Hưng Yên: Xử phạt hai lái xe khách đua nhau trên Quốc lộ 5A

Bùi Tú |

Hai lái xe đã thừa nhận nội dung clip phản ánh việc hai xe khách đua nhau trên đường quốc lộ 5A là đúng sự thật và cho biết sự việc xảy ra vào hồi 6h20 ngày 26.6 tại Km31, QL5A, địa phận xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 3.7, Công an tỉnh Hải Dương chính thức thông tin kết quả xác minh, xử lý vụ 2 xe ôtô chở khách phóng nhanh, chèn ép nhau trên QL5A.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip được camera hành trình ghi lại cảnh 2 xe ôtô chở khách mang BKS tỉnh Hải Dương phóng nhanh, vượt ẩu, chèn ép nhau trên QL5A, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, ngay sau khi nắm bắt được thông tin trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông sắt bộ phối hợp với Thanh tra Sở GTVT tỉnh này tiến hành xác minh, làm rõ.

Hai xe ôtô khách được xác định gồm xe ôtô buýt mang biển kiểm soát 34L - 1634 thuộc Công ty Cổ phần vận tải xe khách Hải Hưng, chạy tuyến TP.Hải Dương – TP. Hà Nội, do lái xe là Nguyễn Ngọc Hiệp (SN 1979, trú tại phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương) điều khiển. Xe ôtô thứ hai mang biển kiểm soát BKS 34 - 02096 thuộc Doanh nghiệp tư nhân Thức Diệp chạy tuyến huyện Thanh Miện, Hải Dương - TP. Hà Nội, lái xe là Phạm Văn Quỳnh (SN 1983, trú tại xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, Hải Dương) điều khiển.

Sau quá trình làm việc, 2 lái xe thừa nhận nội dung clip phản ánh là đúng và xác nhận sự việc xảy ra vào hồi 6h20 ngày 26.6 tại Km31, QL5A, địa phận xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Trên cơ sở kết quả làm việc, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hải Dương đã yêu cầu 2 lái xe viết cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, tuyệt đối không để tái diễn hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, chèn ép nhau trên đường gây mất an toàn giao thông. Do sự việc xảy ra trên địa phận tỉnh Hưng Yên nên Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương đã thông báo cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để thực hiện xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ vào Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 46/2016/NĐ-CP, chiều ngày 1.7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đã mời hai lái xe đến làm việc và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại điểm d khoản 8 điều 5 của Nghị định 46/NĐ-CP để xử lý theo quy định.

Ngày 3.7, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Tiến - Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên - cho biết: "Ngày 1.7 chúng tôi đã lập biên bản xử phạt hành chính với 2 tài xế về hành vi lạng lách, đánh võng; đồng thời làm việc trực tiếp với phía công ty, công ty rất chấp hành và ủng hộ về việc xử phạt nói trên".

Bùi Tú
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ 6 đối tượng từ Sơn La về Hưng Yên để bán ma túy

Phạm Đông |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng ở tỉnh Sơn La thuê nhà trọ tại huyện Văn Lâm để bán ma túy.

Hai cảnh sát giao thông bị thương khi truy bắt đối tượng đua xe

ĐÌNH TRỌNG |

Trong lúc truy bắt hàng chục đối tượng tụ tập đua xe, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông bị ngã xe và bị thương.

Tuyệt đối không để đua xe, cổ vũ đua xe trái phép

Quang Hiệu |

Thực hiện Kế hoạch 292 của Giám đốc Công an TP.Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố, đặc biệt là dịp lễ 30.4 và 1.5. Trung đoàn CSCĐ - Công an thành phố cho biết, nhiệm vụ đã được Trung đoàn quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ và sẵn sàng không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bắt giữ 6 đối tượng từ Sơn La về Hưng Yên để bán ma túy

Phạm Đông |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng ở tỉnh Sơn La thuê nhà trọ tại huyện Văn Lâm để bán ma túy.

Hai cảnh sát giao thông bị thương khi truy bắt đối tượng đua xe

ĐÌNH TRỌNG |

Trong lúc truy bắt hàng chục đối tượng tụ tập đua xe, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông bị ngã xe và bị thương.

Tuyệt đối không để đua xe, cổ vũ đua xe trái phép

Quang Hiệu |

Thực hiện Kế hoạch 292 của Giám đốc Công an TP.Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố, đặc biệt là dịp lễ 30.4 và 1.5. Trung đoàn CSCĐ - Công an thành phố cho biết, nhiệm vụ đã được Trung đoàn quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ và sẵn sàng không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.