Hủy bản án vụ sản xuất bột ngọt giả để điều tra lại

Lưu Hoàng |

TAND tỉnh Phú Yên vừa xét xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Tuy  Hòa đối với bị cáo Đỗ Thị Kim Loan (SN 1975, trú tại huyện Đông Hòa, Phú Yên) về tội sản xuất, buôn bán bột ngọt giả để điều tra lại.

Theo bản án sơ thẩm, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, làm ăn thua lỗ, nợ nần phải bán nhà nên gia đình Đỗ Thị Kim Loan được anh ruột cho ở tạm tại ngôi nhà ở phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa. Trong quá trình sinh sống tại đây, khoảng tháng 10.2018, Loan nảy sinh ý định, rồi thực hiện việc sang chiết, đóng gói và buôn bán bột ngọt giả các nhãn hiệu Ajinomoto và Miwon.

Loan mua bột ngọt loại 25kg/ bao với giá khoảng 800.000 đồng/ bao tại đường Lương Văn Chánh, Phường 4, TP Tuy Hòa. Đồng thời, Loan liên hệ với đôi nam nữ (chưa rõ lai lịch) thường bán hàng tại khu vực Bến xe Thuận Thảo, Phường 8, TP Tuy Hòa để mua bao bì bột ngọt in nhãn hiệu Ajinomoto và Miwon với nhiều loại có trọng lượng khác nhau như loại 100g, loại 140g, loại 400g được in sẵn trên bao bì. Tiếp đó, Loan mua máy hàn túi nilon, cân, thau nhựa, ca nhựa để phục vụ cho việc sang chiết, đóng gói bột ngọt.

Loan cho bột ngọt đã mua vào các túi nilon có in nhãn hiệu Ajinomoto, Miwon và cân cho đủ trọng lượng tương ứng được in sẵn trên bao bì rồi dùng máy hàn túi để hàn kín miệng bao. Các gói bột ngọt này được Loan mang đi bán tại các chợ, tiệm tạp hóa trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Loan bán cho ông Phạm Ngọc Dinh trú tại xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên nhiều lần nhưng không xác định được số lượng cụ thể.

Khoảng 13h30 ngày 19.1.2019, trong lúc đang điều khiển xe môtô trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa chở theo 60 gói bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto, loại 400g để đi tiêu thụ thì Loan bị Công an TP Tuy Hòa kiểm tra, phát hiện.

Sau đó, Công an TP Tuy Hòa tiến hành khám xét ngôi nhà vợ chồng Loan đang ở, thu giữ nhiều gói bột ngọt thành phẩm giả nhãn hiệu Ajinomoto và Miwon cùng các công cụ, phương tiện liên quan đến việc sang chiết, đóng gói bột ngọt giả.

Xử sơ thẩm tháng 5.2020, TAND TP Tuy Hòa đã tuyên phạt Đỗ Thị Kim Loan (sinh năm 1975, trú tại huyện Đông Hòa, Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Ngoài hình phạt chính, bị cáo Loan còn bị phạt bổ sung 20 triệu đồng. Sau khi xét xử, bị cáo Loan kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm vừa qua, đại diện VKSND tỉnh Phú Yên thực hành quyền công tố đã đề nghị Hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm để điều tra lại vì có căn cứ cho rằng cấp sơ thẩm đã bỏ lọt người phạm tội là chồng của bị cáo Loan.

Xét đề nghị của VKSND tỉnh Phú Yên là có căn cứ, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Tuy  Hòa để điều tra lại. 

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Xử lý 31.399 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

QUANG ĐẠI |

Trong 5 năm (2015-2020), Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 31.399 vụ việc vi phạm liên quan buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với tổng giá trị thu phạt hơn 67 tỉ đồng.

Đồng Nai đồng loạt ra quân xử lý hàng giả, hàng nhập lậu đến hết năm 2020

MINH CHÂU |

Ngày 26.6, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đợt cao điểm kiểm tra, xử lý những trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Tiêu hủy 40.000 sản phẩm hàng giả, hàng nhái trị giá hơn 1 tỉ đồng

Minh Khang |

Cục Quản lý Thị trường TPHCM vừa tổ chức tiêu hủy khoảng 40.000 sản phẩm, là tang vật các vụ vi phạm là hàng giả được bắt giữ trong thời gian qua. Tổng trị giá các mặt hàng tiêu hủy lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Xử lý 31.399 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

QUANG ĐẠI |

Trong 5 năm (2015-2020), Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 31.399 vụ việc vi phạm liên quan buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với tổng giá trị thu phạt hơn 67 tỉ đồng.

Đồng Nai đồng loạt ra quân xử lý hàng giả, hàng nhập lậu đến hết năm 2020

MINH CHÂU |

Ngày 26.6, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đợt cao điểm kiểm tra, xử lý những trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Tiêu hủy 40.000 sản phẩm hàng giả, hàng nhái trị giá hơn 1 tỉ đồng

Minh Khang |

Cục Quản lý Thị trường TPHCM vừa tổ chức tiêu hủy khoảng 40.000 sản phẩm, là tang vật các vụ vi phạm là hàng giả được bắt giữ trong thời gian qua. Tổng trị giá các mặt hàng tiêu hủy lên đến hơn 1 tỉ đồng.