Kế toán trưởng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 17.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa triệu tập một nghi phạm để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi vào cuộc xác minh, thu thập đầy đủ bằng chứng, lực lượng chức năng đã tiến hành triệu tập nghi phạm Trương Hoàng Vũ (40 tuổi, trú phường Tây Lộc, TP. Huế), nguyên Kế toán trưởng của Cty Cổ phần taxi T.C., (trụ sở đóng tại phường An Đông, TP.Huế) để phục vụ cho công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vũ khai nhận do nợ nần nên trong thời gian làm Kế toán trưởng cho Cty Cổ phần taxi T.C., nghi phạm đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Cụ thể, Vũ đã có hành vi gian dối là sửa chữa, làm sai lệch số tiền của những người đến nộp tiền cho công ty và có các hành vi khác nhằm lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hack tài khoản facebook để lừa đảo chiếm tiền, hai 9x bị khởi tố

ANH ĐỨC |

Thông tin từ  cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, ngày 1.12.2018 đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Phan Văn Thái (24 tuổi) và Lê Văn Ngọc Tú (21 tuổi) đều trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh VNPT để lừa đảo ở Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Những kẻ xấu mạo danh, liên hệ với khách hàng sử dụng điện thoại cố định của VNPT để quấy rối đòi nợ, thậm chí uy hiếp nhằm trục lợi...

Đối tượng xe ôm dùng sổ đỏ giả lừa đảo hàng tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Mặc dù là người chạy xe ôm, nghề nghiệp không ổn định, nhưng Tăng Hoàng Mai (SN 1975 sống tại Bạc Liêu) lại lừa đảo trót lọt gần 5 tỉ đồng. Điều lạ lùng hơn là Mai dễ dàng lôi kéo nhân viên công chứng để cùng lừa đảo chiếm đoạt số tiền tổng cộng lên đến trên 17 tỉ đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hack tài khoản facebook để lừa đảo chiếm tiền, hai 9x bị khởi tố

ANH ĐỨC |

Thông tin từ  cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, ngày 1.12.2018 đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Phan Văn Thái (24 tuổi) và Lê Văn Ngọc Tú (21 tuổi) đều trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh VNPT để lừa đảo ở Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Những kẻ xấu mạo danh, liên hệ với khách hàng sử dụng điện thoại cố định của VNPT để quấy rối đòi nợ, thậm chí uy hiếp nhằm trục lợi...

Đối tượng xe ôm dùng sổ đỏ giả lừa đảo hàng tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Mặc dù là người chạy xe ôm, nghề nghiệp không ổn định, nhưng Tăng Hoàng Mai (SN 1975 sống tại Bạc Liêu) lại lừa đảo trót lọt gần 5 tỉ đồng. Điều lạ lùng hơn là Mai dễ dàng lôi kéo nhân viên công chứng để cùng lừa đảo chiếm đoạt số tiền tổng cộng lên đến trên 17 tỉ đồng.