Bị cáo trong vụ án này là ông Phạm Văn Đức (42 tuổi, ngụ tại số 67, đường Thống Nhất, phường Phước Hội, Thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận, bị hại là ông Phạm Trọng Hiếu (35 tuổi, là em ruột của ông Đức) - làm đại diện pháp luật tố cáo ông Đức có hành vi “hủy hoại tài sản”.
Do mâu thuẫn gia đình, khoảng 13h ngày 9.5.2017, tại khách sạn Thanh Bình (số 67, Thống Nhất , phường Phước Hội, thị xã Lagi), Đức cho rằng Hiếu đuổi cha ra khỏi nhà nên đến gặp Hiếu hai bên xảy ra mâu thuẫn, trong lúc nóng giận, Đức gạt tay làm hư hỏng một máy in màu, một màn hình máy tính, và một một cái giá gỗ để đồ. Theo giám định của Hội đồng định giá thị xã Lagi, giá trị thiệt hại tài sản là trên 6,1 triệu đồng.
Ngày 25.12.2018, TAND Thị xã Lagi đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đức 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “hủy hoại tài sản” và bồi thường cho bị hại trên 6,1 triệu đồng. Ông Phạm Văn Đức kháng cáo kêu oan, bị hại là ông Phạm Trọng Hiếu cũng kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt với anh trai mình và tăng số tiền bồi thường.
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 7.8, HĐXX nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ như: Hồ sơ vụ án có tới 3 kết luận định giá tài sản thiệt hại và có sự chênh lệch giá, do đó phải yêu cầu cơ quan thẩm định, định giá cấp trên để xác định giá, đảm bảo quyền lợi cho bị cáo; Quá trình hỏi, tranh luận tại phiên tòa, bị cáo cũng xác định màn hình máy tính mà bị cáo làm hư hỏng đã được giám định và màn hình máy tính tang vật vụ án được trích xuất ra tại phiên tòa là hai loại khác nhau;
Bị cáo cũng cho rằng bị cáo có mặt tại hiện trường khi lập biên bản sự việc nhưng không được cơ quan công an cho ký tên vào văn bản sự việc… Do đó, HĐXX tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm , giao cơ quan điều tra Công an thị xã Lagi điều tra lại.
Vụ việc được dư luận thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận rất quan tâm do sự việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình nhưng người em trai đã yêu cầu khởi tố người anh trai ruột thịt của mình. Dù vậy, Cơ quan điều tra Công an Thị xã Lagi vẫn khởi tố vụ án hình sự “hủy hoại tài sản”.