Kẻ chém Trưởng và Phó Công an ở Hưng Yên thường xuyên đánh đập bố mẹ

Cường Ngô |

Đối tượng truy sát Trưởng và Phó Công an xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã có 2 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích, thường xuyên ngược đãi, đánh đập bố mẹ.

Vụ việc đối tượng Đỗ Đức Tiến, sinh năm 1971, ở thôn Dương Hòa, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, dùng dao chém Trưởng và Phó trưởng Công xã Minh Đức, khiến hai người nguy kịch, gây rúng động dư luận những ngày qua.

Ngày 21.3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Đỗ Đức Tiến là đối tượng manh động, đã có 2 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích, thường xuyên ngược đãi, đánh đập bố mẹ, nên gia đình Đỗ Đình Tiến nhiều lần đề nghị công an xã lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục.

Bức xúc về việc trên, năm 2014, đối tượng Tiến đã đến trụ sở UBND xã tìm đánh ông Đỗ Mạnh Cử - Phó Trưởng Công an xã, khiến ông Đỗ Mạnh Cử bị thương.

Công an lấy lời khai của đối tượng Tiến.
Công an lấy lời khai của đối tượng Tiến.

Gần đây nhất, 8h sáng 13.3.2019, trong lúc ông Nguyễn Phụng Huy, sinh năm 1961, Trưởng Công an xã và ông Vũ Đồng Hiệu, sinh năm 1962, Phó trưởng Công an xã đang làm việc tại trụ sở UBND xã, đối tượng này đã cầm dao từ nhà xông tới, truy đuổi để chém, khiến cả 2 người này bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

"Bản chất ngông cuồng và hành vi côn đồ, manh động của Tiến, khiến người dân địa phương phẫn nộ, lên án. Tuy nhiên, khi được hỏi về nguyên nhân gây án, đối tượng này đã đổ hết lỗi cho cán bộ xã trong việc đền bù đất nông nghiệp đối với gia đình y", Công an tỉnh Hưng Yên cho hay.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào cho biết, đây là cái cớ, đối tượng này lấy đó để che đậy cho hành vi phạm tội của mình.

Thực tế, việc đền bù đất nông nghiệp tại xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào và gia đình đối tượng Tiến đã được UBND xã, Ban giải phóng mặt bằng của huyện và tỉnh xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tiền đền bù đất theo đúng quy định của Nhà nước.

Ông Huỳnh còn cho biết, đối tượng Tiến là đối tượng côn đồ, chơi bời lêu lổng, lười lao động, sống buông thả. Năm 2003 - 2005, đối tượng này đã được đưa đi cơ sở giáo dục 2 năm, nhưng khi trở về địa phương, Tiến vẫn không chịu làm ăn, mà giữ nguyên thói côn đồ, hung hãn, thường xuyên kiếm cớ, gây chuyện với công an xã.

Năm 2014, Công an huyện Mỹ Hào đã ra quyết định xử phạt hành chính Đỗ Đức Tiến về hành vi đánh ông Phó Công an xã bị thương.

Hiện nay, sức khỏe của ông Nguyễn Phụng Huy và ông Vũ Đồng Hiệu vẫn đang nguy kịch. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ hành vi gây án của đối tượng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, hành vi manh động, coi thường pháp luật của đối tượng Tiến đáng bị lên án, cần phải  xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng trốn nã về tội chém người ra đầu thú

PHÚC ĐẠT |

Ngày 19.2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, sau một thời gian tuyên truyền, vận động, đối tượng Lê Quang Linh (SN 1993) đã ra đầu thú sau khi chém người rồi bỏ trốn.

Hàng chục côn đồ cầm theo dao kiếm xông vào quán chém người

Quách Du |

Nhóm côn đồ mang theo dao kiếm rồi bất ngờ xông vào quán ăn chém, đánh những người khác đang ăn đêm tại đây. Hậu quả, 1 người bị chém vào đầu và 1 người bị chém đứt gân tay.

Khởi tố nhóm đối tượng dùng hung khí chém người trọng thương

PHÚC ĐẠT |

Ngày 19.1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Minh (SN 1997) và Nguyễn Đắc Thanh Hiếu (SN 1995, cùng trú phường Hương Long) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhiều trung tâm đăng kiểm hết cảnh ùn tắc kéo dài nhờ CSGT góp sức

MINH HÀ - ĐỨC TRUNG |

Tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, lực lượng CSGT đã tăng cường phụ trách khâu kiểm tra bên ngoài xe, số khung, số máy, phân luồng giao thông, hướng dẫn, phát phiếu hẹn,... Đây là công việc vốn quen thuộc với các cán bộ, chiến sĩ CSGT trong quá trình thực hiện chuyên môn hàng ngày, nhờ đó giúp quá trình kiểm định nhanh hơn.

Lỗ hổng quản lý các web drama

Trần Tuấn |

Trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện dạng clip ngắn có tên là web drama (hay còn gọi là phim ngắn), do một số nhà sản xuất nội dung, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí đứng ra sản xuất hàng loạt. Bên cạnh số ít clip có chất lượng thì ngày càng có nhiều clip chứa nội dung xấu, độc, kích động những góc tối bên trong con người như định kiến giới, sự thù hằn, tâm lý phân biệt giàu nghèo, tuyên truyền cho các tệ nạn xã hội…

Việt Nam thể hiện khát vọng về một thế giới hoà bình, phát triển và thịnh vượng

Theo TTXVN |

Chiều 13.3 (theo giờ địa phương), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 146 tại thủ đô Manama của Bahrain, đã có bài phát biểu tại Phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU-146.

Quản lý cồn công nghiệp tại Việt Nam quá lỏng lẻo

Thùy Linh |

Tình trạng ngộ độc, nhiễm độc methanol liên tiếp diễn ra trong thời gian gần đây chính là một hồi chuông cảnh báo, đã đến lúc cơ quan chức năng cần siết chặt khâu quản lý loại hóa chất cồn công nghiệp độc hại này.

Hà Nội: Taxi, xe ôm bủa vây, chèo kéo khách tại các cổng bệnh viện lớn

Thu Hiền - Hoa Lệ |

Tình trạng taxi, xe ôm che kín lối đi ra vào cổng bệnh viện khiến người dân muốn ra vào bệnh viện phải tìm cách lách qua taxi, không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn ảnh hưởng tới việc khám, cấp cứu cho bệnh nhân.

Đối tượng trốn nã về tội chém người ra đầu thú

PHÚC ĐẠT |

Ngày 19.2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, sau một thời gian tuyên truyền, vận động, đối tượng Lê Quang Linh (SN 1993) đã ra đầu thú sau khi chém người rồi bỏ trốn.

Hàng chục côn đồ cầm theo dao kiếm xông vào quán chém người

Quách Du |

Nhóm côn đồ mang theo dao kiếm rồi bất ngờ xông vào quán ăn chém, đánh những người khác đang ăn đêm tại đây. Hậu quả, 1 người bị chém vào đầu và 1 người bị chém đứt gân tay.

Khởi tố nhóm đối tượng dùng hung khí chém người trọng thương

PHÚC ĐẠT |

Ngày 19.1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Minh (SN 1997) và Nguyễn Đắc Thanh Hiếu (SN 1995, cùng trú phường Hương Long) về hành vi cố ý gây thương tích.