Kết quả điều tra ban đầu vụ nhân viên quán bánh xèo bị tra tấn

Nhóm phóng viên |

Thượng tá Nguyễn Huy Chiêu, Phó trưởng Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, chủ quán bánh xèo Miền Trung) bạo hành, đánh đập, tra tấn thể xác, bóc lột Trương Quang D (SN 2005) và Võ Văn Đ (SN 1999) - đều thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi.

Trao đổi với Báo Lao Động, thượng tá Nguyễn Huy Chiêu cho biết: "Đ làm thuê cho bà Tuyết từ tháng 2, còn D được anh trai (đã làm việc cho bà Tuyết được 3 năm) đưa từ Quảng Ngãi ra quán bánh xèo làm từ tháng 9.

Thượng tá Nguyễn Huy Chiêu, Phó trưởng Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Tùng Giang.

"Bà Tuyết khai trong quá trình làm việc, bà nhận thấy Đ và D lười, ăn nhiều, ở bẩn, thường xuyên ăn vụng đồ ăn của khách nên bực tức rồi đánh cả hai. Chủ quán còn nghi ngờ nam nhân viên 15 tuổi trộm cắp tiền nên nhiều lần đánh đập D bằng các vật dụng như bàn chải đánh vẩy cá, dao phụ bếp...", thượng tá Chiêu cho biết.

Ngoài đánh Trương Quang D, chủ quán Ánh Tuyết còn khai nhận mình đã nhiều lần đánh Võ Văn Đ (SN 1999) bởi Đ cũng lười, ăn nhiều, ở bẩn. Đến khoảng 12h ngày 21.11, bà Tuyết lại phát hiện bị mất tiền, nghi ngờ D đã lấy, chủ quán bánh xèo tiếp tục đánh thiếu niên này. Chiều cùng ngày, lợi dụng lúc Tuyết đi đón con, D lấy quần áo bỏ đi khỏi quán.

Tại cơ quan công an, Tuyết đã khai nhận toàn bộ hành vi bạo hành nhân viên trong quá trình làm việc. Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Phong đang tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với 2 nạn nhân, để có căn cứ xử lý Nguyễn Thị Ánh Tuyết tội Hành hạ người khác. Đồng thời, công an cũng đang mở rộng điều tra để xác định chồng Tuyết có liên quan đến những hành vi bạo hành của bà ta hay không.

Năm 2016, vợ chồng Nguyễn Thị Ánh Tuyết (1986, Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) và Ngô Thanh Vũ (1985, Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM) về địa bàn Bắc Ninh mở 2 cơ sở bán bánh xèo Miền Trung.

Vợ chồng chủ quán bánh xèo Tuyết Vũ thuê Trương Quang Dương (2002, Thuận Hoà, Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) anh ruột của Trương Quang D làm nhân viên quán bánh xèo từ năm 2017 đến nay. Từ tháng 9.2020, Dương đã đưa em trai D từ quê ra Bắc Ninh làm nhân viên phục vụ.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Bé trai bị chủ quán tra tấn kể về 1 tháng địa ngục ở quán bánh xèo

Nhóm phóng viên |

Trương Quang D (2005, Thuận Hoà, Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) kể lại những ngày tháng bị chủ quán bánh xèo (trên địa bàn khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh) tra tấn: "Một tháng trở lại đây, chủ quán thường kéo em ra sau nhà và dùng cối đập đá đánh vào đầu, chảo chiên bánh xèo nóng dí vào tay, cào vẩy cá đánh vào lưng".

Anh ruột biết em trai bị chủ quán bánh xèo đánh, nhưng nghĩ là dạy dỗ

Nhóm phóng viên |

Trương Quang Dương (SN 2002) - anh trai ruột của Trương Quang D (một trong 2 nhân viên quán bánh xèo ở Bắc Ninh bị tra tấn) - cho hay có được D kể về việc bị chủ quán đánh, nhưng chỉ nghĩ bà Tuyết đánh để dạy dỗ.

4 giờ tháo chạy khỏi "địa ngục trần gian" của bé trai làm ở quán bánh xèo

Nhóm phóng viên |

Theo em Trương Quang D (2006, Thuận Hoà, Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), bé trai tố bị chủ quán bánh xèo ( trên địa bàn khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh) tra tấn cho biết: "Một tháng nay, ngày nào cũng bị chủ nhà dùng cối đập đá đánh vào đầu, chảo chiên bánh xèo nóng dí vào tay, cào vẩy cá đánh vào lưng. Nhân lúc nhà chủ đi đón con em đã chạy trốn".

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bé trai bị chủ quán tra tấn kể về 1 tháng địa ngục ở quán bánh xèo

Nhóm phóng viên |

Trương Quang D (2005, Thuận Hoà, Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) kể lại những ngày tháng bị chủ quán bánh xèo (trên địa bàn khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh) tra tấn: "Một tháng trở lại đây, chủ quán thường kéo em ra sau nhà và dùng cối đập đá đánh vào đầu, chảo chiên bánh xèo nóng dí vào tay, cào vẩy cá đánh vào lưng".

Anh ruột biết em trai bị chủ quán bánh xèo đánh, nhưng nghĩ là dạy dỗ

Nhóm phóng viên |

Trương Quang Dương (SN 2002) - anh trai ruột của Trương Quang D (một trong 2 nhân viên quán bánh xèo ở Bắc Ninh bị tra tấn) - cho hay có được D kể về việc bị chủ quán đánh, nhưng chỉ nghĩ bà Tuyết đánh để dạy dỗ.

4 giờ tháo chạy khỏi "địa ngục trần gian" của bé trai làm ở quán bánh xèo

Nhóm phóng viên |

Theo em Trương Quang D (2006, Thuận Hoà, Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), bé trai tố bị chủ quán bánh xèo ( trên địa bàn khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh) tra tấn cho biết: "Một tháng nay, ngày nào cũng bị chủ nhà dùng cối đập đá đánh vào đầu, chảo chiên bánh xèo nóng dí vào tay, cào vẩy cá đánh vào lưng. Nhân lúc nhà chủ đi đón con em đã chạy trốn".