Hy hữu: Xe ôtô của đối tượng chống đối bị trộm tại chốt kiểm soát COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trong lúc cơ quan chức năng khống chế áp giải đối tượng đi ôtô chống đối tại chốt kiểm soát COVID-19 về phường thì 1 đối tượng khác đến lén lút lấy trộm xe ôtô.

Tối 28.8, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Thủ Dầu Một đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là Lâm Đình Bảo về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và đối tượng Lê Văn Tuấn về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, vụ việc chống đối và trộm cắp tài sản xảy ra vào khoảng 07h30 ngày 27.8, tại chốt kiểm soát COVID-19 giao lộ Huỳnh Văn Lũy với Đại lộ Bình Dương thuộc phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Vào thời điểm trên, lực lượng kiểm soát phát hiện Lâm Đình Bảo (31 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 61A-624.00 không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng kiểm soát, không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc đi lại và không đeo khẩu trang.

Sau khi được lực lượng kiểm soát giải thích lỗi vi phạm và yêu cầu Lâm Đình Bảo đến chốt để giải quyết, Bảo không chấp hành và có hành vi chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ, đe dọa giết người.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã khống chế đưa đối tượng Bảo về trụ sở Công an phường Phú Lợi làm việc.

 
Lâm Đình Bảo điều khiển xe ôtô đi làm việc cá nhân nhưng lại nói đi làm từ thiện tại chốt kiểm soát COVID-19. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan Công an, Bảo khai nhận đã sử dụng ma túy đá vào ngày 26.8, đến sáng 27.8, Bảo điều khiển xe ôtô đi công việc cá nhân. Khi đến chốt kiểm soát, Bảo lấy lý do đi làm từ thiện để xin qua chốt, tuy nhiên đã bị lực lượng kiểm soát phát hiện, lập biên bản.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lâm Đình Bảo tại khu phố 5, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của đối tượng.

Trong diễn biến khác, khi lực lượng chức năng làm việc với Bảo tại trụ sở Công an phường thì xe ôtô của Bảo để lại ở hiện trường chờ lập biên bản. Lúc này, đối tượng Lê Văn Tuấn (ngụ phường Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đến lén lút lái xe đi.

Công an Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức truy tìm và phát hiện phương tiện tại bãi đất trống hẻm 99, khu phố 5, phường Phú Lợi, Thành Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và đưa đối tượng Lê Văn Tuấn về trụ sở làm việc.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: 98.700 người mắc COVID-19, ưu tiên vaccine cho "vùng đỏ"

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho người dân ở "vùng đỏ". Tranh thủ thời gian giãn cách để xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0.

Đề nghị phạt nặng tài xế ô tô quay lại chửi bới ở chốt kiểm soát COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một người đàn ông dù đã được giải quyết cho đi qua nhưng vẫn quay lại chửi bới lực lượng trực chốt kiểm soát COVID-19.

Vượt chốt kiểm soát COVID-19 rồi quay lại tấn công cán bộ giữ chốt

NHẬT HỒ |

Bị nhắc nhở không đeo khẩu trang, ra đường không lý do, Hùng cho xe chạy khỏi chốt sau đó quay lại trên tay cầm khúc gỗ tấn công những người giữ chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bình Dương: 98.700 người mắc COVID-19, ưu tiên vaccine cho "vùng đỏ"

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho người dân ở "vùng đỏ". Tranh thủ thời gian giãn cách để xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0.

Đề nghị phạt nặng tài xế ô tô quay lại chửi bới ở chốt kiểm soát COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một người đàn ông dù đã được giải quyết cho đi qua nhưng vẫn quay lại chửi bới lực lượng trực chốt kiểm soát COVID-19.

Vượt chốt kiểm soát COVID-19 rồi quay lại tấn công cán bộ giữ chốt

NHẬT HỒ |

Bị nhắc nhở không đeo khẩu trang, ra đường không lý do, Hùng cho xe chạy khỏi chốt sau đó quay lại trên tay cầm khúc gỗ tấn công những người giữ chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.