Hủy 2 bản án vụ container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc

PD |

Ủy ban Thẩm phán của TAND Cấp cao xét giám đốc thẩm đã chấp nhận kháng nghị hủy bản án sơ và phúc thẩm vụ án container đâm Innova đi lùi trên cao tốc làm 4 người tử vong.

Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội, Phạm Văn Hà cho biết Ủy ban Thẩm phán của TAND Cấp cao (gồm 3 thẩm phán và đại diện VKSND Cấp cao) xét xử phiên giám đốc thẩm, đã chấp nhận kháng nghị hủy bản án sơ và phúc thẩm vụ án xe đầu kéo container đâm xe Innova lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Theo quyết định giám đốc thẩm, vụ án sẽ được các cơ quan tố tụng tỉnh Thái Nguyên điều tra, truy tố, xét xử lại từ đầu.

Ngày 2.11, TAND tỉnh Thái Nguyên xét xử phúc thẩm 2 bị cáo Ngô Văn Sơn (40 tuổi, ở Bắc Ninh) và Lê Ngọc Hoàng (33 tuổi, quê Thái Bình). 

Anh Lê Ngọc Hoàng là lái xe container trong vụ việc container tông xe Innova lùi trên cao tốc diễn ra từ năm 2016. Bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Thái Nguyên kết luận tài xế xe đầu kéo container đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ; do đó, khi ôtô cách chiếc Innova 30m, Hoàng mới phát hiện xe đang lùi rồi nhấn phanh. Hành vi này vi phạm Thông tư liên tịch số 91 về khoảng cách an toàn giữa 2 phương tiện. Do đó, bị cáo Hoàng phạm lỗi vô ý, quá tự tin.

Từ đó, tòa tuyên Ngô Văn Sơn (40 tuổi, ở Bắc Ninh, tài xế Innova) 9 năm tù, Lê Ngọc Hoàng 6 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Quyết định trên của HĐXX đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của gia đình bị cáo Hoàng, cộng đồng tài xế và cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, tài xế Hoàng đã tận dụng mọi khả năng có thể để xử lý tình huống, tránh chiếc Innova đang đi lùi. Tuy nhiên, va chạm xảy ra là bất khả kháng.

Ngày 6.11, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, ông đã yêu cầu rút toàn bộ hồ sơ gốc liên quan đến vụ án đang gây nhiều tranh cãi để xem xét.

Ngày 21.11, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm đối với vụ án để xét xử theo trình tự giám đốc thẩm.

PD
TIN LIÊN QUAN

Vụ lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên: Hồ sơ vụ án đã được chuyển về Tòa Tối cao

Anh Tuấn |

Trước yêu cầu của Tòa án Nhân dân Tối cao, hôm nay (8.11), hồ sơ vụ án lùi xe khiến hai tài xế nhận án tù đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chuyển về Hà Nội.

Bi kịch "xe điên" Hàng Xanh, xe Innova đi lùi trên cao tốc đều do "ma men"

Thảo Anh |

“Vụ nữ tài xế BMW gây tai nạn liên hoàn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh hay vụ lùi xe Innova trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên có chăng chỉ là một trong số rất nhiều tai họa thảm khốc do “ma men” gây ra” – ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho hay.

Giây phút gặp con của tài xế Hoàng: "Con được bốn điểm 10, bố thưởng quà to nhé"

Anh Tuấn |

Kể lại giây phút gặp bố của hai con trai mình, vợ tài xế container vừa bị tuyên 6 năm tù nói: "Gặp bố, con trai lớn khoe vừa được bốn điểm 10 và đòi bố thưởng quà to. Nghe con nói vậy, anh Hoàng bật khóc, nghẹn ngào".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên: Hồ sơ vụ án đã được chuyển về Tòa Tối cao

Anh Tuấn |

Trước yêu cầu của Tòa án Nhân dân Tối cao, hôm nay (8.11), hồ sơ vụ án lùi xe khiến hai tài xế nhận án tù đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chuyển về Hà Nội.

Bi kịch "xe điên" Hàng Xanh, xe Innova đi lùi trên cao tốc đều do "ma men"

Thảo Anh |

“Vụ nữ tài xế BMW gây tai nạn liên hoàn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh hay vụ lùi xe Innova trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên có chăng chỉ là một trong số rất nhiều tai họa thảm khốc do “ma men” gây ra” – ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho hay.

Giây phút gặp con của tài xế Hoàng: "Con được bốn điểm 10, bố thưởng quà to nhé"

Anh Tuấn |

Kể lại giây phút gặp bố của hai con trai mình, vợ tài xế container vừa bị tuyên 6 năm tù nói: "Gặp bố, con trai lớn khoe vừa được bốn điểm 10 và đòi bố thưởng quà to. Nghe con nói vậy, anh Hoàng bật khóc, nghẹn ngào".