Kẻ giết chủ nợ, đốt xác ở Hải Dương khai tại toà: "Bị cáo giết người là không oan"

Mai Dung |

Hải Dương - Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, bị cáo Cao Tài Năng khai nhận toàn bộ hành vi giết chủ nợ, đốt xác, phi tang man rợ.

Tại phiên toà, bị cáo Cao Tài Năng (sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương) khai nhận mối quan hệ với nạn nhân cũng như toàn bộ quá trình giết anh D.C.C. (sinh năm 1974, nơi cư trú số 68 phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Tại phiên xét xử, bị cáo khai vay tiền của anh C. từ lúc bị cáo thuê nhà ngay gần anh C., từ khoảng năm 2016. Khi vay tiền có trả lãi để làm ăn kinh doanh, bị cáo có viết giấy vay. Số tiền còn nợ gốc 1,6 tỉ đồng và tiền lãi.

Trước khi xảy ra vụ việc, anh C. có nói, nếu Năng không trả tiền sẽ dán ảnh vợ chồng Năng đến trường của vợ Năng dạy và nhà của Năng. Ngày 28.11, anh C. đến đòi nợ. Trong lúc căng thẳng, Năng nảy sinh ý định giết anh C.

Cụ thể, bị cáo bảo anh C. lên gác xép để nói chuyện tiếp, khi anh C. đi lên cầu thang trước, bị cáo đi sau, cầm gậy gỗ vụt chết anh C.

Sau khi gây án, bị cáo lái xe của anh C. ra Đội đăng ký quản lý phương tiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương, tự ý đi vào nhà kho, lấy ngẫu nhiên 2 biển số xe ô tô, định thay vào chiếc xe này. Do không gọi được thợ, Năng quay về, để biển số tang vật trong xe.

Năng lấy xe máy đi tìm địa điểm chôn thi thể anh C. và chọn được khu đất trống phía ngoài bờ đê tiếp giáp sông Kim Sơn.

Khi khảo sát xong vị trí, Năng quay lại 126 Nguyễn Thượng Mẫn, giấu thi thể anh C. trong nhà tắm tầng 1, lau chùi vết máu. Gậy gỗ dùng đánh anh C., Năng mang ra cầu Hàn thả xuống sông Thái Bình.

Sau đó, Năng lái chiếc CX5 đi tới Hà Nội, bỏ xe ở ven đường trong khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ rồi đi bộ ra đường, bắt taxi quay về nhà.

Sau khi về nhà, Năng ra khu đất trống cạnh sông Kim Sơn, đào hố rộng khoảng 2m, ngang khoảng 1m, sâu khoảng 80cm.

Bản thân bị cáo tìm cách che giấu hành vi của mình nên lắp sim của anh C. vào để đăng thông tin anh C đi xa; nhắn tin cho con gái anh C. để con gái anh C. yên tâm.

Bị cáo Vũ Thị Mừng - vợ Cao Tài Năng có mặt tại phiên toà. Ảnh: Mai Dung
Bị cáo Vũ Thị Mừng - vợ Cao Tài Năng có mặt tại phiên toà. Ảnh: Mai Dung

Khoảng hơn 10 tối cùng ngày, Năng kể cho vợ là Vũ Thị Mừng nghe chuyện giết anh C., nhờ vợ giúp chôn thi thể nạn nhân.

Vợ chồng Năng sử dụng xe ôtô Santafe, biển kiểm soát 34A-406.35 chở thi thể anh C từ hiệu thuốc số 126 Nguyễn Thượng Mẫn ra chôn tại khu vực bờ sông Kim Sơn thuộc địa phận khu 9, phường Tân Bình, TP.Hải Dương để tránh sự phát hiện của người khác.

Do sợ bị người khác phát hiện vị trí chôn xác anh C tại bờ sông Kim Sơn nên đêm ngày 8 rạng sáng ngày 9.2.2021, vợ chồng bị cáo tiếp tục thực hiện hành vi dùng cuốc xẻng đào thi thể anh C, sau đó dùng hai giát giường bằng gỗ, củi khô, xăng đốt thi thể anh C.

Thiêu đốt xong, bị cáo dọn dẹp và thấy có 1 bộ xương to nên đã mang ra khu đô thị Tuệ Tĩnh đập xương. Sau khi xương vỡ, bị cáo gom vào túi nylon, mang lên xe đi ra sông rồi thả túi xuống.

Cao Tài Năng khai – sau khi giết và chôn xác anh C., thỉnh thoảng, Năng có ra chỗ chôn anh C. để thắp hương và xem có ai biết không. Bị cáo thường xuyên không ăn được, ngủ được, ám ảnh tội lỗi.

"Bị cáo giết người là không oan, bị cáo thực sự ân hận về hành vi của mình, bị cáo không có gì oan cả. Vợ bị cáo chỉ vì thương chồng, bao che cho chồng mà phạm tội" - Cao Tài Năng khai.

Năng cũng thừa nhận, khi ra đầu thú muốn tự mình nhận tội nên không khai ra vợ. Bản thân bị cáo tự cảm thấy thấy nhớ con mình và nghĩ bố mẹ anh C. sẽ nhớ con họ nhiều hơn nên chủ động viết đơn xin lỗi 2 bác. Sau đó mới khai ra vợ cũng tham gia.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Sáng nay, xét xử vợ chồng giết chủ nợ đốt xác phi tang ở Hải Dương

Mai Dung |

HẢI DƯƠNG - Sáng nay 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương.

Động viên 3 gia đình công nhân Hải Dương tử vong do tai nạn giao thông

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Nhân Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2021, chiều 17.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương thăm hỏi và động viên 3 gia đình công nhân lao động tử vong do tai nạn giao thông.

Hải Dương thêm 65 ca mắc mới, trong đó có 4 nhân viên quán hát ở Kim Thành

Đặng Luân |

Hải Dương - Theo báo cáo của CDC Hải Dương, ngày 17.11, tỉnh này ghi nhận 65 ca mắc mới. Trong đó, 33 trường hợp ở khu phong tỏa, 30 trường hợp F1, 1 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh và 1 trường hợp sàng lọc bệnh viện.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Sáng nay, xét xử vợ chồng giết chủ nợ đốt xác phi tang ở Hải Dương

Mai Dung |

HẢI DƯƠNG - Sáng nay 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương.

Động viên 3 gia đình công nhân Hải Dương tử vong do tai nạn giao thông

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Nhân Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2021, chiều 17.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương thăm hỏi và động viên 3 gia đình công nhân lao động tử vong do tai nạn giao thông.

Hải Dương thêm 65 ca mắc mới, trong đó có 4 nhân viên quán hát ở Kim Thành

Đặng Luân |

Hải Dương - Theo báo cáo của CDC Hải Dương, ngày 17.11, tỉnh này ghi nhận 65 ca mắc mới. Trong đó, 33 trường hợp ở khu phong tỏa, 30 trường hợp F1, 1 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh và 1 trường hợp sàng lọc bệnh viện.