Sau 1 tháng ban hành Cáo trạng truy tố đối với Đoàn Minh Hải (SN 1988) về tội Giết người theo quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 BLHS.
Ngày mai (12.8), TAND tỉnh Phú Yên sẽ mở phiên tòa xét xử Đoàn Minh Hải, hung thủ ra tay sát hại 3 người của gia đình vợ cũ gây rúng động dư luận sẽ phải nhận bản án thích đáng với tội ác mà mình đã gây ra.
Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Hương Quê (Đoàn luật sư Phú Yên) nhận định: Với tình tiết giết hai người trở lên, có tính chất côn đồ, động cơ đê hèn, đối tượng Hải không còn khả năng giáo dục, cần phải loại ra khỏi đời sống xã hội. Đối tượng Hải có thể nhận mức án cao nhất, đó là tử hình.
Theo Cáo trạng, Hải và Nguyễn Thị Dương (28 tuổi, trú khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) chung sống với nhau trên cơ sở tự nguyện vào năm 2018 nhưng không đăng ký kết hôn và có với nhau một người con gái tên N.Đ.T.V (3 tuổi).
Ngày 24.9.2020, Tòa án nhân dân TX Đông Hòa xét xử không công nhận Hải và chị Dương là vợ chồng, giao cháu V. cho chị Dương nuôi dưỡng, Hải có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung mà không ai được ngăn cản.
Hải nhiều lần đến nhà Dương thăm con nhưng bị Dương và ông Nguyễn Cu, bà Lê Thị Liền, Nguyễn Hiền (cha mẹ và em trai Dương) ngăn cản không cho gặp cháu V, nên Hải nảy sinh ý định giết cả nhà Dương để trả thù.
Khoảng 12h ngày 28.5, Hải điều khiển xe môtô không gắn biển số, đem theo 1 cái búa và 1 con dao đến nhà ông Cu. Tại đây, Hải ra tay sát hại ông Cu, bà Liền và chị Dương.
Sau khi gây án, Hải bế cháu V. đi về nhà giao cháu cho cha của Hải, rồi điều khiển xe môtô tiếp tục quay lại nhà ông Cu 2 lần với ý định chờ giết anh Hiền, nhưng không gặp nên bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh.
Đến khoảng 19h ngày 29.5, Hải ra khỏi phòng trọ của anh P.T.K. (34 tuổi) phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân (TP HCM) thì bị lực lượng Công an bắt giữ.