Hưng Yên: Lời khai của nghi phạm mang xăng đốt nhà hàng xóm lúc nửa đêm

Phạm Đông |

Công an huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc gia đình 3 người bị hàng xóm đổ xăng đốt nhà lúc nửa đêm.

Liên quan đến vụ việc bị đốt nhà, 3 người trong gia đình thoát nạn, ngày 22.12, Công an huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 17.12, tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu. Vào khoảng thời gian trên, người dân đi đường đi qua cửa hàng sửa chữa đồ điện gia dụng của nhà anh Nguyễn Như H. (25 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) thì phát hiện cháy, nên đã hô hoán. Lúc này gia đình anh Hậu có thêm 1 người con trong nhà.

Nghe thấy tiếng tri hô, vợ anh H. là chị Vũ Thị H. (24 tuổi, trú tại xã Đông Tảo) chạy thoát ra bằng cửa phụ. Vụ cháy khiến cho nhiều tài sản trong cửa hàng nhà anh Hậu bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về tính mạng. Người dân đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế ngọn lửa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Khoái Châu đã phối hợp với VKSND huyện, lấy lời khai nhân chứng, rà soát camera. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác minh đối tượng nghi vấn là Lưu Chí Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Đông Tảo).

Ngày 18.12, cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã triệu tập Lưu Chí Tuấn. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn, buôn bán đồ điện gia dụng nên Tuấn đã nảy sinh ý định mang xăng đốt cửa hàng sửa chữa của anh Hậu.

Khoảng 21h ngày 16.12, Tuấn lái xe máy mang theo can xăng 10 lít đến cửa hàng nhà anh Hậu, đổ hết 10 lít xăng vào cửa nhà anh Hậu rồi lấy gậy cuốn vải đốt. Hậu quả, lửa bùng cháy tại toàn bộ cửa hàng nhà anh Hậu. Sau khi gây ra sự việc, Tuấn vứt gậy châm lửa rồi về nhà đi ngủ.

Ngày 20.12, cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định cho định giá tài sản hư hỏng nhà anh Hậu và tiếp tục làm rõ sự việc.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, ngày 22.12, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông tẩm xăng đốt nhà dân, xảy ra tại địa phận xã Đông Tảo (Khoái Châu, Hưng Yên). Trong clip thể hiện vụ việc xảy ra lúc rạng sáng 17.12.

Theo đó, một người đàn ông mặc áo đen, đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay dùng chai nhựa chứa chất lỏng nghi là xăng đổ trước cửa một nhà dân tại xã Đông Tảo. Sau đó, người này dùng gậy đang cháy châm khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bị đốt nhà, 3 người trong gia đình thoát nạn

Phạm Đông |

Do mâu thuẫn về chuyện làm ăn, người đàn ông đã dùng xăng đốt nhà hàng xóm trong đêm.

TPHCM: Bắt nghi phạm giết người cướp của, phóng hỏa đốt nhà phi tang

ANH TÚ |

Công an TPHCM đã bắt được kẻ tình nghi sát hại người phụ nữ 66 tuổi để cướp tài sản rồi đốt nhà phi tang dấu vết.

Đốt nhà người yêu vì mượn tiền đòi không trả

Thành Nhân |

Nhiều lần cho người yêu mượn tiền. Khi xảy ra mâu thuẫn và chấm dứt tình cảm, bị cáo đòi lại tiền không được nên đã ra tay đốt nhà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bị đốt nhà, 3 người trong gia đình thoát nạn

Phạm Đông |

Do mâu thuẫn về chuyện làm ăn, người đàn ông đã dùng xăng đốt nhà hàng xóm trong đêm.

TPHCM: Bắt nghi phạm giết người cướp của, phóng hỏa đốt nhà phi tang

ANH TÚ |

Công an TPHCM đã bắt được kẻ tình nghi sát hại người phụ nữ 66 tuổi để cướp tài sản rồi đốt nhà phi tang dấu vết.

Đốt nhà người yêu vì mượn tiền đòi không trả

Thành Nhân |

Nhiều lần cho người yêu mượn tiền. Khi xảy ra mâu thuẫn và chấm dứt tình cảm, bị cáo đòi lại tiền không được nên đã ra tay đốt nhà.