Kết đắng của kẻ níu kéo tình bằng trò bẩn

việt dũng |

Chỉ bởi bị chia tay, song vẫn muốn níu kéo tình cảm, những gã thanh niên như Phan Việt Long dùng hình ảnh ân ái với nạn nhân, ép họ trở thành “nô lệ tình dục” để rồi cuối cùng phải nhận cái kết đắng - vướng vòng tù tội.

Dùng clip ân ái để ép thiếu nữ thành “nô lệ tình dục”

Có lẽ đến giờ, Phan Việt Long (21 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã nhận thức được rằng, mọi kế hoạch, việc làm đồi bại để ép cô nữ sinh cấp 3 đến với mình sẽ không bao giờ thành hiện thực. Cái giá phải trả cho hành vi sai trái chỉ có con đường duy nhất của đích đến - vào tù. Bởi vậy, gặp lại bạn gái cũ khi bị đưa ra Tòa án Nhân dân Hà Nội hôm 29.6, xét xử về các tội danh Cưỡng dâm và Làm nhục người khác, Long có thái độ hối hận, song đã quá muộn màng.

Phiên tòa hôm đó, cô gái tên A - nạn nhân của Long - được gia đình đưa đến. Những nét hoảng sợ, kinh hãi vẫn còn hiển hiện trên gương mặt thiếu nữ này. A ngồi nép bên mẹ ruột, luôn cúi xuống ngay khi Long bị dẫn giải vào phòng xử. Bởi cô từng bị Long xâm hại tình dục nhiều lần bằng trò bẩn.

Hơn một năm trước, cô quen với Long khi đang học cấp 3. Tuổi mới lớn với những bỡ ngỡ và dại khờ, A đã trao thân cho gã bạn trai hơn 2 tuổi mà không hề suy nghĩ, đoán định một ngày phải trả giá đắt. Sau lần ân ái đầu tiên, A được bạn trai nhiều lần khác đưa vào nhà nghỉ “tâm sự”. Thời gian đôi trẻ còn mặn nồng, A không hay biết bị bạn trai bí mật dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái. Thậm chí, anh ta còn chụp lúc cô không mảnh vải che thân trong nhà nghỉ. Thời gian sau, vì xảy ra mâu thuẫn, thiếu nữ đòi chia tay, song Long không đồng ý. Gã gửi clip quay hình hai người quan hệ tình dục qua Zalo cho cô bạn gái này xem.

Sốc, uất ức vì trò bẩn của gã bạn trai mà bản thân từng gửi gắm tình cảm mặn nồng, A không biết giải quyết ra sao. Cô đã suy nghĩ dại dột, dùng dao cắt tay tự tử. Song do bạn học phát hiện, có mặt kịp thời nên ngăn chặn được ý định quyên sinh của thiếu nữ mới lớn.

Mặc dù phải đối diện với gã sở khanh, song A kiên quyết từ chối nối lại tình cảm với Long, sau lần tự tử bất thành. Khi ấy, cú đòn thứ hai của Long khiến thiếu nữ trở thành “nô lệ tình dục” được gã tung ra. Mọi cố gắng níu tình bất thành, Long tiếp tục giở trò bẩn, nhắn tin, dọa đưa các đoạn clip ân ái của hai người cùng ảnh khỏa thân của A lên mạng xã hội Facebook nếu A không cho gã quan hệ tình dục. Bất lực vì không có cách giải quyết dứt khoát, A đành phải thuận theo ý Long. Trong vòng nửa tháng (từ ngày 30.4 - 15.5.2019), cô gái phải theo gã đến nhà nghỉ, biến mình thành nô lệ tình dục cho hắn thỏa mãn tới 7 lần.

Tuy nhiên, không chịu được cảnh miễn cưỡng ân ái khi không còn tình cảm, A thêm lần nữa quyết chia tay Long. Cô nghĩ đơn giản, chỉ cần chặn mọi liên lạc với Long là sẽ ngăn được anh ta. Song mọi việc làm của A muốn chấm dứt quan hệ khiến Long càng trở nên điên cuồng.

Ngay sau hôm 17.5.2019, bị bạn gái cũ chặn Z7alo, Facebook, Long đã hành động. Theo hồ sơ vụ án, do thời gian còn yêu nhau, Long và A có dùng chung tài khoản iCloud nên gã đã đăng nhập vào tài khoản Facebook của thiếu nữ này, tải hình ảnh khỏa thân của tình cũ và đưa video clip quay cảnh quan hệ tình dục giữa hai người.

Gã còn còn gửi video clip này cho một số bạn bè cùng xem. Kèm theo đó, anh ta bình luận bằng những ngôn từ tục tĩu, xúc phạm nặng nề đến danh dự, nhân phẩm của thiếu nữ và đề nghị mọi người chia sẻ các clip sex trên. Tuy nhiên, bất bình với hành vi đó, nhiều bạn bè khuyên nhủ, Long tự gỡ bài đăng trên Facebook.

Về phía nạn nhân, cô cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, nhiều lần tìm đến cái chết. Thiếu nữ hai lần chạy ra sông gần nhà định nhảy cầu tự vẫn, nhưng được bạn bè can ngăn, giữ lại đưa về. Không chịu buông tha tình cũ, một thời gian sau, Long tiếp tục tìm cách liên lạc để níu kéo tình cảm với A. Khi thấy không nhận được đồng ý, Long tiếp tục dọa sẽ đưa các hình ảnh, clip sex lên mạng xã hội để cô thành “người nổi tiếng và sáng nhất đêm nay”.

Do quá uất ức, xấu hổ, cộng với lo sợ, lần thứ ba, A đã suy nghĩ dại dột, 2 lần uống thuốc diệt chuột tự tử vào ngày 4 và 7.6.2019. A được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cấp cứu kịp thời nên chưa xảy ra hậu quả. Tuy nhiên, Long không buông tha cho cô gái. Hôm 18.6.2019, khi A đang nằm viện, Long đến gặp rồi đưa cô đến nhà nghỉ ở gần đó để quan hệ tình dục.

Đến ngày 19.6.2019, A được xuất viện. 4 ngày sau, Long cùng mẹ đến gặp mẹ con thiếu nữ để nói lời xin lỗi và xin cưới. Dưới sự yêu cầu của gia đình thiếu nữ, anh ta tự nguyện viết lại nội dung hành vi phạm tội của mình và cam kết không làm phiền thiếu nữ. Ngày 24.6.2019, gia đình cô gái đã làm đơn tố cáo hành vi của Long tới Công an.

Thiếu nữ đòi tuổi thanh xuân trước tòa

Nghe những lời khai của Long trước Hội đồng xét xử, mọi ê chề phải trải qua trước đó như thước phim tái hiện lại khiến A hổ thẹn. Lúc tòa gọi cô đứng lên để thẩm vấn, A giọng run run, đề nghị tòa xử nghiêm gã bạn trai cũ.

“Cháu đã mất hết tất cả, muốn đòi lại tuổi thanh xuân...” - A trình bày trước Hội đồng xét xử. Lời của cô gái thốt lên khiến phiên tòa chùng xuống. Hội đồng xét xử sẻ chia với nỗi mất mát mà thiếu nữ này phải chịu trong thời gian qua, song câu nói đó, ai sẽ trả lời được cho A. Chắc chắn chỉ còn một con đường, A phải sống tiếp, và coi đó là bài học.

Tiếp đó, thiếu nữ này lý giải nguyên nhân từng tìm đến cái chết, vì thấy xấu hổ, vì không chịu được những áp lực mà Long gây nên cho bản thân cô. Đến tận bây giờ khi Long đã vướng lao lý, đang phải đứng trước tòa, cô gái vẫn còn hoảng sợ khi nghĩ về thời gian tròn một năm trải qua.

A luôn sống trong sợ hãi, kèm nỗi tự ti về bản thân. Nhiều tháng ngày cô phải đối diện với những ánh nhìn của dư luận. Nếu không có gia đình và những người bạn tốt, có lẽ A đã lần nữa làm chuyện dại dột.

Trong khi đó, Long trình bày thêm rằng vì yêu A nên hành xử sai trái liên tiếp. Gã muốn cô gái quan hệ với mình để có thai, để có thể cưới. Lời khai này mâu thuẫn đến tột độ với hành động của gã. Bị cáo quá ngây thơ khi nghĩ rằng cô gái ấy - từng nhiều lần tự tử vì gã - rồi sẽ sống với mình.

Đến phút cuối, lời ân hận muộn màng của Long cũng không gỡ được những hành vi mà hắn gây nên cho cô gái thời gian dài trước đó và còn cả hệ lụy sau này. Long nói: "Xin lỗi em, anh đã có hành vi sai trái, làm ảnh hưởng tới danh dự của em. Anh không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi”. Sau đó, bị cáo trình bày với Hội đồng xét xử: Bị cáo thấy hành vi của mình là sai trái, mong tòa khoan hồng, cho bị cáo mức án nhẹ nhất để sớm được trở về với xã hội.

Cuối phiên tòa hôm đó, xét thấy hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Long 12 năm tù tội Cưỡng dâm, 3 năm tội Làm nhục người khác, tổng cộng buộc anh ta phải chịu mức án 15 năm tù.

Nói về vụ án trên, bà Nguyễn Thu Hương (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho hay, hành vi của bị cáo là “không thể chấp nhận được”. Chỉ vì ham muốn nhỏ nhen của bị cáo đã gây nên vết thương về nhân phẩm cho bị hại. Luật sư cho rằng, mọi hành vi sai trái vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm. Theo luật sư, hiện nay có một bộ phận thanh niên sống buông thả, dễ dãi để dẫn đến những hệ lụy buồn. Bà cho rằng, gia đình, nhà trường phải có trách nhiệm, quan tâm sát sao tới con em mình, để tránh những hậu quả như trên xảy ra. Ở độ tuổi như A mới lớn, luôn có sự thôi thúc tìm hiểu và rồi khi vấp ngã không biết xoay sở ra sao. Thực tế, A đã nhiều lần tự tử vì quá tuyệt vọng khi không có hướng giải quyết triệt để.

Luật sư nói: Khi ấy, gia đình là chỗ dựa tinh thần lớn nhất để vực dậy cho con cái đứng vững; sẻ chia để cùng nhau tìm ra hướng giải quyết là cách giúp con em mình trưởng thành, vượt qua. Điều quan trọng hơn hết, giai đoạn sau này khi vụ việc đã qua, bậc cha mẹ phải thực sự quan tâm sát sao con cái. Vết thương theo thời gian sẽ lành. Song tác nhân để vết thương đó của con trẻ có lành lặn mãi mãi hay không chính là gia đình.

“Hãy là chỗ dựa cho con em mình” - luật sư nói.

việt dũng
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ người phụ nữ bị 2 anh em họ xâm hại tình dục

Phạm Đông |

Chiều 7.7, thông tin với báo chí Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, các lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nghi án một phụ nữ đã bị 2 đối tượng xâm hại tình dục.

TPHCM: Lĩnh án 18 năm tù giam vì xâm hại bé gái 6 tuổi

Anh Tú |

Ngày 30.6, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Hòa (31 tuổi, ngụ Q.12) 18 năm tù về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân trong vụ hiếp dâm là bé N. (6 tuổi).

Người dân ủng hộ đề xuất "thiến hoá học" tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Kiều Trang |

Đề xuất áp dụng biện pháp "thiến hóa học" với loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em của đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) đang được người dân rất quan tâm. Đa số đều ủng hộ đề xuất này.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Điều tra vụ người phụ nữ bị 2 anh em họ xâm hại tình dục

Phạm Đông |

Chiều 7.7, thông tin với báo chí Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, các lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nghi án một phụ nữ đã bị 2 đối tượng xâm hại tình dục.

TPHCM: Lĩnh án 18 năm tù giam vì xâm hại bé gái 6 tuổi

Anh Tú |

Ngày 30.6, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Hòa (31 tuổi, ngụ Q.12) 18 năm tù về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân trong vụ hiếp dâm là bé N. (6 tuổi).

Người dân ủng hộ đề xuất "thiến hoá học" tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Kiều Trang |

Đề xuất áp dụng biện pháp "thiến hóa học" với loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em của đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) đang được người dân rất quan tâm. Đa số đều ủng hộ đề xuất này.