Kẻ dùng dao đâm cán bộ chốt kiểm soát lĩnh 2 năm tù

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Hòa (huyện Thạch Thất, Hà Nội) sau khi chống đối lực lượng ở chốt kiểm soát, bị đưa về trụ sở đã vớ con dao đâm Phó Trưởng Công an xã.

Ngày 25.9, Toà án nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Hoà (34 tuổi) 2 năm tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, chiều 27.8, Hoà chở theo một người bằng xe máy để về nhà và qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở cầu Đồng Mô.

Khi được yêu cầu kiểm tra giấy đi đường, giấy tờ tuỳ thân, Hoà và bạn đều không có. Cả hai bị yêu cầu không được qua chốt kiểm soát.

Hoà phản ứng, có lời lẽ lăng mạ cán bộ tại chốt và gây mất an ninh trật tự. Lúc đó, tổ công tác đã cưỡng chế bị cáo về trụ sở để làm việc.

Tại trụ sở UBND xã, Hoà tiếp tục xúc phạm lực lượng chức năng. Bị cáo còn vớ con dao gần đó, đâm vào bụng ông Đặng Trung Hiếu - Phó trưởng Công an xã Phú Kim (huyện Thạch Thất). Cú đâm trúng vào dây thắt lưng nên ông Hiếu không bị thương tích nặng.

Tình huống nguy hiểm, các cán bộ đã vào khống chế đối tượng, nhưng Hòa vẫn hung hăng chống đối, vơ chiếc kéo đâm về phía một cán bộ khác. Quá trình bị khống chế, Hòa giãy giụa làm chiếc kéo trên tay bị cáo cắt vào tay một cán bộ.

Ngay sau khi bị khống chế, Hòa đã nằm ra nền nhà kêu đau và vu khống cho lực lượng Công an xã Phú Kim đánh người. Lực lượng Công an xã Phú Kim đã mời người chứng kiến đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hòa.

Tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội theo như cáo trạng của Viện kiểm sát. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Người túm tóc cán bộ tự quản ở chốt kiểm soát bị xử phạt 12 tháng tù

Việt Dũng |

Ninh Văn Đức (36 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) không đeo khẩu trang, ra chốt kiểm soát "đòi" lại chiếc xe bị giữ, rồi túm tóc một thành viên tổ công tác.

36 tháng tù cho F0 chống đối ở chốt kiểm soát dịch

Vân Trường |

Sáng 16.9, Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Quý, sinh năm 1990, trú tại khu 7, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, về các tội danh “Gây rối trật tự công cộng” và “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Khởi tố người phụ nữ say rượu làm loạn ở chốt kiểm soát

Quang Việt |

Nguyễn Thị Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) sau khi uống rượu, nhận được "ứng cứu" của chồng ở chốt kiểm soát, đã làm loạn tại đây.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Người túm tóc cán bộ tự quản ở chốt kiểm soát bị xử phạt 12 tháng tù

Việt Dũng |

Ninh Văn Đức (36 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) không đeo khẩu trang, ra chốt kiểm soát "đòi" lại chiếc xe bị giữ, rồi túm tóc một thành viên tổ công tác.

36 tháng tù cho F0 chống đối ở chốt kiểm soát dịch

Vân Trường |

Sáng 16.9, Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Quý, sinh năm 1990, trú tại khu 7, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, về các tội danh “Gây rối trật tự công cộng” và “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Khởi tố người phụ nữ say rượu làm loạn ở chốt kiểm soát

Quang Việt |

Nguyễn Thị Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) sau khi uống rượu, nhận được "ứng cứu" của chồng ở chốt kiểm soát, đã làm loạn tại đây.