Huy động hơn 300 chiến sĩ công an phá chuyên án cho vay nặng lãi

Quách Du |

Tiến hành khám xét 32 điểm giao dịch của các công ty tài chính, cơ quan điều tra xác định, số tiền của các công ty này giao dịch với người vay lên đến hàng chục tỉ đồng, thu nặng lãi hàng tỉ đồng.

Ngày 2.1, thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu - Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa đấu tranh phá chuyên án T118, về hành vi cho vay nặng lãi của một số công ty kinh doanh tài chính trên địa bàn TP. Thanh Hóa.

 
Cao Xuân Thu - Giám đốc Công ty tài chính Đại Tín tại cơ quan điều tra.

Theo ông Hiếu, thời gian gần đây, tình hình hoạt động cho vay tín dụng đen trên địa bàn tỉnh nói chung và TP. Thanh Hóa nói riêng có chiều hướng phức tạp, nhiều đối tượng cộm cán nằm trong các băng nhóm tội phạm ra thành lập các công ty dưới nhiều hình thức kinh doanh như; cầm đồ, thuê lại tài sản, xây dựng, vận tải, tổ chức phường, hội, họ, để cho vay nặng lãi.

Thủ đoạn của các đối tượng là ép buộc, thỏa thuận với người vay viết giấy không ghi lãi suất, chuyển hóa hoạt động cho vay nợ bằng hình thức mua bán, thế chấp tài sản có công chứng hợp pháp hoặc yêu cầu người vay viết giấy nhận tiền để lo công việc nhằm chuyển sang giao dịch dân sự, gây khó khăn trong công tác điều tra, xử lý.

Khi người vay mất khả năng trả nợ, nhóm đối tượng này sử dụng nhiều biện pháp để đòi như; đe dọa, ném chất bẩn, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái luật..., gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

 
Lê Thị Hiền - Kế toán Công ty tài chính Đại Tín chi nhánh huyện Cẩm Thủy.

Trước tình hình trên, ngày 22.12, cơ quan Công an TP. Thanh Hóa đã huy động trên 300 cán bộ chiến sĩ tiến hành khám xét hành chính các công ty tài chính, với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính tại 14 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay tín dụng với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Ngoài ra, nhiều vũ khí quân dụng, dao kiếm, công cụ liên quan và 1,5 tỉ đồng tiền mặt cũng bị thu giữ.

Tính đến ngày 31.12, Cơ quan điều tra Công an TP. Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với; Cao Xuân Thu (SN 1991, trú tại đường Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn) - Giám đốc Công ty tài chính Đại Tín và Đỗ Nguyễn Minh Tân (SN 1991, trú tại đường Phan Bội Châu, phường Tân Sơn) – là kế toán công ty; Lê Phú Lượng (SN 1994, trú tại phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa) - Trưởng chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu; Đỗ Văn Thái (SN 1983, trú tại xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa) - là quản lý chi nhánh Công ty Trường Cửu; Trương Đình Tâm (SN 1998, trú tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa) - là nhân viên công ty dịch vụ tài chính Thương Tin về hành vi cho vay nặng lãi và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Được biết, sau khi khám xét tại 32 chi nhánh của 4 công ty tài chính, hầu hết các công ty tài chính khác trên địa bàn Thanh Hóa đã đóng cửa, gỡ bảng hiệu, một số cơ sở đã nộp đơn đề nghị dừng kinh doanh dịch vụ tài chính.

Hiện, cơ quan Công an TP. Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng và phát đi thông báo, kêu gọi những người dân đã và đang vay tiền của các công ty nói trên đến cơ cơ quan điều tra để phối hợp, giải quyết.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Tín dụng đen nở rộ, lôi kéo người dân vay nặng lãi

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Bắt 7 đối tượng "trùm" cho vay nặng lãi tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Các đối tượng thành lập Cty, "vươn vòi" mở nhiều chi nhánh cho vay nặng lãi thu lợi bất chính. Mở rộng điều tra, Cty có nhiều địa điểm kinh doanh tại các tỉnh thành trên cả nước như Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam…

Bắt nhóm cho vay nặng lãi dùng dao, kiếm siết nợ

H.L |

Các đối tượng từ Hải Phòng vào Đắk Lắk, câu kết với người địa phương cho vay nặng lãi. Để đòi nợ, nhóm người này thường xuyên sử dụng dao, kiếm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin pháp luật 24h: Tín dụng đen nở rộ, lôi kéo người dân vay nặng lãi

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Bắt 7 đối tượng "trùm" cho vay nặng lãi tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Các đối tượng thành lập Cty, "vươn vòi" mở nhiều chi nhánh cho vay nặng lãi thu lợi bất chính. Mở rộng điều tra, Cty có nhiều địa điểm kinh doanh tại các tỉnh thành trên cả nước như Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam…

Bắt nhóm cho vay nặng lãi dùng dao, kiếm siết nợ

H.L |

Các đối tượng từ Hải Phòng vào Đắk Lắk, câu kết với người địa phương cho vay nặng lãi. Để đòi nợ, nhóm người này thường xuyên sử dụng dao, kiếm.