Mở phiên tòa sơ thẩm xét xử kín ngày 13.8, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vinh 12 năm về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Theo bản án sơ thẩm, 10h ngày 12.5.2019, khi đang ở nhà một mình, bị cáo thấy cô bé 9 tuổi đi xe đạp qua cổng. Thấy xung quanh vắng vẻ, Vinh đã nảy sinh ý định xâm hại bé gái.
Bị cáo: “Gái ơi, vào đây ông bảo” song cô bé không trả lời, tiếp tục đạp xe đi. Lúc này, “yêu râu xanh” liền chạy theo, chặn đường, dắt xe đạp và kéo nạn nhân vào trong sân nhà mình.
Đặt nạn nhân lên giường để giở trò đồi bại, Vinh gặp phải kháng cự của cô bé.
Thấy một người đi đường, cô bé hô to: “Ông ơi cứu cháu”.
Sau khi được giải cứu, cháu bé chạy ra sân lấy xe đạp, đi về nhà và kể cho người thân nghe.
Quá trình điều tra vụ án, giám định pháp y tâm thần Trung ương xác định, trước, trong và khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Vinh bị bệnh rối loạn loại phân liệt.
Song bị can đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.