Hưng Yên: Liên tiếp các vụ lừa đảo hàng trăm triệu đồng qua mạng

Phan Cúc |

Lợi dụng sự cả tin của nhiều người dân, các đối tượng sử dụng mạng xã hội liên tục thực hiện nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngày 22.3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết trên địa bàn vừa liên tiếp xảy ra các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các chiêu trò trên mạng xã hội.

Cụ thể, mới đây, Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo sự việc bị chiếm đoạt tài sản của chị Quảng Thị Hương (sinh năm 1986). Cụ thể, chị Hương có sử dụng Facebook cá nhân nhắn tin với một tài khoản khác có tên “Confidence John”.

Người này tự giới thiệu đang sinh sống ở nước Anh và muốn gửi cho chị Hương một số món quà như đồ trang sức, quần áo… trị giá khoảng 2 tỉ đồng. Sau đó, người này yêu cầu chị Hương chuyển tiền để làm thủ tục nhận quà. Chị Hương đã chuyển khoản 4 lần cho 2 tài khoản ngân hàng khác nhau với tổng số tiền 180 triệu đồng. Tuy nhiên ngay sau đó, người có tài khoản Facebook “Confience John” đã ngắt mọi liên lạc.

Trước đó, ngày 8.3, Công an huyện Văn Lâm cũng tiếp nhận đơn trình báo về một vụ việc tương tự. Chị L.T.T (xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm) có kết bạn với một người có nick Zalo mang tên “T.Đ.H”.

Hai bên nhắn tin, gọi điện qua lại với nhau và chưa từng gặp mặt. Sau khi lấy được lòng tin, người này đã hỏi vay tiền và được chị T chuyển tiền thành công 2 lần với tổng số tiền 105 triệu đồng. Đến lần hỏi vay thứ 3, chị T tỏ ra nghi ngờ và tìm hiểu thì mới phát hiện Zalo “T.Đ.H” là giả mạo.

Công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra các vụ việc nêu trên và nhận thấy, sau khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu, số tiền này ngay lập tức được chuyển đi nhiều tài khoản khác.

Theo cơ quan công an, các đối tượng có thể tẩu tán bằng nhiều hình thức khác nhau như chuyển đến tài khoản nước ngoài, chuyển đổi sang các dạng tài sản khác hoặc mua tiền ảo, vật phẩm ảo trong game làm dòng tiền biến mất.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trong việc sử dụng mạng xã hội, chuyển tiền qua tài khoản. Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay với cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phan Cúc
TIN LIÊN QUAN

Bị lừa đảo qua điện thoại, thiếu phụ bừng tỉnh khi đã mất 620 triệu

Việt Dũng |

Sang ngày thứ hai khi kẻ lừa đảo qua điện thoại tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 200 triệu đồng cho chúng, người phụ nữ ở Hà Nội mới bừng tỉnh.

Hưng Yên: Dòng “sông chết” bốc mùi hôi thối ở giữa làng

LƯƠNG HẠNH |

Vài năm gần đây, người dân thôn Nho Lâm, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có khi phải đeo khẩu trang kể cả khi đi ngủ chỉ vì dòng "sông chết” chảy qua. Việc này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây.

Võ Hoàng Yên có dấu hiệu lừa dối, hãy làm rõ hành vi lừa đảo

Lê Thanh Phong |

Vụ "thần y" Võ Hoàng Yên đến nay vẫn còn nóng sốt, dư luận đang chờ đợi kết luận của cơ quan điều tra về đơn tố cáo của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, chưa kể còn liên quan đến hoạt động chữa bệnh của ông Yên ở nhiều địa phương khác.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bị lừa đảo qua điện thoại, thiếu phụ bừng tỉnh khi đã mất 620 triệu

Việt Dũng |

Sang ngày thứ hai khi kẻ lừa đảo qua điện thoại tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 200 triệu đồng cho chúng, người phụ nữ ở Hà Nội mới bừng tỉnh.

Hưng Yên: Dòng “sông chết” bốc mùi hôi thối ở giữa làng

LƯƠNG HẠNH |

Vài năm gần đây, người dân thôn Nho Lâm, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có khi phải đeo khẩu trang kể cả khi đi ngủ chỉ vì dòng "sông chết” chảy qua. Việc này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây.

Võ Hoàng Yên có dấu hiệu lừa dối, hãy làm rõ hành vi lừa đảo

Lê Thanh Phong |

Vụ "thần y" Võ Hoàng Yên đến nay vẫn còn nóng sốt, dư luận đang chờ đợi kết luận của cơ quan điều tra về đơn tố cáo của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, chưa kể còn liên quan đến hoạt động chữa bệnh của ông Yên ở nhiều địa phương khác.