Kẻ mua bán người dưới 16 tuổi lĩnh án 12 năm tù giam

Trần Trọng |

Cao Bằng - Ngày 18.3, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi.

Bị cáo là Đặng Mùi Pham (SN 1996), trú tại thôn Phiêng, thị trấn Tính Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Theo cáo trạng, trong thời gian đi làm thuê ở Trung Quốc, Đặng Mùi Pham có quen biết và được Sỹ Thị Xoan (quê ở Yên Minh, Hà Giang) hứa sẽ trả tiền công nếu về nước tìm được phụ nữ để dẫn sang Trung Quốc bán.

Đến khoảng tháng 5.2018, thông qua mạng xã hội Facebook, Pham quen biết với Đ.M.C (SN 2003, trú tại huyện Nguyên Bình, Cao Bằng). Biết C đang có nhu cầu tìm việc làm nên Pham đã rủ C và nói dối là đi làm thuê cho công ty ở Việt Nam.

Tuy nhiên, với mục đích lừa bán người sang Trung Quốc nên Pham đã đưa C đến khu vực biên giới thuộc tỉnh Hà Giang rồi vượt biên sang Trung Quốc, sau đó, được Sỹ Thị Xoan đón về nhà tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Tại đây, Pham và Xoan đã bán C cho một đôi vợ chồng Trung Quốc với giá là 40.000 nhân dân tệ (NDT) và Pham được trả tiền công là 1.000 NDT.

Nạn nhân C bị đưa đi làm vợ của một người đàn ông Trung Quốc. Đến ngày 18.7.2021, C đã bỏ trốn và trở về Việt Nam. Tại thời điểm Đặng Mùi Pham thực hiện hành vi phạm tội thì Đ.M.C chưa đủ 15 tuổi.

Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo Đăng Mùi Pham 12 năm tù giam về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Cao Bằng phát hiện và tiêu hủy 1.200 cây thuốc phiện trồng trong rừng

Trần Trọng |

Cao Bằng - Lực lượng chức năng tỉnh vừa phát hiện 5 bãi đất rộng trồng lượng lớn cây thuốc phiện nằm trong rừng sâu.

Cao Bằng: Phát hiện thêm hàng nghìn kit test COVID-19 không rõ xuất xứ

An Trịnh |

Cao Bằng - Lực lượng chức năng tỉnh vừa phát hiện thêm 1 vụ vận chuyển kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cảnh giác với tội phạm mua bán người ở vùng cao Sơn La

Trọng Văn |

Nhiều đường dây mua bán người ra nước ngoài trên địa bàn Sơn La, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới đã bị lực lượng chức năng triệt phá.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Cao Bằng phát hiện và tiêu hủy 1.200 cây thuốc phiện trồng trong rừng

Trần Trọng |

Cao Bằng - Lực lượng chức năng tỉnh vừa phát hiện 5 bãi đất rộng trồng lượng lớn cây thuốc phiện nằm trong rừng sâu.

Cao Bằng: Phát hiện thêm hàng nghìn kit test COVID-19 không rõ xuất xứ

An Trịnh |

Cao Bằng - Lực lượng chức năng tỉnh vừa phát hiện thêm 1 vụ vận chuyển kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cảnh giác với tội phạm mua bán người ở vùng cao Sơn La

Trọng Văn |

Nhiều đường dây mua bán người ra nước ngoài trên địa bàn Sơn La, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới đã bị lực lượng chức năng triệt phá.