Kẻ giết bạn gái dã man ở Ninh Bình qua cơn nguy kịch, đối diện án tử

A.T - Trần Vương |

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đối tượng Phạm Văn Nghị, kẻ đã đâm tử vong chị Tr.T.T.H, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Sức khỏe kẻ giết bạn gái rồi tự sát ra sao?

Liên quan vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP Ninh Bình xảy ra sáng nay (1.4), công an xác định, nạn nhân là chị Tr.T.T.H (SN 1994, trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Đối tượng đâm chị H được xác định là Phạm Văn Nghị (SN 1988 cùng trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Giữa Nghị và chị H có thể có quan hệ tình cảm.

Sau khi gây án, Phạm Văn Nghị đã dùng kéo tự đâm vào cổ, bụng mình để tự tử nhưng không chết và được một số người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại, đối tượng Nghị đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, sức khỏe anh ta vẫn yếu, cơ quan công an chưa tiếp cận được, để lấy lời khai.

Kẻ gây án đối diện án tử?

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (VPLS Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án xảy ra rất có thể liên quan mâu thuẫn tình cảm giữa đối tượng gây án và nạn nhân. Có thể do bực tức trong việc níu kéo tình cảm, đối tượng đã chuẩn bị sẵn hung khí (là chiếc kéo) mang theo để "nói chuyện".

Đối tượng Phạm Văn Nghị đã điều khiển ôtô, chặn ép xe máy của cô gái trên đoạn đường vắng. Giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, nên Phạm Văn Nghị sử dụng kéo đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân, dẫn đến tử vong. Sau đó, đối tượng này dùng kéo để tự sát.

Hành vi phạm tội của đối tượng đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

"Hành vi phạm tội của đối tượng gây ra đặc biệt nghiêm trọng, tước đi quyền sống của người khác được pháp luật bảo vệ, gây tang thương mất mát cho gia đình nạn nhân và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hành vi phạm tội của đối tượng còn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và gây hoang mang trong dư luận xã hội nên cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nếu đối tượng đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến tử hình", luật sư nói.

A.T - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Nam thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái giữa đường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Khoảng 9h ngày 1.4 một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Hậu quả làm một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Án mạng bất ngờ: Kẻ cướp, người bị cướp đều chết

Kỳ Quan |

Một án mạng nghiêm trọng vừa xảy sáng nay 11.3 ở tỉnh Long An khi giữa đêm khuya, kẻ cướp đột nhập vào nhà của 2 vợ chồng. Vụ cướp không thành, kẻ cướp và người chồng chủ nhà đều chết, người vợ bị thương nặng.

Ca sĩ Châu Việt Cường lĩnh 13 năm tù: Nhẹ so với án mạng giết người

Phạm Đông |

Ca sĩ Châu Việt Cường bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người. Nhiều bạn đọc đã tranh luận sau khi toà tuyên án về mức án mà ca sĩ tự do này phải nhận.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ninh Bình: Nam thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái giữa đường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Khoảng 9h ngày 1.4 một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Hậu quả làm một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Án mạng bất ngờ: Kẻ cướp, người bị cướp đều chết

Kỳ Quan |

Một án mạng nghiêm trọng vừa xảy sáng nay 11.3 ở tỉnh Long An khi giữa đêm khuya, kẻ cướp đột nhập vào nhà của 2 vợ chồng. Vụ cướp không thành, kẻ cướp và người chồng chủ nhà đều chết, người vợ bị thương nặng.

Ca sĩ Châu Việt Cường lĩnh 13 năm tù: Nhẹ so với án mạng giết người

Phạm Đông |

Ca sĩ Châu Việt Cường bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người. Nhiều bạn đọc đã tranh luận sau khi toà tuyên án về mức án mà ca sĩ tự do này phải nhận.