Kẻ sát hại 3 bà cháu lãnh án tử hình

ĐÌNH TRỌNG |

Hành vi của bị cáo Trần Trọng Luận không thể tha thứ, cần nghiêm trị để răn đe, Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình về tội Giết người, 6 năm tù về tội Cướp tài sản.

Ngày 12.11, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử bị cáo Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ Bình Dương) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Bị cáo Trần Trọng Luận tại tòa. Ảnh: Đình Trọng
Bị cáo Trần Trọng Luận tại tòa. Ảnh: Đình Trọng

Tính toán kỹ càng, sát hại dã man

Tại tòa, cáo trạng của Viện Kiểm sát cho thấy quá trình gây án, Luận đã tính trước, chuẩn bị kỹ càng.

Vào đêm 24.4, vì thua cờ bạc, Luận đã chuẩn bị dụng cụ để đi trộm lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Mục tiêu hướng tới là nhà bà Cúc bán nước cách nhà Luận 50m.

Bị  cáo Luận đến tòa. Video: Đình Trọng
Trần Trọng Luận đối diện với tòa án. Ảnh: Đình Trọng
Trần Trọng Luận đối diện với tòa án. Ảnh: Đình Trọng

Trong quá trình thực hiện hành vi để tránh bị lộ và bị truy đuổi, Luận dừng đoạn thép chữ V ghim hết các cửa phòng trọ và nhà dân ở sát bên.

Khi đột nhập từ mái tôn vào trong nhà đang lục đồ thì bà Cúc giật mình thức giấc ngồi bật dậy, phát hiện có người lạ nên bà Cúc la lên.

Lúc này Luận áp sát bên phải người bà Cúc cầm dao tấn công bà Cúc khiến nạn nhân gục xuống. Cháu Trân đang ngủ cùng bà Cúc giật mình ngồi dậy và la khóc lớn tiếng. Sợ bị phát hiện Luận dùng dao sát hại cháu.

Luận chuẩn bị công cụ gây án tại nhà. Ảnh chụp lại màn hình trình chiếu của VKS.
Luận chuẩn bị công cụ gây án tại nhà.

Chị Nhi bỏ chạy nhưng ngã mặt đối diện Luận. Nhi van xin “Chú ơi, con xin lỗi”, Luận không nói gì mà dùng dao sát hại Nhi.

Sau khi sát hại nạn nhân, Luận tiếp tục lục lọi tìm tài sản nhưng chỉ thấy có một ít tiền lẻ mệnh giá 5.000, 2.000, 1.000 đồng, tổng cộng 199.000 đồng.

Gây án xong, đối tượng này về nhà phi tang hung khí và uống khoảng 40 viên thuốc để tự tử nhưng không chết. 

VKS công công bố cáo trạng. Ảnh: Đình Trọng
VKS công bố cáo trạng. Ảnh: Đình Trọng

Tự thấy mình quá ác

Xuyên suốt phiên tòa Luận tỏ ra tỉnh táo, khai báo rành rọt. Nhiều chỗ đối tượng khai chi tiết về quá trình gây án. Lời khai của Luận trùng khớp với cáo trạng và chứng cứ của vụ án.

Luận lạnh lùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết ra tay một mình không có đồng phạm.

Hội đồng xét xử phiên tòa. Ảnh: Đình Trọng
Hội đồng xét xử phiên tòa. Ảnh: Đình Trọng

Tại tòa, thẩm phán hỏi: “Các bị cáo có lỗi gì với Luận không"? Luận trả lời: Không.

Thẩm phán hỏi tại sao ra tay sát hại phụ nữ và cả trẻ em. Luận nói "do lỡ giết một người nên say máu".

Thẩm phán hỏi: "Suốt quá trình gây án, bị cáo ra tay quyết liệt, dã man sát hại các nạn nhân, có lúc nào bị cáo thấy sợ không? Luận đáp: “Chỉ đến khi vào lục tài sản thấy tiền quá ít mà máu quá nhiều bị cáo mới bắt đầu run sợ".

Luận đứng nghe tòa tuyên án. Ảnh: Đình Trọng
Luận đứng nghe tòa tuyên án. Ảnh: Đình Trọng

Được nói lời sau cùng Luận cho biết tự thấy mình quá ác và xin lỗi gia đình bị hại.

Từ lời khai và chứng cứ vụ án, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng và tài sản người khác. Đây là hành vi bất chấp pháp luật.

Hành vi của Luận không thể tha thứ, cần  nghiêm trị để răn đe. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Bình Dương tuyên phạt tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản. Yêu cầu Luận phải chịu án phí, bù đắp những tổn thất cho gia đình bị hại.

Cảnh sát áp giải Luận rời phiên tòa.
Cảnh sát áp giải Luận rời phiên tòa.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Bị cuốn vào máy kéo sợi khiến nam công nhân tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.11, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường tiếp tục làm rõ vụ việc một công nhân tử vong khi vận hành máy kéo sợ trong công ty sản xuất bao bì.

Bình Dương bác tin đồn "Bí thư thị xã ra tòa do tố cáo lãnh đạo tỉnh"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương lên tiếng về những thông tin lùm xùm cho rằng việc ông Nguyễn Hồng Khanh (nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) bị khởi tố bắt giam, xét xử là do bị trù dập.

Chuyển hồ sơ sang công an vụ bán 43ha đất công giá bèo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 8.11,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về vụ bán "lụi" 43 ha đất công giá "bèo" gây thiệt hại cho nhà nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Dương: Bị cuốn vào máy kéo sợi khiến nam công nhân tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.11, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường tiếp tục làm rõ vụ việc một công nhân tử vong khi vận hành máy kéo sợ trong công ty sản xuất bao bì.

Bình Dương bác tin đồn "Bí thư thị xã ra tòa do tố cáo lãnh đạo tỉnh"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương lên tiếng về những thông tin lùm xùm cho rằng việc ông Nguyễn Hồng Khanh (nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) bị khởi tố bắt giam, xét xử là do bị trù dập.

Chuyển hồ sơ sang công an vụ bán 43ha đất công giá bèo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 8.11,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về vụ bán "lụi" 43 ha đất công giá "bèo" gây thiệt hại cho nhà nước.