Hưng Yên: Xử phạt 9 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

Phạm Đông |

Các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt 82,5 triệu đồng đối với 9 trường hợp đăng tin sai về dịch COVID-19.

Chiều 13.4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trong thời gian vừa qua, lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, một số đối tượng đã đăng tải, phát tán lên Internet và mạng xã hội các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, khiến dư luận bất an, lo lắng. Đây là hành động vi phạm pháp luật, cần phải xử lý nghiêm theo quy định.

Theo tổng hợp của Công an tỉnh Hưng Yên, từ khi có dịch bệnh COVID-19, phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an các huyện, thành phố, thị xã đã tiến hành làm việc, nhắc nhở nhiều trường hợp, xử phạt 9 trường hợp đăng bài viết, chia sẻ những thông tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh lên facebook với tổng số tiền 82,5 triệu đồng.

Điển hình như mới đây, Công an TP Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt chị Phạm Thị L. (sinh năm 1991, ở xã Liên Phương, TP Hưng Yên) số tiền 10.000.000 đồng vì đã đăng tải thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh lên facebook cá nhân "P.L" vào ngày 20.3.

Chị L đăng bài viết để xin lỗi mọi người và đính chính thông tin.
Chị L đăng bài viết để xin lỗi mọi người và đính chính thông tin.

Biết hành động của mình đã vi phạm quy định của pháp luật, chị L. cho biết: "Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, việc nghe nhầm thông tin dẫn đến đăng tải thông tin không đúng sự thật của tôi đã khiến cho mọi người hoang mang, lo lắng. Tôi rất ân hận về việc làm của mình, tôi đã đăng bài viết đính chính lại thông tin".

Hay trước đó, ngày 31.1, Công an huyện Tiên Lữ phát hiện tài khoản facebook mang tên N.T.D (đàn bà quyền lực) đã đăng tải 1 bài viết với nội dung hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận về tình hình dịch bệnh COVID-19. Bài viết được đăng vào lúc 21h29 ngày 31.1 với nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ.

Nhận thấy việc chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận về tình hình dịch bệnh, Công an huyện Tiên Lữ đã phối hợp với Công an xã Trung Dũng tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản facebook trên là N.T.D (sinh năm 1996, trú tại xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ).

Công an huyện Tiên Lữ làm việc với chị D.
Công an huyện Tiên Lữ làm việc với chị D.

Làm việc với Cơ quan điều tra, chị D. đã thừa nhận dù biết thông tin trên không có thật nhưng vẫn cố tình đăng tải để câu like nhằm giúp cho việc bán hàng online của mình được thuận lợi hơn. Căn cứ Nghị định số 174 ngày 13.11.2013 của Thủ tướng Chính phủ, Công an huyện Tiên Lữ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị D. số tiền là 12.500.000 đồng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố bị can đầu tiên do đưa tin sai về dịch COVID-19: Phải xử lý nghiêm

Việt Dũng |

Đinh Vĩnh Sơn (27 tuổi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã dùng hình ảnh của người khác trên tài khoản Facebook để tung thông tin sai sự thật về việc có 3 người nhiễm COVID-19, một người chết.

Hà Tĩnh: Phạt 10 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Ngày 10.4, Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức phạt 10 triệu đồng đối với D.T.H.N (sinh năm 1993, trú xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) do đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật trong khu cách ly

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa xử phạt 10 triệu đồng đối với Ngô Xuân Đ. (28 tuổi, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) do có hành vi đăng tin sai sự thật về khu cách ly ở Cổng B (xã Sơn Tây, Hương Sơn).

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Khởi tố bị can đầu tiên do đưa tin sai về dịch COVID-19: Phải xử lý nghiêm

Việt Dũng |

Đinh Vĩnh Sơn (27 tuổi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã dùng hình ảnh của người khác trên tài khoản Facebook để tung thông tin sai sự thật về việc có 3 người nhiễm COVID-19, một người chết.

Hà Tĩnh: Phạt 10 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Ngày 10.4, Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức phạt 10 triệu đồng đối với D.T.H.N (sinh năm 1993, trú xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) do đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật trong khu cách ly

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa xử phạt 10 triệu đồng đối với Ngô Xuân Đ. (28 tuổi, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) do có hành vi đăng tin sai sự thật về khu cách ly ở Cổng B (xã Sơn Tây, Hương Sơn).