Hưng Yên: Mạo danh công an kiểm tra nhà nghỉ để ăn tiền bồi dưỡng

Phạm Đông |

Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ đối tượng mạo danh công an để ăn tiền bồi dưỡng của nhiều nhà nghỉ.

Chiều 4.9, Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết, các đơn vị chức năng vừa bắt giữ đối tượng mạo danh cán bộ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an.

Theo thông tin vụ việc, ngày 31.8, Công an huyện Kim Động nhận được tin báo tại Nhà nghỉ Kim Liên, ở xã Đồng Thanh, huyện Kim Động có 1 nam thanh niên mặc trang phục ngành công an. Người này có đeo biển trên ngực mang tên Nguyễn Quang Toàn đến kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tại địa chỉ trên có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kim Động phối hợp với Công an xã Đồng Thanh tiến hành làm việc với nam thanh niên này, nam thanh niên giới thiệu là cán bộ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Kim Động.

Tuy nhiên người này không xuất trình được thẻ ngành và giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra cơ sở kinh doanh lưu trú. Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng về Công an huyện xác minh làm rõ.

Lực lượng chức năng hỏi cung đối tượng. Ảnh: Phương Nhung
Lực lượng chức năng hỏi cung đối tượng. Ảnh: Phương Nhung

Qua đấu tranh, đối tượng giả danh công an khai nhận tên là Nguyễn Quang Toàn (sinh năm 1982, ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động). Trước đó qua mạng xã hội Toàn có 1 bộ quân phục an ninh, 1 bộ ve hàm công an, 1 biển tên, dây lưng có chữ CA và đôi tất màu xanh.

Ngày 30.8, Toàn đã mặc trang phục trên và đến 06 nhà nghỉ trên địa bàn huyện Kim Động để yêu cầu kiểm tra giấy tờ, khách lưu trú với mục đích gây khó dễ, khiến các chủ nhà nghỉ phải chi tiền bồi dưỡng cho Toàn.

Cũng theo Công an tỉnh Hưng Yên, trước đó Toàn đã có 1 tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang lập hồ sơ và xử lý theo quy định.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chánh Văn phòng Bộ Công an nói về vụ 2 đối tượng giả danh công an ở TPHCM

Việt Dũng |

Thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh Văn phòng Bộ Công an) cho rằng hành vi của hai đối tượng giả danh công an vào nhà dân đọc lệnh bắt người, khám xét là "liều lĩnh".

Giả danh Công an vào nhà dân đọc lệnh bắt người nhằm chiếm đoạt tiền

Huân Cao |

Hai đối tượng lên mạng mua quân phục công an, súng giả, biển số xanh rồi thuê xe ôtô đến nhà dân, giả danh công an đọc lệnh khám xét giả nhằm chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Lại rộ những cú điện thoại giả danh Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo

Thế Lâm |

Dịp áp Tết Canh Tý 2020, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá ổ nhóm giả lập số điện thoại của Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân. Đây là lần đầu tiên một ổ nhóm lừa đảo, giả danh các cơ quan pháp luật bị hốt gọn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chánh Văn phòng Bộ Công an nói về vụ 2 đối tượng giả danh công an ở TPHCM

Việt Dũng |

Thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh Văn phòng Bộ Công an) cho rằng hành vi của hai đối tượng giả danh công an vào nhà dân đọc lệnh bắt người, khám xét là "liều lĩnh".

Giả danh Công an vào nhà dân đọc lệnh bắt người nhằm chiếm đoạt tiền

Huân Cao |

Hai đối tượng lên mạng mua quân phục công an, súng giả, biển số xanh rồi thuê xe ôtô đến nhà dân, giả danh công an đọc lệnh khám xét giả nhằm chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Lại rộ những cú điện thoại giả danh Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo

Thế Lâm |

Dịp áp Tết Canh Tý 2020, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá ổ nhóm giả lập số điện thoại của Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân. Đây là lần đầu tiên một ổ nhóm lừa đảo, giả danh các cơ quan pháp luật bị hốt gọn.