng, 24.580 người dân huyện Vĩnh Bảo có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Hải Phòng bác thông tin 40 ca dương tính ở huyện Vĩnh Bảo

Đặng Luân |

Ngày 27.6, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết, thông tin “có 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo” lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.