Hưng Yên: Bà nội tố cáo hàng xóm nhiều lần xâm hại cháu gái

Việt Dũng |

Thấy cháu gái ở với mình từ thường giật mình mỗi đêm rồi hoảng hốt, bà C. (ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gặng hỏi thì hay chuyện cháu bị gã hàng xóm nhiều lần xâm hại.

Ám ảnh của bé gái 12 tuổi

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, bà P.T.C bắt đầu câu chuyện bằng hai hàng nước mắt. Bé gái N.M.T - cháu nội bà C. cũng khóc theo bà.

"Tôi làm đơn này, trong nỗi đau xé từng khúc ruột", bà C. nói. Bé T. và anh ở với bà từ 10 năm nay, khi bố mẹ chúng ly hôn. Sau khi ly hôn, con trai bà cũng đã lập gia đình mới, song luôn đau yếu nên bà phải đứng ra chăm sóc hai cháu (gồm cháu T. và người anh trai T).

Giữa năm 2019, trong lúc ngủ, bà C. phát hiện T. thường gặp ác mộng, hoảng hốt. Việc học hành của cô bé giảm sút và thường không để ý xung quanh, luôn nhìn vô định.

"Cháu nó rất nhút nhát vì thiếu tình thương của bố mẹ từ nhỏ", bà C. cho hay. Vì thế, phải nhiều lần gặng hỏi cháu, cô bé mới kể lại chuyện bị gã hàng xóm xâm hại.

Theo lời bé gái kể với bà, khoảng cuối tháng 5.2019, khi đang tập thể dục ở cuối làng, người hàng xóm N.M.Q gọi ra và bảo với T: Mày ra đường lên trường, có ai bảo gì ý. Tưởng thật, bé T. liền đi. Khi đến chỗ gần vườn chuối thì bị Q. lôi vào xâm hại.

Theo lời kể của cháu bé, sau khi xong việc, Q. dọa T, nếu dám kể với bà, khi đi học qua nhà hắn sẽ bị “đánh chết”. Sự việc xâm hại tương tự lặp lại nhiều lần với T. Sau đó, vì sợ hãi, T. không dám đến trường.

Sau khi biết chuyện, bà C. làm đơn tố cáo lên Công an tỉnh Hưng Yên, và các cơ quan tố tụng khác. Song đến nay đã gần 3 tháng trôi qua, gia đình bà chưa nhận được phúc đáp.

Giám định "chênh" nhau?

Ngày 16.7 vừa qua, trao đổi với Lao Động, ông Vũ Tùng Lâm, Đội trưởng đội Tổng hợp (Công an huyện Yên Mỹ) cho hay, đơn vị nhận được phiếu chuyển tố giác về tội phạm, đề ngày 11.5 của Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Hưng Yên, kèm đơn kêu cứu của bà P.T.C.

Nội dung đơn tố giác nêu: Trong khoảng thời gian từ 6.2019 đến 15.4, cháu gái bà nhiều lần bị N. (31 tuổi, ở huyện Yên Mỹ) xâm hại...

"Đến nay, vụ việc đang được Công an huyện xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm", ông Lâm cho biết.

Trong khi đó, theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Công an huyện Yên Mỹ, do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp; phải thu thập chứng cứ, tài liệu tại nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan. Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định trưng cầu giám định, nhưng chưa có kết quả, nên chưa thể kết thúc việc kiểm tra xác minh tin báo về tội phạm nêu trên.

Ngày 25.6, VKSND huyện Yên Mỹ cũng đã ra quyết định gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm trên trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày 28.6- 28.8.

Trong khi đó, bé gái đã được đưa đi giám định tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối (tỉnh Hưng Yên). Kết quả cho thấy:... màng trinh rách cũ điểm 6h.

Tuy nhiên, sau đó Trung tâm giám định pháp y (Sở Y tế Hưng Yên) ban hành bản kết luận, nêu: Màng trinh của cháu T. không rách, không tổn thương.

Với sự chênh nhau về kết quả giám định trên, bà C. mong sự việc sớm được làm rõ, để ổn định tinh thần cho đứa cháu nhỏ bước tiếp những bước khó khăn phía trước.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ "nghi án" dâm ô trẻ em trong thang máy

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản yêu cầu công an vào cuộc điều tra 2 vụ nghi dâm ô trẻ em được phản ánh thời gian qua.

Công an điều tra nghi án cụ bà bị gã say suýt hãm hại

Mai Hường |

Giáp Văn C. (34 tuổi, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) sau khi uống rượu đã lẻn vào nhà một người dân, giở trò đồi bại với cô gái 24 tuổi không được, quay sang định xâm hại cụ bà.

Nghệ An: Nghi án thiếu nữ tật nguyền bị xâm hại

Tuấn Quỳnh |

Nghi ngờ con gái mình là Q, 22 tuổi, bị hiếp dâm, ngày 11.11, bà Nguyễn Thị N, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An, gửi đơn lên cơ quan chức năng, tố cáo G trú cùng xã.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ "nghi án" dâm ô trẻ em trong thang máy

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản yêu cầu công an vào cuộc điều tra 2 vụ nghi dâm ô trẻ em được phản ánh thời gian qua.

Công an điều tra nghi án cụ bà bị gã say suýt hãm hại

Mai Hường |

Giáp Văn C. (34 tuổi, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) sau khi uống rượu đã lẻn vào nhà một người dân, giở trò đồi bại với cô gái 24 tuổi không được, quay sang định xâm hại cụ bà.

Nghệ An: Nghi án thiếu nữ tật nguyền bị xâm hại

Tuấn Quỳnh |

Nghi ngờ con gái mình là Q, 22 tuổi, bị hiếp dâm, ngày 11.11, bà Nguyễn Thị N, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An, gửi đơn lên cơ quan chức năng, tố cáo G trú cùng xã.