Kết quả ban đầu vụ “cảnh sát giao thông làm luật như ảo thuật”

Vương Trần |

Ngày 21.3, liên quan đến thông tin cảnh sát giao thông “làm luật như ảo thuật” gây xôn xao dư luận thời gian qua, đại diện Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả ban đầu. 

Theo đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội quyết định giao Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục làm rõ những hành vi có dấu hiệu vi phạm.

Đại tá Trần Hải Quân - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ (Công an TP Hà Nội) - cho biết: Bước đầu xác định hình ảnh của lực lượng CSGT  thực hiện nhiệm vụ được báo chí phản ánh trong clip đăng tải ngày 13.3 đúng là cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSGT TP.Hà Nội.

Thứ hai, căn cứ vào tài liệu xác minh ban đầu có cơ sở xác định cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu vi phạm quy trình trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Thứ ba, căn cứ kết quả kiểm tra ban đầu, cũng như sự cung cấp, bổ sung thông tin, tổ công tác thấy có dấu hiệu tiêu cực trong khi thực hiện nhiệm vụ.

“Ngay sau khi báo chí đăng phóng sự liên quan đến lực lượng cảnh sát giao thông ngày 13.3, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan thanh tra, tổ chức cán bộ, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh ngay vụ việc. Ngay trong ngày 13 và 14.3, giám đốc đã tạm đình chỉ 20 cán bộ, chiến sĩ và chỉ huy liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh theo quy định của Bộ Công an” - đại tá Quân nói.

Từ kết quả kiểm tra, ngày 18.3, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ủy quyền cho Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra có báo cáo kết quả ban đầu với lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP Hà Nội. Ngày 19.3, cơ quan thanh tra, tổ chức cán bộ đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Hà Nội tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đại tá Quân, thời hạn đình chỉ công tác là 30 ngày (từ 13.3-13.4 đối với 14 cán bộ, chiến sĩ; từ ngày 14.3-14.4 đối với nhóm cán bộ). Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra mới có đủ thời gian để tiếp tục làm việc với các cán bộ, chiến sĩ này và có kết quả. Căn cứ kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục trao đổi để cơ quan báo chí nắm được quan điểm của Công an TP trong vấn đề siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm. 

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

20 cảnh sát giao thông Hà Nội bị đình chỉ vì nghi nhận tiền mãi lộ

P.V (t/h) |

Sau clip CSGT nghi nhận tiền của người vi phạm, Công an Hà Nội đã quyết định tạm đình chỉ công tác 20 cán bộ, chiến sĩ để làm rõ, chờ xử lý.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm sáng tỏ vụ CSGT nhận mãi lộ

C.N |

Liên quan clip ghi CSGT có hành vi mãi lộ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có văn bản giao Giám đốc Công an TP Hà Nội kiểm tra, làm rõ thông tin, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Tạm đình chỉ nhiều cảnh sát giao thông Hà Nội nghi mãi lộ

CAO NGUYÊN - CƯỜNG NGÔ |

Nguồn tin của Lao Động cho hay, Phòng CSGT Hà Nội đã tạm đình chỉ các cán bộ CSGT liên quan trong video nghi mãi lộ do báo chí phản ánh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

20 cảnh sát giao thông Hà Nội bị đình chỉ vì nghi nhận tiền mãi lộ

P.V (t/h) |

Sau clip CSGT nghi nhận tiền của người vi phạm, Công an Hà Nội đã quyết định tạm đình chỉ công tác 20 cán bộ, chiến sĩ để làm rõ, chờ xử lý.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm sáng tỏ vụ CSGT nhận mãi lộ

C.N |

Liên quan clip ghi CSGT có hành vi mãi lộ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có văn bản giao Giám đốc Công an TP Hà Nội kiểm tra, làm rõ thông tin, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Tạm đình chỉ nhiều cảnh sát giao thông Hà Nội nghi mãi lộ

CAO NGUYÊN - CƯỜNG NGÔ |

Nguồn tin của Lao Động cho hay, Phòng CSGT Hà Nội đã tạm đình chỉ các cán bộ CSGT liên quan trong video nghi mãi lộ do báo chí phản ánh.