Kế toán giả chữ ký của sếp, chiếm đoạt gần 1 tỉ để tiêu xài cá nhân

Anh Tú |

Lợi dụng công việc được giao, kế toán của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn đã giả chữ ký của cấp trên để rút số tiền 970 triệu đồng từ công ty để phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân.

Ngày 26.11, TAND Cấp cao tại TPHCM đưa xét xử phúc thẩm và tuyên án 7 năm tù về tội “tham ô tài sản” đối với bị cáo Trần Thiện Anh (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) từng là kế toán công đoàn của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Trước đó, tháng 7.2020, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thiện Anh 8 năm tù về cùng tội danh trên.

Theo cáo trạng, ngày 2.11.2015, Trần Thiện Anh được phân công giao nhiệm vụ kế toán, quản lý thu chi, theo dõi sổ sách và báo cáo thu chi tiền quỹ công đoàn Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Từ tháng 12.2015 - 8.2016, bị cáo Anh đã giả chữ ký của ông Trần Thiện Thành (Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cảng Sài Gòn) để lập phiếu thu và trực tiếp thu tiền công đoàn phí nhưng không nộp vào quỹ tiền mặt Công đoàn Công ty.

Ngoài ra, Anh còn đưa 7 hóa đơn (thể hiện nội dung chi ăn uống) nhưng thực chất không chi tiền để chiếm đoạt của Công ty CP Cảng Sài Gòn 970 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 9.9.2016, Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn tiến hành kiểm tra tài chính và phát hiện sự việc. Sau khi bị phát hiện, ngày 14.9.2016, Anh đã nộp lại 1 tỉ đồng cho công ty để khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Trần Thiện Anh là nguy hiểm cho xã hội, vì vụ lợi cho bản thân đã trực tiếp xâm phạm đến quan hệ sở hữu và hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý tài sản Nhà nước nói chung, và quản lý tài chính, kinh tế của Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn nói riêng.

"Tuy nhiên, HĐXX xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải trong quá trình điều tra và sau khi bị phát hiện bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt trước khi bị khởi tố.

Ngoài ra, bản thân bị cáo đang bị bệnh thận nặng phải chạy thận và nhiều bệnh khác, gia cảnh có nhiều khó khăn do vậy cũng cần giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo", HĐXX nhận định.

Từ những lẽ trên, HĐXX tuyên giảm án cho bị cáo Trần Thiện Anh còn 7 năm tù về về tội “tham ô tài sản”.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Chánh văn phòng giả chữ ký Chủ tịch huyện để rút ruột ngân sách

THANH TUẤN |

Liên quan đến vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại huyện Đức Cơ, Công an tỉnh Gia Lai vừa có quyết định khởi tố bổ sung tội danh đối với ông Nguyễn Xuân Tứ - nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện về tội danh “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Nguyên đại tá quân đội làm giả chữ ký, hồ sơ rà phá bom mìn

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới, lực lượng công an vừa khởi tố, bắt giam nguyên đại tá quân đội nghỉ hưu để điều tra.

Bắt khẩn cấp đối tượng làm giả chữ ký Công an xã để làm hộ khẩu

B.T |

Đối tượng Sinh đã làm giả chữ ký của lãnh đạo xã để làm hộ khẩu bất hợp pháp

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Gia Lai: Chánh văn phòng giả chữ ký Chủ tịch huyện để rút ruột ngân sách

THANH TUẤN |

Liên quan đến vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại huyện Đức Cơ, Công an tỉnh Gia Lai vừa có quyết định khởi tố bổ sung tội danh đối với ông Nguyễn Xuân Tứ - nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện về tội danh “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Nguyên đại tá quân đội làm giả chữ ký, hồ sơ rà phá bom mìn

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới, lực lượng công an vừa khởi tố, bắt giam nguyên đại tá quân đội nghỉ hưu để điều tra.

Bắt khẩn cấp đối tượng làm giả chữ ký Công an xã để làm hộ khẩu

B.T |

Đối tượng Sinh đã làm giả chữ ký của lãnh đạo xã để làm hộ khẩu bất hợp pháp