Kẻ xâm hại bé gái 9 tuổi ở Hà Nội được tại ngoại: Cục Trẻ em nói gì?

ANH THƯ |

Liên quan đến việc đối tượng dâm ô bé gái 9 tuổi (Chương Mỹ, Hà Nội) ở bụi chuối được tại ngoại, lãnh đạo Cục Trẻ em không đồng tình với cách áp dụng biện pháp tố dụng đối với đối tượng này.

Vụ việc bé gái V.N.Q (9 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị đối tượng Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) dâm ô tại vườn chuối gây chảy máu vùng kín, gãy răng hàm, rạn xương, khiến dư luận phẫn nộ.

Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú xã Hòa Chính) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Bị can được công an cho tại ngoại, dùng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Về vấn đề này, ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em cho rằng: “Đang trong quá trình đang điều tra, không thể kết luận là ít nghiêm trọng hay nghiêm trọng đối với vụ việc xâm hại tình dục trẻ em”.

“Theo quy định của luật tố tụng hình sự, được phép tạm giam, tạm giữ thực hiện công tác điều tra cho đến lúc các thủ tục về mặt tư pháp, công tác xét xử được thực hiện. Trong khi đó, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, cơ quan điều tra xác minh, xử lý vụ việc liên quan xâm hại tình dục trẻ em phải đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, răn đe với hành vi xâm hại trẻ em, đặc biệt xâm hại tình dục”, ông Nam nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cục Trẻ em cho hay, việc cho phép đối tượng đang bị điều tra hình sự về xâm hại tình dục trẻ em được tại ngoại đã gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Ông Nam đề xuất: “Chúng ta nên tiếp tục nâng cao năng lực cho cơ quan điều tra cấp huyện, vì họ là đơn vị trực tiếp xử lí, thụ lí các vụ án liên quan xâm hại tình dục. Các đơn vị này cần cân nhắc, thận trọng trong việc áp dụng quy định pháp luật với vụ việc xâm hại tình dục trẻ em”.

Sở LĐTBXH đã kết hợp Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 có những biện pháp bảo vệ, trợ giúp nạn nhân một cách kịp thời.

Ông Nam cảnh báo, một số luật sư đề nghị tổ chức tiếp xúc với nạn nhân và gia đình nạn nhân là không đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày hôm nay (18.3), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có công văn gửi đến Công an TP. Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội nêu rõ, đây là một vụ án nghiêm trọng xâm phạm đến tính mạng thân thể của nạn nhân, các chứng cứ cho thấy đây là một vụ “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” mà nạn nhân đã bị hành hạ dã man.

Việc cháu Q bị gãy răng hàm dưới, rạn xương tay phải chứng tỏ có sự vật lộn dùng bạo lực và trước đó có sự đe dọa dùng bạo lực rất mạnh. Khi có kết quả giám định thương tật thì có thể khởi tố thêm tội “Cố ý gây thương tích” tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

“Việc bị can Trình được tại ngoại do phạm tội “ít nghiêm trọng” là không phù hợp với quy định của pháp luật và có thể gây nguy hiểm cho xã hội, bởi lẽ, nhân thân bị can Nguyễn Trọng Trình đã có một tiền án về tội “trộm cắp tài sản” vào năm 2013 chưa được xóa án tích”, công văn của Hội nêu rõ.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Kẻ xâm hại bé gái 9 tuổi ở bụi chuối được tại ngoại

V.T |

Theo cơ quan công an, đối tượng dâm ô bé gái 9 tuổi ở bụi chuối phạm tội thuộc dạng ít nghiêm trọng, được tại ngoại và dùng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi đi nơi cư trú.

Quá khứ tù tội của "yêu râu xanh" dâm ô bé gái 9 tuổi ở vườn chuối

V.T |

Được biết đối tượng dâm ô bé gái ở vườn chuối từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Anh ta phải trả giá cho hành vi của mình bằng 7 năm tù.

Lời khai của gã bán thịt dâm ô bé gái 9 tuổi trong vườn chuối

Vân Trường |

Trình nói dối là người quen của bố cháu bé, muốn chở về và dụ bé lên xe. Chở đi khoảng 5km, Trình đưa nạn nhân tới vườn chuối vắng người rồi dâm ô.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kẻ xâm hại bé gái 9 tuổi ở bụi chuối được tại ngoại

V.T |

Theo cơ quan công an, đối tượng dâm ô bé gái 9 tuổi ở bụi chuối phạm tội thuộc dạng ít nghiêm trọng, được tại ngoại và dùng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi đi nơi cư trú.

Quá khứ tù tội của "yêu râu xanh" dâm ô bé gái 9 tuổi ở vườn chuối

V.T |

Được biết đối tượng dâm ô bé gái ở vườn chuối từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Anh ta phải trả giá cho hành vi của mình bằng 7 năm tù.

Lời khai của gã bán thịt dâm ô bé gái 9 tuổi trong vườn chuối

Vân Trường |

Trình nói dối là người quen của bố cháu bé, muốn chở về và dụ bé lên xe. Chở đi khoảng 5km, Trình đưa nạn nhân tới vườn chuối vắng người rồi dâm ô.