Kẻ “khoét vách, đào tường” các trường đại học tiếp tục gây án khi vừa ra tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Duy Thọ gây ra hàng loạt vụ "khoét vách, đào tường" ở một số trường đại học, sau khi ra tù tiếp tục đi gây án.

Ngày 17.11, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội thông tin đã ra quyết định khởi tố với Lê Duy Thọ (34 tuổi, ở Hoà Bình) về tội "Trộm cắp tài sản".

Cuối tháng 10, cơ quan công an nhận được trình báo về một vụ trộm nghiêm trọng xảy ra tại trụ sở một cơ quan quan trọng của thủ đô trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).

Đối tượng lợi dụng đêm tối, đã đột nhập vào nhiều phòng làm việc của các cán bộ, lãnh đạo ở đây để lấy đi nhiều tài sản có giá trị gồm 2 chỉ vàng, 1 bức tranh phù điêu mạ vàng, tiền mặt...

Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy kẻ gian dùng khoan phá khóa nhiều phòng làm việc, khóa két để lục soát, trộm cắp tài sản. Ngoài ra, những hình ảnh mà camera ghi lại cũng cung cấp cho lực lượng điều tra nhân dạng của đối tượng.

Tên trộm có những thao tác phá khoá, lục soát chuyên nghiệp. Tên này đeo khẩu trang che gần kín mặt...

Ban chuyên án gồm Công an Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã tập trung nhằm truy tìm tung tích kẻ trộm. Qua sàng lọc, cảnh sát xác định đối tượng gây án là Lê Duy Thọ.

Ngày 6.11, Lê Duy Thọ bị bắt giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cùng đồ nghề gây án và nhiều tang vật.

Thọ thừa nhận trước khi gây án nhiều ngày đã tăm tia trụ sở sở này. Rạng sáng cuối tháng 10, gã một mình đeo ba lô, bên trong đựng tuốc-nơ-vit, khoan... trèo qua hàng rào sắt để đột nhập.

Thọ dùng khoan phá ổ khóa, đột nhập các phòng làm việc lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Sau đó gã về quê...

Ngoài ra, ngày 27.10, Thọ đột nhập được vào một trường đại học ở quận Hà Đông, cậy phá cửa các phòng, trộm được 1 máy tính xách tay và 2 máy tính bảng.

Thời điểm khoảng 8 năm về trước, Thọ đã liên tiếp đột nhập vào nhiều trường đại học để lấy đi rất nhiều tiền, tài sản có giá trị. Cuối năm 2013, Thọ đã trèo rào vào một Trường Đại học ở quận Thanh Xuân, lấy đi nhiều máy tính và hơn 100 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 7.2013, Thọ cũng đột nhập vào trường Đại học khác ở quận Cầu Giấy, lấy đi 10 triệu đồng tại phòng Phó hiệu trưởng.

Ngoài vụ trên, Thọ còn đột nhập vào một trường đại học ở quận Hai Bà Trưng, lấy trộm 3.000 USD, 100 triệu đồng của Hiệu trưởng. Ở vụ này, Thọ trốn trong nhà vệ sinh của trường trong 13 tiếng đợi cơ hội gây án.

Nhằm che mắt lực lượng điều tra sau khi đã trộm được nhiều tiền mặt, Thọ đã mang đi mua hàng hóa như: loa, ampli... để mang ra cửa hàng ngồi bán.

Sau khi bị bắt, các vụ án này được làm rõ, Thọ bị tuyên án và năm 2020 mãn hạn tù.

Không có công ăn việc làm, đối tượng này quay lại con đường phạm tội. Mỗi lần gây án trót lọt, Thọ sẽ thay đổi nhà trọ, tìm chỗ tiêu thụ tài sản phi pháp để tránh bị phát hiện, truy bắt.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố tên trộm ngủ quên tại hiện trường

THANH TUẤN |

Ngày 7.10, Công an huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, đang hoàn tất thủ tục để tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Trường (SN 2000, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tên trộm 3 tiền án dùng kim tiêm làm vũ khí chống trả công an

Bích Trâm |

Sau khi bị công an phát hiện, tên trộm có 3 tiền án đã dùng kim tiêm làm vũ khí chống trả công an.

Bắt khẩn cấp tên trộm chuyên giật túi xách của phụ nữ, học sinh ở Thái Bình

TRUNG DU |

Ngày 14.7, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kiến Xương đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 1 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khởi tố tên trộm ngủ quên tại hiện trường

THANH TUẤN |

Ngày 7.10, Công an huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, đang hoàn tất thủ tục để tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Trường (SN 2000, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tên trộm 3 tiền án dùng kim tiêm làm vũ khí chống trả công an

Bích Trâm |

Sau khi bị công an phát hiện, tên trộm có 3 tiền án đã dùng kim tiêm làm vũ khí chống trả công an.

Bắt khẩn cấp tên trộm chuyên giật túi xách của phụ nữ, học sinh ở Thái Bình

TRUNG DU |

Ngày 14.7, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kiến Xương đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 1 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.