Lúc 8h ngày 12.11 bị cáo Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ Bình Dương) được áp giải đến Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương. Bề ngoài của bị cáo Trần Trọng Luận trắng và mập hơn so với cách đây 7 tháng trước khi bị bắt giam.
Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố Trần Trọng Luận tội Giết người và cà Cướp tài sản.
Theo cáo trạng, sau khi buồn thua bạc, Trần Trọng Luận nảy sinh ý định sang nhà bà Cúc trộm tài sản. Do nghĩ bà Cúc bán quán nước có sẵn tiền và chỉ cách nhà Luận 50m nên thông thạo đường đi lối lại.
Trong lúc nậy mái tôn đột nhập nhà bà Cúc lục trộm tài sản thì bị phát hiện, Luận đã ra tay sát hại lần lượt bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại của bà Cúc).
Luận tiếp tục lục tìm tài sản trong tủ sắt nhưng chỉ thấy có một ít tiền lẻ mệnh giá 5.000, 2.000, 1.000 đồng, tổng cộng 199.000 đồng. Thực tế phía dưới ngăn tủ sắt, bà Cúc kẹp trong cuốn sách số tiền 2,7 triệu đồng nhưng Luận không tìm thấy.
Sau khi gây án, đối tượng này về nhà phi tang hung khí và uống khoảng 40 viên thuốc panadol để tự tử nhưng không chết.
Trong quá trình khám nghiệm hiện trường và điều tra, công an xác định Luận là đối tượng tình nghi ở cách nhà nạn nhân 50m bị mời lên làm việc. Ban đầu Luận quanh co chối tội, nhưng đến 3h ngày 25.4, sau một ngày gây án Luận đã khai nhận hành vi của mình.
Đến thời điểm này cơ quan tố tụng xác định, đối tượng này ra tay một mình, chuẩn bị kỹ càng trước khi gây án.